Hai chú khỉ làm chuyện ấy ngay trên đùi du khách khiến thiếu nữ muốn...
Một nữ du khách đến thăm rừng khỉ Sangeh ở Bali, Indonesia đã gặp tình huống oái oăm khi một đôi khỉ quyết định làm chuyện bất ngờ khi đang đứng trên đầu gối của cô.
Theo Khải Huyền/Giadinhmoi
Rõ ràng là cô gái cực kỳ bối rối không biết phải làm sao với hai chú khỉ này, nên chỉ ngồi đó với biểu cảm kinh hoàng trên mặt, trong khi các bạn của cô gái thì không thể nhịn cười.
May thay, một du khách đã đến "giải cứu" cô gái bằng cách ném đồ ăn qua làm cho con khỉ đực xao nhãng rời khỏi con cái.
Mặc dù khoảnh khắc "lãng mạn" của đôi khỉ bị cắt ngang một cách thô lỗ nhưng cũng may là nữ du khách đã thoát khỏi tình cảnh trớ trêu.
Rùng rợn bộ sưu tập búp bê được làm từ xương và răng người thật
Trong quá trình chế tạo những con búp bê, người phụ nữ này thậm chí còn sử dụng xương và răng người thật.
Julia Hamill, một người phụ nữ đến từ Muskogee, bang Oklahoma (Mỹ) có sở thích "thổi hồn" cho những thứ không có sức sống, đã biến niềm đam mê của mình thành một công việc toàn thời gian. Những con búp bê cô chế tạo ra được bán với giá rất cao.
Có vẻ như đã tìm ra loài cá ăn thịt này tấn công những loài cá khác sớm nhất trong lịch sử.
Các nhà khoa học đã tìm thấy hóa thạch của loài cá ăn thịt đầu tiên trên Trái đất tại một mỏ đá ở Đức. Những con cá này sống ở biển trong thời gian mà khủng long vẫn còn thống trị mặt đất.
Thông tin về loài động vật có bộ gen giống người đến hơn 98%
Khỉ đột là loài khỉ lớn nhất trên thế giới. Cái miệng rộng cùng kích thước to lớn làm chúng trông có vẻ hung dữ nhưng thực ra chúng khá hiền lành. Khỉ đột là một loài động vật ăn thực vật và sống trong các khu rừng nhiệt đới ở châu Phi.
Chúng ta đã biết đến hai loại khỉ đột: loại thứ nhất là khỉ đột miền tây sống trong các khu rừng ẩm ướt ở vùng đồng bằng Gabon, Cameroon và một phần của Congo. Loài còn lại là khỉ đột miền Đông, chỉ xuất hiện ở một khu vực nhỏ ở miền trung châu Phi, trong dãy núi Virunga.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.