Gọi virus khổng lồ 30.000 tuổi dậy “đón mặt trời“

Các nhà khoa học Pháp đã gọi loại virus khổng lồ đặc biệt 30.000 từng sống cách đây 30.000 năm thức tỉnh để cảnh báo quá trình nóng lên toàn cầu.

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) đã tìm thấy loại virus khổng lồ - được đặt tên Pithovirus sibericum (nghĩa là chấn động) trong mẫu đất đóng băng vĩnh cửu sâu 30m, lấy từ vùng lãnh nguyên duyên hải Chukotka, gần biển East Siberia, nơi nhiệt độ trung bình năm là -13,4 độ C.
Để gọi loại virus này dậy, các chuyên gia đã "rã đông" chúng và chứng kiến quá trình tái tạo của nó trên một chiếc đĩa nham thạch, nơi virus này xâm nhiễm một sinh vật đơn bào đơn giản (amip). Niên đại carbon phóng xạ của mẫu đất này cho thấy các loài thực vật đã phát triển ở đó hơn 30.000 năm trước, thời điểm voi ma mút và người Neanderthal xuất hiện trên Trái đất. Tuy có kích thước khổng lồ với 50 gene nhưng P.sibericum vô hại đối với người và động vật khi chỉ lây truyền một loại amip là Acanthamoeba.
Goi virus khong lo 30.000 tuoi day “don mat troi“
 
Qua nghiên cứu trên của CNRS, các nhà khoa học cảnh báo về những nguy cơ xuất hiện trở lại những căn bệnh từ xa xưa khi khai thác nguồn khoáng sản và năng lượng ở Bắc Cực khiến nhiệt độ toàn cầu tăng lên làm băng tan.
Tại Mỹ, các nhà khoa học Mỹ cũng đã "hồi sinh" thành công một loại virus 700 năm tuổi, bị đóng băng trong lớp phân tuần lộc cổ. Virus được tìm thấy trong một lớp băng ở dãy núi Selwyn, Canada.
"Chúng tôi chứng minh được rằng vật liệu di truyền từ virus cổ có trong phân của tuần lộc đã được bảo quản đông lạnh ít nhất 7 thế kỷ", nhà nghiên cứu Eric Delwar cho hay.
Bằng cách "hồi sinh" này, nhóm chuyên gia nhận thấy rằng virus vẫn có khả năng lây nhiễm qua nhiều thế kỷ. Trong khi đó, ấm lên toàn cầu cũng có thể làm sống lại nhiều virus truyền nhiễm khác.

Thêm bằng chứng chỉ ra loài vật này đã lây SARS-CoV-2 cho con người

Virus corona có thể bắt nguồn từ dơi, nhưng nhiều khả năng một loài khác đã lây nhiễm cho con người.

Khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát vào tháng một, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu vật chủ trung gian lây nhiễm virus corona sang người. Vào ngày 15/2, Ngô Viễn Bân, Trưởng cục Khoa học và Công nghệ cho Phát triển Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cho biết các nghiên cứu nhận định dơi là loài có khả năng cao nhất.

Tuy nhiên, những phát hiện được công bố gần đây cho thấy có thể tê tê mới là vật chủ mang virus từ dơi sang người. Nói cách khác, virus SARS-CoV-2 đã có trên dơi đầu tiên, nhưng thông qua vật chủ trung gian là tê tê để lây sang cho con người.

Có cả FaceID và TouchID, đeo khẩu trang vẫn mở được iPhone 13

Một tin rất vui cho những người đang chờ đợi “chú dế” này khi iPhone 13 sẽ được tích hợp cả FaceID và TouchID.

Trong vài năm trở lại đây, thông tin về việc Apple có thể vừa tích hợp cảm biến vân tay vừa tích hợp cảm biến nhận diện khuôn mặt trên iPhone đã được nhiều lần đồn thổi. Mới đầu tháng này, Bloomberg khẳng định iPhone 2021 có thể là chiếc điện thoại có cả TouchID và FaceID và mới đây một báo cáo mới từ trang thông tin uy tín WSJ cũng nhắc đến điều tương tự.
Co ca FaceID va TouchID, deo khau trang van mo duoc iPhone 13
 

Việc bổ sung thêm TouchID vào những chiếc iPhone là rất cần thiết trong một số tình huống mà người dùng không thể mở khoá bằng FaceID, ví dụ như đeo khẩu trang. Trong trường hợp bạn chưa biết, TouchID biến mất lần đầu tiên trên iPhone kể từ thời chiếc iPhone X cùng với việc “khai tử” nút Home truyền thống.

WSJ dẫn lời nguồn tin thân cận bên trong công ty nói rằng Apple đang tính đến phương án sử dụng cảm biến vân tay quang học thay vì cảm biến vân tay siêu âm vì công nghệ quang học mang đến khả năng “đọc” vân tay người dùng đáng tin cậy hơn. WSJ khẳng định cho dù Apple lựa chọn công nghệ nào đi chăng nữa thì TouchID mới cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật tương tự TouchID trước đó.

Co ca FaceID va TouchID, deo khau trang van mo duoc iPhone 13-Hinh-2
 

Cảm biến vân tay quang học tích hợp dưới màn hình hoạt động nhớ ánh sáng. Trong một số chiếc điện thoại Android đã sử dụng công nghệ này, màn hình sẽ bật sáng với biểu tượng dấu vân tay hiển thị chính là nơi người dùng nên đặt dấu vân tay lên. Lúc này, camera sẽ ghi lại hình ảnh dấu vân tay người dùng. Theo các chuyên gia, cảm biến quang học dễ bị “lừa” hơn vì chúng sử dụng các hình ảnh dấu vân tay 2D.

Cùng thời điểm, cảm biến siêu âm là công nghệ mới hơn. Chúng sử dụng các sóng âm nhỏ để tạo ra một bản đồ 3D của dấu vân tay. Công nghệ này khó bị “lừa” hơn và có thể hoạt động ngay cả khi tay người dùng ướt. Dù vậy, chi phí linh kiện siêu âm cũng đắt đỏ hơn.



Virus Corona có sợ nắng nóng không?

(Kiến Thức) - Theo Giáo sư John Nicholls của Đại học Hong Kong, virus corona chủng mới có thể tự diệt trong nhiệt độ trên 30 độ. Tuy nhiên gần đây Việt Nam ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 tại TP HCM và Bình Thuận - nơi có thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao. 

Đại dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV) gây nên đang trở thành mối quan tâm và sự lo ngại của mọi quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến ngày 15/3, tổng số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã chạm con số 152.000, với 5.700 ca tử vong và dịch bệnh đã có mặt tại 151 quốc gia.
Virus Corona co so nang nong khong?
WHO công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới