Gói thầu tại Sở KH&CN Đồng Nai: "Cuộc đua" giá và năng lực nhà thầu

Gói thầu hơn 1,1 tỷ đồng tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thu hút 10 nhà thầu tham dự với mức giá chênh lệch lớn. Liệu yếu tố giá thấp nhất có phải là lợi thế tuyệt đối, hay năng lực thực sự sẽ quyết định kết quả?

Ngày 25/09/2025, tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai), mở thầu qua mạng cho Gói thầu số 3: Thi công gian hàng, cổng chính, màn hình led, đèn pha chiếu sáng và trang trí đã diễn ra, thu hút sự tham gia của 10 nhà thầu. Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Tổ chức Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2025", có giá trị 1.102.300.000 đồng. Biên bản mở thầu đã hé lộ một cuộc cạnh tranh gay cấn, không chỉ ở những con số mà còn ở bề dày năng lực của các doanh nghiệp tham gia.

Gói thầu tại Sở KH&CN Đồng Nai: Giá bỏ thầu chênh lệch, hé lộ cuộc đua gay cấn

Biên bản mở thầu (mã TBMT IB2500399393-00) cho thấy một bức tranh đa dạng về mức giá mà các nhà thầu đưa ra. Mức giá dự thầu sau giảm giá chênh lệch tới gần 200 triệu đồng, từ mức thấp nhất là 849.150.000 đồng đến cao nhất là 1.043.700.000 đồng.

22-9743.png
33.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cụ thể, nhà thầu đưa ra mức giá thấp nhất là Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Nhật Minh (MSDN: 3603629932) với giá 849.150.000 đồng. Mức giá này thấp hơn khoảng 23% so với giá gói thầu, một tỷ lệ giảm giá đáng kể.

Xếp sau Nhật Minh về giá là các nhà thầu có mức bỏ thầu khá cạnh tranh, bao gồm:

Công ty TNHH MTV Truyền thông sự kiện và Đầu tư phát triển Bảo Khánh (MSDN: 3801261506) với 883.700.000 đồng và Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Sông Lam (MSDN: 3703066673) với 898.890.000 đồng.

Một trường hợp đáng lưu ý khác là Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Nhật Quang (MSDN: 3603475256). Nhà thầu này ban đầu đưa ra giá dự thầu 1.189.500.000 đồng, vượt giá gói thầu. Tuy nhiên, sau khi áp dụng thư giảm giá 20%, giá dự thầu sau giảm giá của công ty là 951.600.000 đồng.

Nếu chỉ xét trên yếu tố giá thấp nhất, Công ty Nhật Minh đang tạm thời chiếm ưu thế. Tuy nhiên, trong đấu thầu, giá không phải là tất cả. Năng lực, kinh nghiệm và lịch sử thực hiện hợp đồng của các nhà thầu mới là những yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả và chất lượng của gói thầu.

Năng lực nhà thầu: "Kẻ tám lạng, người nửa cân" hay có sự chênh lệch lớn?

Cuộc đua tại gói thầu này không chỉ nóng về giá mà còn là nơi hội tụ của những nhà thầu có "số má" trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và thi công quảng cáo, bên cạnh những cái tên còn khá mới mẻ.

Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Nhật Minh, dù có giá thấp nhất, nhưng lịch sử đấu thầu cho thấy một bức tranh đa chiều. Tổng thể, công ty đã tham gia 13 gói thầu, trúng 7 và trượt 5. Riêng trong năm 2025, trước khi tham gia gói thầu này, công ty đã trượt 3 gói tại Đà Nẵng và trúng 1 gói tại Đồng Nai. Tỷ lệ trúng/trượt gần đây đặt ra câu hỏi về sự ổn định trong năng lực cạnh tranh của nhà thầu này.

Ngược lại, Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Nhật Quang lại thể hiện một hồ sơ năng lực ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu rất cao. Công ty đã tham gia 16 gói, trúng tới 13 gói và chỉ trượt 2 gói. Trong năm 2025, Nhật Quang đã thắng 3 gói thầu (đều theo hình thức chỉ định thầu rút gọn) và chỉ trượt 1 gói khi tham gia đấu thầu rộng rãi.

Không thể không kể đến những "ông lớn" trong ngành cũng góp mặt.

Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại và Quảng cáo Quốc tế (MSDN: 0309161108) là một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm với 60 lần tham gia và 52 lần trúng thầu. Tương tự, Công ty TNHH MTV Truyền thông sự kiện và Đầu tư phát triển Bảo Khánh cũng có một lịch sử "bách chiến bách thắng" với 22 lần trúng trong tổng số 27 gói đã tham gia. Sự có mặt của những nhà thầu này cho thấy tính cạnh tranh của gói thầu là rất cao.

