Hải quân Mỹ chỉ được mua 32 tàu chiến LCS

(Kiến Thức) - Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (OSD) cho biết, số lượng tàu chiến đấu ven biển (LCS) mà Hải quân Mỹ có thể mua chỉ là 32 chiếc. 

Nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã xác nhận thông báo này.
Quyết định được quyền Thứ trưởng quốc phòng Christine Fox đưa ra sau khi Lầu Năm Góc xem lại ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm 2015. Rất nhiều vụ mua bán lớn bao gồm cả việc mua tàu LCS đều đang phải chờ đợi quyết định từ Văn phòng Quản lý và Ngân sách.
Trước đó, Hải quân Mỹ định mua tới 52 chiếc LCS với 2 thiết kế, một từ Lockheed Martin và thiết kế khác từ Austal. Hiện có 3 chiếc LCS đã phục vụ trong Hải quân Mỹ và chiếc thứ 4 sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 4/2014. Còn 20 chiếc LCS khác đang được đóng hoặc đặt hàng chia đều cho 2 nhà thầu kể trên.
Tàu chiến đấu ven biển LCS.
 Tàu chiến đấu ven biển LCS.
Người phát ngôn Hải quân Mỹ Ryan Perry cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với OSD về kế hoạch LCS”. Hiện ngày nộp bản dự toán ngân sách quốc phòng 2015 cho Quốc hội Mỹ vẫn chưa được công bố nhưng có thể sẽ là khoảng cuối tháng 2/2014.
Trong năm 2013, Hải quân Mỹ và OSD đã nhiều lần tranh cãi về việc cắt giảm chương trình LCS cũng như tương lai của các chương trình mua sắm quốc phòng cần thiết.
Trước đó, OSD còn có kế hoạch cắt giảm nhiều hơn nhưng Hải quân Mỹ đã phải đấu tranh để giữ lại con số 32 chiếc LCS. Một nguồn tin trong Hải quân Mỹ cho biết con số 32 tàu vẫn chưa được quyết định.
Việc cắt giảm không gây bất ngờ cho Hải quân Mỹ nhưng tạo ra rất nhiều thất vọng cho các quan chức cấp cao đã bảo vệ cho chiếc tàu. Không giống các tàu chiến khác, LCS không đem theo nhiều vũ khí và cảm biến nhưng có không gian lớn và hệ thống tương thích để có thể tích hợp được nhiều nhiệm vụ khác nhau như chống nhầm hoặc dò quét mìn.
Hiện tại vẫn chưa có quyết định nào việc khi nào 8 con tàu LCS đang được đặt hàng được đóng. Kế hoạch hiện tại yêu cầu phải có 2 tàu LCS mỗi năm kể từ năm 2016.

Mỹ điều 11 tàu chiến LCS tới châu Á – TBD

Thông tin này được đưa ra bởi Đô đốc Hải quân Mỹ Jonathan Greenert bên lề triển lãm quốc phòng IMDEX 2013. Kế hoạch này nằm trong chiến lược “xoay trục” về châu Á – Thái Bình Dương của chính quyền Obama.

Thăm quan nghĩa địa trực thăng Mi-8 ở Nga

(Kiến Thức) - Hàng chục chiếc trực thăng Mi-8 bị “cắt đuôi, cắt cánh, cắt chân” nằm giữa vùng tuyết hoang lạnh ở ngoại vi thành phố Vladimir (cách Moscow 200km).

Trang mạng English Russia mới đây đăng tải chùm ảnh về một khu vực chứa những chiếc Mi-8 đã không còn sử dụng, bị tháo bỏ hầu hết bộ phận, nằm lăn lóc ở ngoại vi thành phố Vladimir. Nhiều khả năng, đây tiếp tục là “di sản” thời hậu Xô Viết.
 Trang mạng English Russia mới đây đăng tải chùm ảnh về một khu vực chứa những chiếc Mi-8 đã không còn sử dụng, bị tháo bỏ hầu hết bộ phận, nằm lăn lóc ở ngoại vi thành phố Vladimir. Nhiều khả năng, đây tiếp tục là “di sản” thời hậu Xô Viết. 

Tàu chiến tối tân LCS Mỹ gặp “vận xui” ở ĐNA

(Kiến Thức) - Kể từ khi được điều động tới ĐNA hoạt động, tàu chiến đấu ven biển (LCS) USS Freedom tối tân của Hải quân Mỹ liên tục gặp trục trặc động cơ.

Tờ Defence News dẫn nguồn Hải quân Mỹ cho biết, tàu tác chiến ven biển USS Freedom (LCS-1) đã bị hỏng động cơ tạm thời khi đang hoạt động gần Singapore (ngày 20/7). Tuy nhiên con tàu vẫn không bị mất hoàn toàn nguồn năng lượng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới