Hải quân Việt Nam nâng cấp tàu đổ bộ Polnocny-B

Theo đó tàu đổ bộ 512 của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân vừa trải qua quá trình nâng cấp, sửa chữa đồng bộ đề phù hợp với tính năng sử dụng trong huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Sáng 8-8, tại quân cảng Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân cùng đoàn công tác của Quân chủng đã đến thăm, kiểm tra biên đội gồm hai tàu đổ bộ 512, 513 Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân. Đây là 2 tàu vừa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hiệp đồng cùng Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân.
Tại buổi thăm, kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Hải quân động viên và chúc mừng cán bộ chiến, sĩ biên đội tàu đã khắc phục khó khăn, hành quân dài ngày trên biển, phối hợp huấn luyện hiệp đồng đạt kết quả tốt, an toàn về mọi mặt. Đồng chí Tư lệnh cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ hai tàu tiếp tục phát huy nội lực, sức sáng tạo của bộ đội để nâng cấp, làm mới, duy trì bảo dưỡng, bảo đảm sức sống tàu, bảo đảm tính cơ động chiến đấu cao để hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của Quân chủng.
Trong 2 tàu kể trên, Tàu 512 vừa được nâng cấp, sửa chữa đồng bộ đề phù hợp với tính năng sử dụng trong huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ khác.
Sau đây là hình ảnh buổi kiểm tra của Tư lệnh Hải quân Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam tại Tàu 512:
Hai quan Viet Nam nang cap tau do bo Polnocny-B
Tư lệnh Hải quân kiểm tra hệ thống thiết bị mới được nâng cấp trên tàu. 
Hai quan Viet Nam nang cap tau do bo Polnocny-B-Hinh-2
 Tư lệnh Hải quân kiểm tra máy chính của tàu.
Hai quan Viet Nam nang cap tau do bo Polnocny-B-Hinh-3
 Tư lệnh Hải quân kiểm tra khoang đổ bộ.

Vừa tới Philippines, tàu đổ bộ Mỹ đã tập trận rầm rộ

(Kiến Thức) - Tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard (LHD-6) chỉ mới vừa tới vùng biển Philippines vài ngày nhưng đã tiến hành hàng loạt cuộc diễn tập đổ bộ.

Vua toi Philippines, tau do bo My da tap tran ram ro
 Hôm 24/3 vừa qua, chỉ vài ngày say khi tới khu vực biển Philippine, tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard (LHD-6) đã tham gia diễn tập đổ bộ quy mô lớn với sự tham gia của nhiều máy bay vận tải, máy bay chở quân lên thẳng. Nguồn ảnh: Sina.
Vua toi Philippines, tau do bo My da tap tran ram ro-Hinh-2
 Tàu độ bộ USS Bonhomme Richard được hạ thủy từ năm 1997 và chính thức gia nhập biên chế Hải quân Mỹ từ năm 1998. Tàu có độ giãn nước 40 nghìn tấn và khả năng mang theo tối đa hơn 40 máy bay trực thăng các loại. Nguồn ảnh: Sina.

Những điểm yếu chí tử của nhóm tàu sân bay Trung Quốc

(Kiến Thức) - Đây là những điểm yếu mà Trung Quốc không thể khắc phục trong ngày một ngày hai và cũng là những điểm yếu mà Bắc Kinh không thể bù lấp được bằng tiền - một điều quân đội nước này hay làm.

Nhung diem yeu chi tu cua nhom tau san bay Trung Quoc
 Cần phải nói rõ tình hình tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc hiện tại. Đó là dù có tới hai chiếc tàu sân bay, chỉ một chiếc mới nhất là Type 001A là được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chiếc còn lại - mang tên Liêu Ninh thực chất không có khả năng chiến đấu và chỉ có nhiệm vụ làm tàu sân bay huấn luyện cho Không quân Hải quân. Nguồn ảnh: BI.

Kinh hoàng sức mạnh “rồng lửa” mới của siêu tàu đổ bộ Zubr

(Kiến Thức) - Các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt A-22 Ogon trên tàu đổ bộ Zubr của Hải quân Nga sẽ nhận những quả đạn rocket 140 lắp đầu đạn mạnh hơn và đặc biệt tăng tầm bắn lên gấp đôi so với hiện tại.

Theo tờ arms-expo, Công ty CP Khoa học - Sản xuất Techmash, thuộc Tổng Công ty Nhà nước Rostek đang thực hiện việc hiện đại hóa các viên đạn nổ phá mảnh 140mm cho tổ hợp pháo phản lực A-22 Ogon vốn trang bị trên các tàu đổ bộ Zubr của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Wikipedia
Theo tờ arms-expo, Công ty CP Khoa học - Sản xuất Techmash, thuộc Tổng Công ty Nhà nước Rostek đang thực hiện việc hiện đại hóa các viên đạn nổ phá mảnh 140mm cho tổ hợp pháo phản lực A-22 Ogon vốn trang bị trên các tàu đổ bộ Zubr của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Wikipedia 

Đọc nhiều nhất

Tin mới