Bên cạnh đó, cuộc thầu còn có sự tham gia của những "tân binh" như Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Diệu Hy (MSDN: 0317834188) và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tường Vy Print (MSDN: 3801283330), khi dữ liệu ghi nhận đây là gói thầu đầu tiên mà các công ty này tham gia.

Góc nhìn chuyên gia về một môi trường đấu thầu minh bạch

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang chia sẻ: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, hướng tới mục tiêu cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc đánh giá nhà thầu không chỉ đơn thuần là chọn giá thấp nhất. Đối với trường hợp giá dự thầu thấp bất thường, quy trình yêu cầu làm rõ là bước đi cần thiết để đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực tài chính và kỹ thuật để hoàn thành gói thầu với chất lượng cam kết, tránh tình trạng 'bỏ giá thấp để trúng, rồi thi công kém chất lượng' hoặc bỏ dở giữa chừng".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP HCM cho biết: "Trách nhiệm giải trình là một trong những nguyên tắc trụ cột của Luật Đấu thầu mới. Chủ đầu tư và bên mời thầu có nghĩa vụ xem xét toàn diện hồ sơ, từ giá cả, năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm đến uy tín của nhà thầu".

Cuộc đua tại Gói thầu số 3 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai là một ví dụ điển hình cho sự cạnh tranh đa chiều trong hoạt động đấu thầu hiện nay. Kết quả cuối cùng không chỉ là câu trả lời cho việc ai sẽ là người thực hiện gói thầu, mà còn là minh chứng cho việc các quy định mới của pháp luật về đấu thầu được áp dụng như thế nào trong thực tiễn, nhằm đảm bảo nguồn vốn nhà nước được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch nhất. Dư luận và cộng đồng doanh nghiệp đang chờ đợi một quyết định công tâm từ phía chủ đầu tư.

4 nhà thầu “hụt hơi”, Hoàng Nguyên trúng gói thầu hơn 9,4 tỷ tại Củ Chi

Gói xây lắp hơn 9,6 tỷ đồng tại TP HCM đã thu hút 5 nhà thầu tham gia, 4/5 nhà thầu bị loại vì liên quan đến bảo lãnh dự thầu, kỹ thuật…

Dự án Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Bình Mỹ - Hòa Phú - Trung An - Tân Thạnh Đông do UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định 2313/QĐ-UBND ngày 16/04/2025 với tổng kinh phí hơn 10,78 tỷ đồng.

21.jpg

Xây lắp Hà Thành liên tiếp trúng 2 gói thầu tại Điện lực Lâm Đồng

Chỉ trong hai ngày cuối tháng 9/2025, Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Hà Thành đã được phê duyệt trúng hai gói thầu với tổng giá trị hơn 32,6 tỷ đồng tại Công ty Điện lực Lâm Đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của cả hai gói thầu này đều ở mức thấp.

Những ngày cuối tháng 9/2025, Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Hà Thành (MSDN: 0105845597) liên tiếp được công bố trúng hai gói thầu xây lắp ngành điện tại tỉnh Lâm Đồng, làm dấy lên nhiều sự chú ý trong dư luận và các nhà thầu.

Cụ thể, ngày 29/09/2025, ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng, đã ký Quyết định số 1765/QĐ-PCLĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình". Theo đó, Xây lắp Hà Thành đã trúng thầu với giá 9.299.952.480 đồng. Trước đó chỉ một ngày, vào ngày 28/09/2025, cũng chính ông Phan Sỹ Duy đã ký Quyết định số 1754/QĐ-PCLĐ, phê duyệt cho Xây lắp Hà Thành trúng Gói thầu GT-03: Xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp, phát triển lưới điện khu vực thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Đức Trọng năm 2025 (Mã TBMT: IB2500336572) với giá trúng thầu là 23.311.360.800 đồng.

Công ty Toàn Á: "Bá chủ" thị trường thiết bị giáo dục nghề nghiệp và những gói thầu "một mình một ngựa" [Kỳ 1]

Chỉ với một nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH Toàn Á đã dễ dàng trúng gói thầu mua sắm thiết bị y tế trị giá gần 7 tỷ đồng tại Gia Lai.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/09/2025, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành Điều dưỡng, Dược và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học năm 2025" (Mã TBMT: IB2500358338). Đơn vị trúng thầu không ai khác ngoài một cái tên đã quá quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục nghề nghiệp - Công ty TNHH Toàn Á.

Điều đáng nói, đây là một gói thầu có giá trị không hề nhỏ, lên tới 6.726.459.000 đồng, nhưng lại chỉ có duy nhất Công ty TNHH Toàn Á tham gia và trúng thầu với giá 6.626.668.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,48%. "Kịch bản" một nhà thầu tham gia rồi trúng thầu này không phải là chuyện hiếm gặp đối với Công ty TNHH Toàn Á.

Đọc nhiều nhất

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.