Gói thầu tại Petrolimex Tiền Giang: Nhà thầu Sài Gòn bất ngờ giảm giá 6% "đấu" đối thủ Hưng Yên

Cuộc đua giành gói thầu lắp đặt trụ biển báo giá tại Công ty Xăng dầu Tiền Giang trở nên kịch tính khi một trong hai nhà thầu tham dự, Công ty CP ĐTPT Xây dựng và Thương mại Sài Gòn, đã đưa ra mức giảm giá sâu, tạo lợi thế lớn về mặt tài chính.

Ngày 3/7/2025, Công ty Xăng dầu Tiền Giang (Petrolimex Tiền Giang) đã tiến hành mở thầu Gói thầu "Lắp đặt 10 trụ biển báo giá loại cao cấp" (Mã TBMT: IB2500276573-00). Gói thầu xây lắp này có giá trị dự toán là 3.166.910.580 đồng, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

01-4-copy-7544.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Buổi mở thầu ghi nhận sự tham gia của 2 nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Sài Gòn và Công ty TNHH Một thành viên Gỗ Nhựa PCC-1.

Nhà thầu Sài Gòn bất ngờ giảm giá sâu

Diễn biến đáng chú ý nhất tại buổi mở thầu là chiến lược về giá của hai đơn vị. Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Gỗ Nhựa PCC-1 (MST: 0901024817; địa chỉ tại Hưng Yên) do ông Vũ Duy Hải làm Chủ tịch HĐTV, đưa ra mức giá dự thầu là 3.101.866.037 đồng và không áp dụng thư giảm giá.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Sài Gòn (MST: 0316003180; địa chỉ tại Quận 7, TP HCM) do ông Nguyễn Văn Phương làm Giám đốc, ban đầu đưa ra giá dự thầu là 3.163.012.595 đồng, nhưng đã áp dụng giảm giá 6%, đưa giá dự thầu cuối cùng xuống còn 2.970.068.827 đồng.

Với mức giá sau giảm, nhà thầu từ TP HCM đã tạo ra một khoảng chênh lệch đáng kể, thấp hơn đối thủ 131.797.210 đồng. So với giá gói thầu, mức giá này có thể giúp chủ đầu tư là Công ty Xăng dầu Tiền Giang tiết kiệm được 196.841.753 đồng, tương đương 6,22%.

Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu. Mặc dù Công ty CP ĐTPT Xây dựng và Thương mại Sài Gòn đang có lợi thế rõ rệt về giá, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình đánh giá kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm của bên mời thầu.

Tiền Giang: Gói thầu tại kho xăng dầu Bình Đức gọi tên ai ?

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Sài Gòn trúng gói thầu xây dựng tường rào phía Tây kho Xăng dầu Bình Đức với giá 1,115 tỷ đồng

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 10/06/2025, Công ty Xăng dầu Tiền Giang vừa ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số KQ2500116069_2506101112. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Sài Gòn trúng thầu với giá 1,115 tỷ đồng (giá gói thầu 1,138 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

screenshot-325.png

Tiền Giang: Nhà thầu Buzz sẽ cải tạo cửa hàng xăng dầu số 1 Cái Bè

Nhà thầu Buzz là đơn vị duy nhất tham dự và trúng gói thầu cải tạo cửa hàng xăng dầu số 1 ở Cái Bè, Tiền Giang với giá hơn 2,47 tỷ. 

xang-dau-petro.jpg
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 14/6/2025, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cái Bè đã ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Cải tạo cửa hàng xăng dầu số 1. Đây là gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Cải tạo cửa hàng xăng dầu số 1 do chính công ty này làm chủ đầu tư, với tổng giá trị gói thầu được phê duyệt là 2,524 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.