Hàn Quốc biên chế tên lửa Cheongung II mạnh ngang Patriot của Mỹ

Lần đầu tiên Hàn Quốc đưa hệ thống tên lửa phòng không sản xuất trong nước vào trang bị trong quân đội.

Cơ quan mua sắm quốc phòng DAPA thông báo tên lửa đất-đối-không Cheongung II đã được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng.

Cơ quan quản lý chương trình mua lại quốc phòng (DAPA) mô tả hệ thống nâng cấp Cheongung II (KM-SAM, M-SAM hoặc Cheolmae-2) là tên lửa dẫn đường đất đối không tầm trung đầu tiên do Seoul phát triển.

Han Quoc bien che ten lua Cheongung II manh ngang Patriot cua My
Cheongung II còn được coi là tên lửa Patriot của Hàn Quốc.

Hệ thống được chế tạo dựa trên công nghệ từ tên lửa 9M96 sử dụng trên hệ thống tên lửa S-350E và S-400. Cùng với các biến thể Block-2, các hệ thống này được thiết kế để thay thế các hệ thống SAM MIM-23 HAWK (Cheolmae) của quân đội.

Hệ thống được trang bị radar đa chức năng để tấn công máy bay và tên lửa đồng thời. Dự án hiện đại hóa được bắt đầu vào năm 2021. Hệ thống được cho là đã ghi nhận tỷ lệ chính xác 100% ở nhiều lần phóng thử nghiệm.

Han Quoc bien che ten lua Cheongung II manh ngang Patriot cua My-Hinh-2

Vào tháng 6/2017, tên lửa phòng không Cheongung II đã bắn trúng một mục tiêu giả ở cách xa 40 km.

Theo cơ quan của DAPA, việc sản xuất hàng loạt đã bắt đầu vào năm 2018. Việc giao hàng đầu tiên cho các lực lượng vũ trang đã được thực hiện gần đây.

Cận cảnh loạt vũ khí tối tân nâng tầm Hải quân Hàn Quốc

Các nhà thầu quốc phòng Hàn Quốc đã tiết lộ mô hình tàu chiến mới với thiết kế rất hiện đại tại triển lãm MADEX ở Busan, bước đột phá trong công nghệ đóng tàu của Seoul.

Can canh loat vu khi toi tan nang tam Hai quan Han Quoc
 Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Hàng hải Quốc tế (MADEX) diễn ra từ ngày 22-25/10 đã khai mạc tại Busan, Hàn Quốc. Triển lãm có sự tham gia của 160 nhà thầu quốc phòng hàng hải đến từ 11 quốc gia, là dịp để các nhà thầu giới thiệu công nghệ mới nhất của họ trong lĩnh vực hàng hải quân sự. Ảnh: LiG.

Vì sao Ba Lan táo bạo chọn xe tăng K2PL lạ lẫm của Hàn Quốc?

(Kiến Thức) - Hàn Quốc vừa cho ra mắt xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ 4 mang tên K2PL dựa trên thiết kế của xe tăng K2 Black Panther trong thương vụ thay thế các loại xe tăng T-72 cũ của Ba Lan.

Vi sao Ba Lan tao bao chon xe tang K2PL la lam cua Han Quoc?
 Mới đây, Hàn Quốc đã cho ra mắt mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 4 mang tên K2PL tại triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế MSPO-2020 tại thành phố Kielce, Ba Lan. Đây là sản phẩm dựa trên thiết kế của xe tăng K2 Black Panther nổi tiếng, có nhiệm vụ nhằm thay thế cho các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72M1 và phiên bản nâng cấp PT-91 vốn được thiết kế bởi Liên Xô từ thời chiến tranh Lạnh. Ảnh: Mô hình xe tăng K2PL tại khuôn khổ buổi triển lãm.

Nóng: Nga - Mỹ cảnh báo phá hủy tàu chiến của nhau

Những căng thẳng giữa Nga và Mỹ liên quan đến vụ đụng độ tại Vịnh Peter Đại đế vẫn diễn biến theo chiều hướng hết sức khó lường.

Nong: Nga - My canh bao pha huy tau chien cua nhau
 "Washington đã thể hiện một hành động gây hấn chưa từng có bằng cách đưa tàu khu trục USS John McCain vào lãnh hải Nga, tại Vịnh Peter Đại đế - nơi đặt căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga ở Vladivotok".

Đọc nhiều nhất

Tin mới