Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn sôi động và nhiều chuyển biến tích cực của bóng đá Việt Nam, không chỉ trên phương diện chuyên môn, thành tích thi đấu mà còn ở những yếu tố nền tảng mang tính “hậu trường”. Trong đó, công tác truyền thông cùng hệ thống pháp lý, cấp phép tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, minh bạch và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà.
Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, các nền tảng trực tuyến đã trở thành kênh kết nối chủ đạo giữa bóng đá và công chúng. Hệ thống truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được vận hành ổn định, đồng bộ trên nhiều nền tảng như website chính thức, Facebook, YouTube, TikTok…, góp phần đưa hình ảnh các đội tuyển quốc gia, các giải đấu và hoạt động bóng đá đến gần người hâm mộ một cách nhanh chóng, trực quan và sinh động. Dòng chảy thông tin được duy trì liên tục, nhất quán, giúp lan tỏa hình ảnh tích cực, giàu bản sắc của bóng đá Việt Nam trong đời sống xã hội.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong năm 2025 là việc nhiều giải đấu trong nước, từ hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá trẻ, bóng đá nữ, futsal đến bóng đá bãi biển, được tổ chức phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của LĐBĐVN và các đối tác truyền thông. Hoạt động này không chỉ giúp người hâm mộ theo dõi các trận đấu thuận tiện hơn mà còn góp phần nâng cao giá trị hình ảnh của hệ thống giải quốc nội, mở rộng độ phủ truyền thông cho những lĩnh vực trước đây ít được chú ý như bóng đá nữ hay futsal.
Song song với các hoạt động trong nước, hình ảnh bóng đá Việt Nam từng bước được giới thiệu ra quốc tế thông qua các giải đấu khu vực và châu lục. Việc đưa tín hiệu phát sóng một số giải bóng đá nữ lên nền tảng FIFA+ dù mới ở giai đoạn thử nghiệm nhưng mang ý nghĩa mở đường quan trọng, thể hiện nỗ lực tiệm cận các chuẩn mực truyền thông quốc tế, qua đó từng bước nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu Á.
Từ hiệu quả của công tác truyền thông, hoạt động tiếp thị và vận động tài trợ trong năm 2025 cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh không ít doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất – kinh doanh, hình ảnh bóng đá Việt Nam được xây dựng nhất quán, chuyên nghiệp đã góp phần củng cố niềm tin của các đối tác. Nguồn thu từ khai thác quyền thương mại tiếp tục tập trung chủ yếu vào Đội tuyển Quốc gia – hình ảnh trung tâm có sức lan tỏa lớn, đồng thời nhiều giải đấu ở các cấp độ khác nhau vẫn duy trì được sự đồng hành của các nhà tài trợ, bảo đảm nguồn lực cho công tác tổ chức và phát triển bóng đá.
Bên cạnh truyền thông, công tác pháp lý và cấp phép tiếp tục được xác định là yếu tố nền tảng, bảo đảm cho mọi hoạt động bóng đá diễn ra đúng quy định, minh bạch và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Dấu ấn nổi bật trong năm là việc hoàn thiện và ban hành Quy chế Bóng đá Việt Nam trên cơ sở hợp nhất các quy chế trước đây, tạo nên hệ thống văn bản quản lý thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo và nâng cao hiệu quả điều hành.
LĐBĐVN cũng triển khai hiệu quả công tác tham mưu, tư vấn pháp lý khi rà soát, góp ý hàng chục văn bản quan trọng liên quan đến hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, điều lệ và quy chế giải đấu. Những nỗ lực này góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị và tổ chức các hoạt động bóng đá quốc gia.
Đáng chú ý, công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục đạt được kết quả tích cực với việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu biểu trưng VFF cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ. Đây là cơ sở quan trọng cho hoạt động khai thác thương mại, tiếp thị và phát triển hình ảnh bóng đá Việt Nam trong dài hạn. Song song đó, việc quản lý tư cách cầu thủ, huấn luyện viên, quan chức thông qua các hệ thống số của FIFA được triển khai chặt chẽ, hiện đại, bảo đảm tính hợp lệ và quyền lợi cho các cá nhân, đội bóng khi tham gia thi đấu trong và ngoài nước.
Trong lĩnh vực cấp phép câu lạc bộ, các quy định của AFC và LĐBĐVN tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, góp phần thúc đẩy các CLB nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện mô hình hoạt động chuyên nghiệp và hướng tới phát triển bền vững.
Có thể khẳng định, năm 2025, công tác truyền thông và pháp lý đã trở thành hai trụ cột song hành, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển bóng đá Việt Nam. Không chỉ lan tỏa hình ảnh tích cực và củng cố niềm tin của người hâm mộ, những yếu tố này còn đặt nền tảng vững chắc để bóng đá Việt Nam vận hành ổn định, minh bạch và sẵn sàng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới trong giai đoạn tiếp theo.