Hiệu trưởng trường điểm ký tiếp nhận 11 học sinh đúng ngày nghỉ hưu

Hiệu trưởng một trường điểm ở tỉnh Kiên Giang đã ký tiếp nhận 11 học sinh đúng ngày nghỉ hưu, trong đó đến gần nửa học sinh có học lực trung bình.

Vào đúng ngày nghỉ hưu, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã ký duyệt danh sách cho 11 em học sinh lớp 10 từ các trường khác chuyển đến học tại trường này mà không qua thi tuyển. Đặc biệt, tất cả những trường hợp này đều được gửi gắm, trong số đó phân nửa học sinh có học lực Trung bình.
Theo đó, ngày 29/12/2018, ông Nguyễn Xuân Phượng, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực đã tranh thủ ký duyệt danh sách tiếp nhận 11 học sinh chuyển trường. Đây cũng là ngày ông Phượng nghỉ hưu. Tất cả đều là học sinh học lớp 10, trong đó chỉ có 3 học sinh ở tuyến huyện, 6 học sinh trường THPT Ngô Sỹ Liên ở xã Phi Thông, TP Rạch Giá.
Hieu truong truong diem ky tiep nhan 11 hoc sinh dung ngay nghi huu
Trường THPT Nguyễn Trung Trực. 
Điều đáng lưu ý ở đây là tất cả 11 em học sinh này đều là những trường hợp được "gửi gắm", trong đó có Phó Bí thư Thành uỷ Rạch Giá, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Rạch Giá, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang.
Trường THPT Nguyễn Trung Trực là trường điểm, chỉ sau trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt ở TP Rạch Giá. Để được vào học trong những ngôi trường này, học sinh đều phải tham dự kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 với điểm số khá cao. Năm học 2018-2019, trường THPT Nguyễn Trung Trực có 635 học sinh trúng tuyển lớp 10 trong tổng số 1093 thí sinh dự thi với điểm đầu vào 3 môn là 25,4 điểm.
Ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho rằng: Cái sai của nhà trường khi tiếp nhận 11 em này là sai về quy trình, thủ tục. Qua kiểm tra thì những em này đồng thời có tên ở cả 2 trường. Hồ sơ, tên vẫn còn ở trường cũ mà đã có tên và danh sách học theo lớp ở trường mới Nguyễn Trung Trực là không đúng.
Trong số này có 2 trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ chuyển về trường Nguyễn Trung Trực thì tạo điều kiện cho các em theo học ở trường Nguyễn Trung Trực, 9 trường hợp còn lại Sở chỉ đạo tạm ngưng cho chuyển trường, đợi đến cuối năm học sẽ xem xét sau.
“Trong chỉ đạo của Sở, chuyển trường như một thủ tục hành chính, phải làm đúng theo thủ tục đó, công khai ra. Đối với những trường có biến động học sinh thì phải báo cáo Sở. Ví dụ như học kỳ này học sinh giảm, lý do giảm thì mới nhận học sinh bên ngoài vào. Hai là việc chuyển trường phải xử lý theo đơn, theo từng người, từng trường hợp học sinh, không ai lập cả một danh sách, rồi ai gửi, ký tên đóng dấu dán lên là không đúng. Tôi điện cho mấy trường cho học sinh chuyển, ví dụ trường Ngô Sỹ Liên thì hồ sơ các em vẫn còn bên đó. Tại sao hồ sơ, tên các em còn bên trường Ngô Sỹ Liên mà lại có tên bên trường này, đưa vào lớp là sai thủ tục”, ông Ninh Thành Viên nói.
Một sai phạm khác cũng liên quan đến ông Nguyễn Xuân Phượng là năm 2017, ông Hiệu trưởng này đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng vì trực tiếp ký duyệt, chi sai nguyên tắc tài chính với số tiền gần 3 tỷ đồng. Kế toán nhà trường bị truy tố về tội tham ô tài sản khi chiếm đoạt tiền trích nộp bảo hiểm của 155 lượt cán bộ, giáo viên trường THPT Nguyễn Trung Trực với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Hiệu trưởng bị tố lạm thu viết đơn xin ra khỏi ngành

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng) đã viết đơn xin ra khỏi ngành giáo dục vì thấy mệt mỏi, trả lại sự bình yên cho nhà trường.

Trao đổi với PV sáng nay, 24/9, bà Lê Thị Thu Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương cho biết đơn của bà đã được gửi đến các cơ quan chức năng để xem xét bằng đường bưu điện.

Xử lý nghiêm Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng vì thiếu trung thực

(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức, những phản ánh về việc trường Tiểu học Sơn Đồng lạm thu là đúng sự thật, và sẽ xử lý nghiêm Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng vì thiếu trung thực.

Liên quan đến sự việc trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) bị tố lạm thu gây bức xúc dư luận, trao đổi với báo chí, ông Đỗ Đức Trung - Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết, những phản ánh của phụ huynh và báo chí về việc trường Tiểu học Sơn Đồng thu sai là đúng sự thật.
Theo ông Trung, trường Tiểu học Sơn Đồng đã thu 12 trong số 19 khoản tiền. Tuy nhiên, do sự việc diễn ra vào ngày 4/9 nên huyện chủ trương để khai giảng xong và đến ngày 5/9, UBND huyện đã chỉ đạo trường dừng thu.

Xếp hạng QS, 7 trường ĐH Việt Nam lọt top: Làm dịch vụ, không tin cậy?

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố kết quả bảng xếp hạng QS ASIA 2018-2019 cho 505 trường đại học hàng đầu châu Á. Trong đó, ĐH Quốc gia Hà Nội xếp vị trí cao nhất trong số 7 trường, đứng thứ 124/505 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên việc xếp hạng các trường ĐH tại Việt Nam rất cần được nhìn nhận một cách đúng đắn.
 

Thứ hạng cao nhưng điểm chuẩn đầu vào thấp
Một trong những vấn đề dư luận băn khoăn đó chính là có trường đại học Việt Nam lọt danh sách của QS nhưng điểm chuẩn đầu vào đối với người học lại khá thấp. ĐH Huế thuộc top 451 - 500. Tuy nhiên, điểm chuẩn tuyển sinh những năm qua của một số trường ĐH thành viên của ĐH Huế rất thấp.
Cụ thể, như năm 2018, điểm chuẩn vào một số ngành của một số trường thuộc ĐH Huế chỉ từ 13 điểm. Rất thấp so với mặt bằng chung. ĐH Đà Nẵng cũng cùng thứ hạng với ĐH Huế, điểm chuẩn đầu vào đối với một số trường ĐH thành viên cũng chỉ từ 14 điểm, 15 điểm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới