Hiện trường vụ xả súng tại Mỹ, nhiều người thương vong

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một cửa hàng tạp hóa ở bang Arkansas, Mỹ.

AP đưa tin, vụ xả súng tại Mỹ xảy ra vào khoảng 11h30 sáng 21/6 (giờ địa phương) tại cửa hàng Mad Butcher ở Fordyce - một thành phố với khoảng 3.200 dân nằm cách Little Rock 104 km về phía nam.
Hien truong vu xa sung tai My, nhieu nguoi thuong vong
Vụ xả súng xảy ra tại cửa hàng Mad Butcher ở Fordyce, bang Arkansas. Ảnh: AP. 
Cảnh sát xác định nghi phạm xả súng là Travis Eugene Posey, 44 tuổi ở New Edinburg. Roderick Rogers, một thành viên hội đồng thành phố, cho hay ông đã gọi cho cảnh sát trưởng quận khi nhân viên tại nhà hàng gần đó thông báo cho ông về vụ nổ súng.
Rogers cho biết thêm, khi tới nơi, ông nhìn thấy mọi người chạy tìm chỗ ẩn nấp ở mọi hướng, thậm chí có người còn chạy đến bệnh viện gần đó. 
Hien truong vu xa sung tai My, nhieu nguoi thuong vong-Hinh-2
Hàng loạt vết đạn trên cửa của cửa hàng tạp hóa. Ảnh: AP.  
Lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế nghi phạm sau một cuộc đọ súng.
Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy hàng loạt vết đạn trên cửa của cửa hàng tạp hóa và vỏ đạn đã qua sử dụng rải rác khắp bãi đậu xe.
Hien truong vu xa sung tai My, nhieu nguoi thuong vong-Hinh-3
Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: AP.  
Ông Mike Hagar, người đứng đầu sở cảnh sát Arkansas, xác nhận  11 người đã bị bắn, 3 người trong số đó đã thiệt mạng. Hai nhân viên thực thi pháp luật nằm trong số những người bị thương trong cuộc đấu súng. Nghi phạm đã bị bắt giữ.
Cảnh sát chưa công bố động cơ của vụ nổ súng. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Kinh hoàng nhiều vụ xả súng tại Mỹ chỉ trong một đêm

Ám ảnh ngôi làng “ma” bị bỏ hoang gần 80 năm

Ngôi làng “ma” Tyneham còn được biết với cái tên "ngôi làng đã mất" bởi người dân địa phương. Ngôi làng nằm trong một thung lũng hẻo lánh giữa hai rặng đồi Purbeck Dorset, phía Tây Nam nước Anh.

Am anh ngoi lang “ma” bi bo hoang gan 80 nam

Ngôi làng Tyneham ở Anh không còn người sinh sống từ năm 1943. Nguyên nhân khiến Tyneham trở thành "ngôi làng ma" khiến nhiều người tò mò. (Ảnh: The Sun, Mirror)

Am anh ngoi lang “ma” bi bo hoang gan 80 nam-Hinh-2
Làng Tyneham có một lịch sử rất lâu đời, với dấu vết về sự định cư của nhiều nền văn minh trước đây. Các di chỉ cho thấy từng có người sống từ suốt thời đại đồ sắt đến thời kỳ La Mã sau này.
Am anh ngoi lang “ma” bi bo hoang gan 80 nam-Hinh-3
Làng cũng có một nhà thờ cổ thờ Thánh Mary được xây dựng vào thế kỷ 15, từng xuất hiện trong bộ phim "Doomsday Book" (Ngày Khải huyền).
Am anh ngoi lang “ma” bi bo hoang gan 80 nam-Hinh-4
Tuy vậy, giờ đây không còn ai sống ở làng, sau khi mọi cư dân rời đi vào năm 1943 khi Thế chiến 2 nổ ra. Địa hình của ngôi làng được cho là lý tưởng cho các cuộc diễn tập quân sự.
Am anh ngoi lang “ma” bi bo hoang gan 80 nam-Hinh-5
Tổng cộng 7.500 mẫu Anh (hơn 3.000 héc ta) của làng Tyneham đã được Bộ Chiến tranh Anh trưng dụng ngay trước dịp Giáng sinh năm 1943. Ước tính có khoảng 225 người đã được di dời khỏi Tyneham.
Am anh ngoi lang “ma” bi bo hoang gan 80 nam-Hinh-6
Trước khi đi sơ tán, người dân địa phương được giới chức trách thông báo sẽ được phép quay trở về nhà sau khi chiến tranh kết thúc. Thế nhưng, nhiều gia đình không thể trở về làng Tyneham dù Chiến tranh thế giới 2 kết thúc vào năm 1945. 
Am anh ngoi lang “ma” bi bo hoang gan 80 nam-Hinh-7

Mặc dù luôn hy vọng trở về nhà, nhưng những cư dân xưa sẽ chẳng thể đặt chân đến Tyneham được nữa. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều người định cư ở những ngôi nhà mới tại Wareham cách đó 6 dặm (khoảng 10km).

Am anh ngoi lang “ma” bi bo hoang gan 80 nam-Hinh-8
Thế nhưng, những người khác không hài lòng và khao khát được trở về nhà, bởi vậy họ đã làm dấy lên các cuộc biểu tình, dân làng đòi quyền quay trở lại Tyneham.
Am anh ngoi lang “ma” bi bo hoang gan 80 nam-Hinh-9
Đến năm 1948, ngôi làng Tyneham được bán theo lệnh bán đất bắt buộc của chính quyền. Kể từ đó, nơi đây thuộc quyền sở hữu Bộ Quốc phòng Anh và người dân không được phép trở về.
Am anh ngoi lang “ma” bi bo hoang gan 80 nam-Hinh-10
Suốt nhiều năm sau đó, ngôi làng Tyneham được Bộ Quốc phòng Anh sử dụng như một cơ sở huấn luyện quân sự. Về sau, ngôi làng Tyneham bị bỏ hoang. Nhiều công trình như nhà cửa, trường học... bị xuống cấp theo năm tháng.
Am anh ngoi lang “ma” bi bo hoang gan 80 nam-Hinh-11
Hiện nay, ngôi làng bị bỏ hoang này được dùng làm địa điểm du lịch. Nhiều du khách hiếu kỳ tìm đến làng để chứng kiến bầu không khí được giữ vẹn nguyên từ năm 1943, may mắn khi nhiều căn nhà đang còn ở tình trạng khá tốt. 

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ 

Kinh hoàng những vụ xả súng đẫm máu ở Thái Lan

Thái Lan là quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao và từng chứng kiến không ít vụ xả súng đẫm máu. Gần đây nhất là vụ nổ súng tại Trung tâm thương mại Siam Paragon khiến 2 người thiệt mạng.

Xả súng tại Trung tâm thương mại Siam Paragon
Cuối giờ chiều 3/10, một vụ nổ súng xảy ra tại Trung tâm thương mại Siam Paragon sầm uất ở thủ đô Bangkok đã khiến 1 du khách Trung Quốc và một công dân Myanmar thiệt mạng, cùng 5 người khác bị thương. Trong số những người bị thương có 1 người mang quốc tịch Trung Quốc, 1 người mang quốc tịch Lào và 3 công dân Thái Lan.

Vì sao Mỹ diễn ra nhiều vụ xả súng hàng loạt nhất thế giới

Một trong những nguyên nhân khiến nước Mỹ diễn ra nhiều vụ xả súng hàng loạt nhất thế giới là bởi người dân ở quốc gia này có thể dễ dàng sở hữu súng trong nhà.

Một số người cho rằng các vụ xả súng hàng loạt xảy ra nhiều như vậy là do tình trạng bạo lực trong xã hội Mỹ, hoặc nạn phân biệt chủng tộc sâu sắc, hay vấn đề sức khỏe tâm thần của người dân không được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2015 của giáo sư Adam Lankford thuộc Đại học Alabama cho thấy đây là vấn đề chung trong các vụ xả súng ở các nước trên thế giới. Điều khác biệt của Mỹ là số lượng súng khổng lồ mà người dân nước này sở hữu.
Theo Cơ quan Khảo sát Vũ khí nhỏ (SAS) có trụ sở tại Thụy Sĩ, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới mà dân thường sở hữu số súng nhiều hơn số người: Cứ 100 người thì có 120 khẩu súng. Năm 2019, số người Mỹ chết vì bạo lực súng đạn là khoảng 4 người trên 100.000 người, cao gấp 18 lần tỷ lệ trung bình ở các nước phát triển khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng súng góp phần làm tăng tỷ lệ giết người liên quan đến súng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới