![]() |
| Vũ khí laser Block-I - Ảnh: DAPA |
![]() |
| Vũ khí laser Block-I - Ảnh: DAPA |
![]() |
| Theo truyền thông Nga, cuối tháng 2/2023, Công ty quốc phòng Đức Rheinmetall đã bàn giao cho Lực lượng Cũ trang Ukraine một cặp pháo phòng không tự hành Skynex (Skyranger 35) mới nhất. Các hệ thống phòng không này được Chính phủ Liên bang Đức trả tiền mua với ngân sách phân bổ khoảng 200 triệu USD. Hiện Ukraine là quốc gia duy nhất vận hành hệ thống này, thậm chí vũ khí trên còn chưa được Bundeswehr (Lục quân Đức) đưa vào sử dụng. Ảnh: Rheinmetall. |
![]() |
| Nếu hình ảnh truyền thông Nga đăng tải lại thật thì sẽ là đòn giáng mạnh vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng Đức, bởi một vũ khí siêu đắt tiền bị vô hiệu hóa quá dễ dàng, chứng tỏ hiệu suất chiến đấu rất thấp. Tuy nhiên, xuất hiện nhiều luồng ý kiến khác cho rằng đây chỉ là mô hình ngụy trang, và đáng chú ý nhất là cảnh quan xung quanh không giống với địa hình phủ đầy tuyết tại Ukraine thời gian gần đây, khi cỏ vẫn xanh mướt. |
![]() |
| Với kiến trúc mở và module, hệ thống có những tiêu chuẩn mới về tính linh hoạt tác chiến và khả năng mở rộng các tính năng chiến đấu. Hệ thống quản lý chiến đấu Oerlikon Skymaster là nút điều khiển và trung tâm kiểm soát của hệ thống. |
![]() |
| Nhiều cảm biến và bộ phận hành động (vũ khí) khác nhau được liên kết dạng module phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Một hoặc một số radar tầm trung như Radar thu thập thông tin chiến thuật Oerlikon X-TAR3D được hợp nhất trong nút điều khiển. Từ đó, các mục tiêu trên không được chuyển giao tự động cho các bộ phận hành động (vũ khí) thông qua mạng Skymaster. |
![]() |
| Mỗi hệ thống Skynex được trang bị 4 xe chiến đấu gắn pháo tự động Revolver Gun Mk 3, nút điều khiển CN-1, radar theo dõi và thu thập mục tiêu X-TAR3D. Được thiết kế đặc biệt để thực hiện hoạt động phòng không tầm cận gần, hệ thống pháo tự động Skynex sử dụng các loại đạn 35 mm tiên tiến có thể lập trình để tăng hiệu quả sát thương và phá hoại (AHEAD). |
![]() |
| Những loại đạn mới cung cấp một giải pháp thay thế hiệu quả hơn về chi phí cho những hệ thống phòng không sử dụng tên lửa dẫn đường chống máy bay không người lái (UAV), không bị tác động bởi các thiết bị tác chiến điện tử đối phương trong khi bắn. |
![]() |
| Với những tính năng kỹ chiến thuật độc đáo, hệ thống Skynex sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không của Ukraine và cung cấp khả năng phòng không đáng tin cậy chống lại các mối đe dọa tầm ngắn và rất ngắn của các UAV. |
![]() |
| Skynex cho phép tích hợp các cảm biến từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Khả năng triển khai các loại vũ khí khác nhau của thiết bị mang lại tính linh hoạt trong các hoạt động tác chiến. Các loại cảm biến và vũ khí khác nhau được tích hợp với đài điều khiển hỏa lực thông qua mạng liên kết Skymaster. |
![]() |
| Ngoài những các cảm biến và vũ khí đơn lẻ, hệ thống Skynex cũng liên kết với các phương tiện hiện có như Skyshield hoặc Skyguard trong cấu hình đơn vị hỏa lực phòng không với một nút kiểm soát và điều khiển. |
| Ngoài pháo tự động ổ quay hiệu suất cao Oerlikon Mk3, những loại vũ khí khác như pháo nòng kép Oerlikon GDF009 TREO, tên lửa phòng không, phương tiện tác chiến điện tử chủ động và thụ động cũng như vũ khí laser năng lượng cao trong tương lai có thể được tích hợp vào hệ thống. Khả năng tích hợp vũ khí các loại tạo thành lá chắn phòng không nhiều lớp, hiệu quả cao chống lại những mối đe dọa trên không và có khả năng đánh trả hiệu quả các cuộc tấn công cường độ cao và bầy đàn UAV tấn công trong tương lai. |
| Hai tổ hợp Skynex đã có mặt trên lãnh thổ Ukraine vào đầu năm 2023 và được hợp nhất vào lưới lửa phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trên internet xuất hiện những đoạn video cho thấy chúng đang di chuyển đến một nơi nào đó gần Kiev và bắn về phía các máy bay không người lái cảm tử Geran-2 đang bay tới. |
| Tuy nhiên không có dữ liệu về kết quả Skynex đạt được trong hoạt động chiến đấu, tức là chúng đã vượt qua bài kiểm tra trong trận chiến, nhưng kết quả được giữ bí mật. Có lẽ không phải vô cớ mà Lục quân Đức vẫn chưa chấp nhận Skynex vào trong thành phần tác chiến. |
Hệ thống phòng không Skynex tầm ngắn chống UAV mới của Rheinmetall. Rheinmetall.
![]() |
| "Tổ hợp laser quân sự Peresvet" của Nga đã lần đầu tiên được thử nghiệm ở Syria", theo ấn phẩm thông tin Bulgaria Military, giai đoạn đánh giá thực chiến đối với vũ khí laser của Nga ở Trung Đông không được xác định. |
![]() |
| Hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome), có phạm vi bao phủ tương đối rộng, từ 4 đến 70 km. Nếu các khẩu đội phòng không của Israel bắn trượt tên lửa, thì loại vũ khí nào có thể được sử dụng cho tầm bắn dưới 4 km? Đây chính là hệ thống Iron Beam. |
Lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết 8 người trên chiếc trực thăng "mất tích" trước đó được xác nhận đã thiệt mạng.
Nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 1 tuần ở Lebanon.
Tập đoàn Kalashnikov vừa thông báo bắt đầu thử nghiệm hệ thống phòng không Krona được lắp đặt trên xe bọc thép BTR-82 8x8 hiện có, với hai lựa chọn tên lửa.
Theo giới chức Syria, lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ không quân Qasrak ở tỉnh Hasakah của Syria.
Vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại một pháo đài cổ trên núi ở miền bắc Haiti đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lệnh phong tỏa các cảng Iran bắt đầu từ ngày 13/4 “đã được thực thi hoàn toàn”.
Các quốc gia như Iran, Ấn Độ và Triều Tiên có thể tiếp cận Su-57, nâng cao năng lực không quân trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng tăng.
Giao tranh tạm ngừng ngay khi thỏa thuận được công bố sau khi cuộc chiến cướp đi sinh mạng của gần 2.200 người dân Lebanon do các cuộc công kích của Israel.
Hệ thống S-400 nổi bật với khả năng phát hiện mục tiêu tầm xa và đa dạng cảm biến, nhưng vẫn phụ thuộc vào mạng lưới cảm biến và môi trường tác chiến.
Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran được đẩy mạnh để tránh xung đột leo thang.
Hệ thống S-400 nổi bật với khả năng phát hiện mục tiêu tầm xa và đa dạng cảm biến, nhưng vẫn phụ thuộc vào mạng lưới cảm biến và môi trường tác chiến.
Theo giới chức Syria, lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ không quân Qasrak ở tỉnh Hasakah của Syria.
Lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết 8 người trên chiếc trực thăng "mất tích" trước đó được xác nhận đã thiệt mạng.
Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran được đẩy mạnh để tránh xung đột leo thang.
Các quốc gia như Iran, Ấn Độ và Triều Tiên có thể tiếp cận Su-57, nâng cao năng lực không quân trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng tăng.
Giao tranh tạm ngừng ngay khi thỏa thuận được công bố sau khi cuộc chiến cướp đi sinh mạng của gần 2.200 người dân Lebanon do các cuộc công kích của Israel.
Nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 1 tuần ở Lebanon.
Vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại một pháo đài cổ trên núi ở miền bắc Haiti đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Tập đoàn Kalashnikov vừa thông báo bắt đầu thử nghiệm hệ thống phòng không Krona được lắp đặt trên xe bọc thép BTR-82 8x8 hiện có, với hai lựa chọn tên lửa.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lệnh phong tỏa các cảng Iran bắt đầu từ ngày 13/4 “đã được thực thi hoàn toàn”.
UAV trinh sát trị giá hàng trăm triệu USD của Mỹ biến mất, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị Iran bắn hạ trong bối cảnh leo thang căng thẳng.
Trong vụ xả súng mới nhất, một học sinh nổ súng vào hai lớp học tại ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.
Nhiều cơ quan báo chí, hãng thông tấn lớn của Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này là đảm bảo nhận được sự hỗ trợ để mua và xây dựng thêm các hệ thống phòng không.
Việc sử dụng mạnh tay tên lửa PrSM của Mỹ gây lo ngại về kho dự trữ chiến lược, đặt ra thách thức lớn cho khả năng duy trì chiến tranh dài hạn.
Theo các quan chức khu vực, Mỹ và Iran đã đạt được "thỏa thuận về nguyên tắc" gia hạn lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.
Việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran có thể tiếp tục khiến giá dầu tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển lương thực và phân bón,...
Đây là toàn bộ các trường hợp máy bay Mỹ bị mất được biết đến trong cuộc chiến kéo dài gần sáu tuần với Iran.
Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy điện tư nhân ở bang Chhattisgarh, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 9 công nhân thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Israel và Lebanon đã có cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên tại Washington (Mỹ) sau nhiều thập kỷ.