Hải Dương: Phát hiện 4 doanh nghiệp treo bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện thu giữ 6 tờ bản đồ có nội dung thể hiện đường chín đoạn (đường lưỡi bò) phi pháp được treo tại văn phòng làm việc của 4 doanh nghiệp có sử dụng lao động Trung Quốc.

Ngày 1/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chúc năng phát hiện, thu giữ 6 tờ bản đồ treo tại văn phòng làm việc của 4 doanh nghiệp có nội dung thể hiện đường lưỡi bò phi pháp.
Đáng chú ý, các chữ ghi trên bản đồ đều là chữ Trung Quốc, phần chú thích ghi bằng tiếng Anh “South China Sea” thể hiện vùng biển Đông của Việt Nam là biển phía Nam của Trung Quốc.
Hai Duong: Phat hien 4 doanh nghiep treo ban do “duong luoi bo” phi phap
Một trong những tấm bản đồ có hình “đường lưỡi bò” bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương.
Bốn doanh nghiệp bị phát hiện đều là các công ty có sử dụng lao động Trung Quốc gồm Văn phòng chi nhánh Công ty TNHH MTV Dầu Vila, địa chỉ: khu 7, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (1 bản đồ); Văn phòng Công ty TNHH Bao bì Hoa Long, địa chỉ: xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (3 bản đồ); Văn phòng Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tân Cường Phong, địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành (1 bản đồ); Văn phòng Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Hồng Đạt, địa chỉ: thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (1 bản đồ).
Sau khi phát hiện, Tổ công tác đã làm việc trực tiếp với đại diện doanh nghiệp, tiến hành lập biên bản thu giữ tấm bản đồ và yêu cầu công ty cam kết không tái phạm, đồng thời tuyên truyền cho toàn bộ nhân viên công ty đề cao cảnh giác.
Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp phản ánh những vụ việc hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp trên biển Đông được lồng ghép trong các sản phẩm văn hóa tán phát vào nước ta nói chung, địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã thành lập các tổ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường nắm tình hình hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
Để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn tuyên truyền về “đường chín đoạn” của Trung Quốc tại các công ty, doanh nghiệp, địa điểm công cộng trên địa bàn để kịp thời thu giữ, tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc hoặc sử dụng lao động là người Trung Quốc để người dân nắm được, đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn tuyên truyền xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Việt Nam, kịp thời tố giác, đấu tranh, phản bác lại các luận điệu tuyên truyền sai trái hòng độc chiếm biển Đông của Trung Quốc trên các ấn phẩm văn hóa khác.
>>> Mời độc giả xem video Không cấp đăng kiểm cho xe có 'đường lưỡi bò':

Nguồn: VTV 24

Khoa Tiếng Trung - Nhật nhận lỗi vụ giáo trình có "đường lưỡi bò"

Bà Đào Thị Thúy Hằng, Phó chủ nhiệm khoa Tiếng Trung - Nhật, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nhận lỗi vì để sinh viên dùng giáo trình có in hình 'đường lưỡi bò' phi pháp.

Làm việc với Zing.vn chiều 4/11, thạc sĩ Đào Thúy Hằng - Phó chủ nhiệm khoa Tiếng Trung - Nhật, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nói cuốn sách “Developing Chinese” có hình "đường lưỡi bò" phi pháp được sinh viên thực tập mua ở Trung Quốc tặng khoa từ 3 năm trước.

Khoa Tieng Trung - Nhat nhan loi vu giao trinh co
 

Xuất hiện đồ chơi lắp ghép có bản đồ ‘đường lưỡi bò’

Đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 389 TP. Hà Nội vừa kiểm tra một cơ sở kinh doanh đồ chơi lắp ghép bản đồ có thể hiện “đường lưỡi bò”, vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.
 

Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết ngày 18/11, đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Ban chỉ đạo 389 TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra một điểm tập kết hàng hóa có địa chỉ tại phường La Khê, quận Hà Đông.

Ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch: Xem xét bãi nhiệm ĐBQH, đình chỉ chức vụ

(Kiến Thức) -  Ngày 25/8, ĐB Phạm Phú Quốc – người có hai quốc tịch đã có đơn xin thôi ĐBQH khóa XIV và có đơn xin thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Hiện Đoàn ĐBQH TP HCM đang xem xét kiến nghị QH bãi nhiệm tư cách ĐBQH của ông Quốc.

Ông Quốc xin thôi Đại biểu Quốc hội

Liên quan vụ ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Síp, chiều 1/9, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND TP HCM, Sở Nội vụ, Sở TT&TT TP HCM đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc trên.

Tại buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT&TT TP HCM thông tin, vào ngày 25/8, hãng tin Al Jazeera (kênh thông tin Nhà nước của Qatar) tung ra tài liệu mật liên quan hàng loạt chính trị gia các nước từng mua hộ chiếu của Síp (Cyprus - đảo quốc nằm phía đông Địa Trung Hải). Thông tin này cho biết, Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc nằm trong danh sách hơn 1.400 hồ sơ được nước này phê duyệt cấp hộ chiếu vào tháng 12/2018.

Ong Pham Phu Quoc co 2 quoc tich: Xem xet bai nhiem DBQH, dinh chi chuc vu TGD Tan Thuan
 Đại biểu Phạm Phú Quốc.

Theo ông Từ Lương, ngay sau khi có thông tin ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch, các cơ quan chức năng của TP đã làm việc với ĐB Phạm Phú Quốc.

Tại buổi họp báo, ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết, ngày 25/8, ĐB Phạm Phú Quốc có đơn xin thôi ĐBQH khóa XIV và có đơn xin thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Trước đó, ngày 27/8, ông Phạm Phú Quốc đã có đơn giải trình để báo cáo sự việc với các đơn vị chức năng.

Xem xét đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Tân Thuận

Theo ông Hà Phước Thắng, qua phản ánh của báo chí, qua đơn giải trình của ông Quốc, các đơn vị đã rà soát lại và báo cáo hướng xử lý.

Việc vào tháng 12/2018, ĐB Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp là thể hiện không gương mẫu, không chấp hành đúng quy định của Đảng và của tổ chức. Qua đề xuất của Đoàn ĐBQH, UBND TP, Ban Tổ chức Thành ủy TP. TP HCM đã thống nhất hướng xử lý đối với ĐB Phạm Phú Quốc.

Theo đó, Đoàn ĐBQH TP HCM sẽ họp lại và có văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác ĐBQH, kiến nghị lên Quốc hội xem xét bãi nhiệm tư cách ĐBQH của ông Phạm Phú Quốc.

Cùng với đó, về mặt Đảng, lãnh đạo thành phố đã giao cho Ban tổ chức thành ủy, Ủy ban kiểm tra thành ủy sẽ làm việc và xem xét đề xuất lãnh đạo thành phố quyết định trong tháng 9/2020.

Đối với chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Tân Thuận của đại biểu Phạm Phú Quốc, UBND TP đã giao cho Sở Nội vụ TP tham mưu sẽ có quyết định đình chỉ chức vụ này.  Sau đó, TP HCM giao cho các đơn vị chức năng làm rõ trách nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc khi công tác tại Công ty tài chính đầu tư thành phố và công ty Tân Thuận trước khi xem xét cho thôi việc. Những đầu việc này sẽ hoàn thành trong tháng 9/2020.

Ong Pham Phu Quoc co 2 quoc tich: Xem xet bai nhiem DBQH, dinh chi chuc vu TGD Tan Thuan-Hinh-2
 Quang cảnh buổi họp báo.
Lý do ông Quốc không báo cáo việc có quốc tịch Síp là gì?

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của các PV xung quanh việc ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP HCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nói rằng, đây là điều đáng tiếc với Đoàn ĐBQH TP HCM. Trong đơn, ĐB Phạm Phú Quốc nói rằng quốc tịch Síp là do gia đình bảo lãnh, thông tin mua quốc tịch 2,5 triệu USD là không chính xác. Ông Quốc nói rằng, người bảo lãnh là vợ và con trai, con của ông học và làm việc ở Anh.

Ông Khuê cho biết, thành phố không thoái thác. Ban đầu là từ thông tin trên báo nước ngoài. Sau đó, lãnh đạo thành phố vừa báo cáo cơ quan cấp trên, vừa xem xét, kiểm chứng thông tin một cách đầy đủ.

“Khi thông tin rộ trên báo chí, Thường trực Đoàn ĐBQH thành phố đã mời ông Phạm Phú Quốc lên làm việc. Khi đó, ông Quốc vẫn nhất quán thông tin là có quốc tịch Síp do gia đình bảo lãnh. Lý do không báo cáo với tổ chức là có lý do cá nhân.

"Nhưng với trách nhiệm của một ĐBQH, một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo, chiếu theo quy định và lương tâm của một ĐBQH, ông Phạm Phú Quốc cần phải báo cáo đầy đủ sự việc. Trách nhiệm của một ĐBQH và trách nhiệm với cử tri" - ông Phan Nguyễn Như Khuê nói và cho biết, trong đơn ông Phạm Phú Quốc có bày tỏ sự ăn năn trước sự việc.

Theo lời ông Khuê về trách nhiệm của một đảng viên của ông Phạm Phú Quốc, sẽ căn cứ vào tự nhìn nhận của ông Quốc, cơ sở Đảng sẽ đối chiếu với quy định và sẽ có thông tin rộng rãi với cử tri thành phố. Thú 6 tuần này, Đoàn ĐBQH TP sẽ ngồi lại, có một báo cáo toàn diện về sự việc này.

Nói về thông tin năm 2018, ông Phạm Phú Quốc có đơn xin thôi ĐBQH, ông Khuê xác nhận năm 2018, ông có nhận một lá đơn của Đại biểu Phạm Phú Quốc. Tuy nhiên, đây là đơn ông Quốc thông tin cho Đoàn ĐBQH biết là ông đang bị xem xét kỷ luật về mặt Đảng, chứ không liên quan gì về việc đã có quốc tịch Síp mà cần phải lên tiếng.

Xem xét bãi miễn chứ không chỉ giải quyết theo đơn cá nhân

Thông tin về việc đại biểu nộp đơn xin thôi nhiệm vụ, ông Khuê cho biết theo quy định của luật, ông Phạm Phú Quốc phải được Quốc hội xem xét bãi miễn chứ không chỉ giải quyết theo đơn đề nghị của cá nhân.

Trong các văn bản giải trình, ông Quốc thừa nhận quốc tịch Cyprus là do gia đình bảo lãnh. Ông nói thời điểm 2018-2019 có nhiều việc riêng, không như mong muốn nên gia đình muốn bảo lãnh qua đảo Síp để tiện thăm con.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc kiểm soát, kê khai tài sản của ông Phạm Phú Quốc được thực hiện thế nào, ông Khuê cho biết hàng năm, các tổ chức Đảng đều yêu cầu cán bộ công chức thực hiện nghiêm kê khai tài sản. Nếu là bất động sản hay tài sản hiện hữu thì thực hiện bằng cơ chế Đảng viên gắn liền nơi cư trú, còn tiền tệ đá quý, mở tài khoản thì là việc hết sức khó.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết khi hiệp thương giới thiệu ông Quốc vào ĐBQH vẫn chưa có thông tin gì về việc ông được gia đình bảo lãnh để nhận quốc tịch đảo Síp. Trong hồ sơ cơ quan quản lý vẫn chưa thể hiện việc đại biểu có 2 quốc tịch và vợ có quốc tịch nước ngoài. Do đó, ở đây đặt ra vấn đề ông Quốc không thực hiện một cách đầy đủ những quy định và thiếu trách nhiệm với tổ chức quản lý mình, tức là việc khai báo trung thực về hồ sơ.

Nói về việc năm 2018, ĐB Phạm Phú Quốc bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách nhưng vẫn được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Khuê cho biết, UBND TP đã giao Sở Nội vụ rà soát lại việc bổ nhiệm này đã chặt chẽ hay chưa.

“Trước khi có kết quả rà soát từ Sở Nội vụ thì không thể phát biểu cụ thể. Việc đề bạt, bổ nhiệm một cán bộ đều có quy trình” – ông Khuê nói và cho rằng, con người có lúc này lúc kia, không thể toàn diện mà không có sai sót, vi phạm.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, với mức kỷ luật khiển trách không đến nổi làm biến chất cán bộ, ảnh hưởng đến năng lực công việc của cán bộ. Chúng ta phải quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ sửa sai và hoàn thiện mình. Nếu có kỷ luật mà không bố trí nữa thì cực đoan quá và không hay lắm.

Đáng chú ý theo ông Khuê, đại biểu Quốc vi phạm đã rõ nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của ĐB Phạm Phú Quốc. Trong quá trình làm ĐBQH, ông Phạm Phú Quốc luôn tuân thủ những quy định của Đoàn ĐBQH TP, trong phạm vi công tác luôn cố gắng tư duy, làm tốt vai trò BĐQH. Chính vì vậy, sự việc của ĐBQH Phạm Phú Quốc là một điều rất tiếc. Đây cũng là một bài học cho mỗi đại biểu, mỗi cán bộ tự vấn, tự kiểm soát mình để làm đúng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới