Giao tranh ở miền đông Ukraine: Hàng chục người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Các quan chức Kiev ngày 4/6 cho biết hàng chục người đã thiệt mạng, khi giao tranh bùng phát ở miền đông Ukraine và đe dọa Thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Ông Andriy Lysenko, phát ngôn viên quân sự của chính phủ Ukraine, cho biết, trong 24 giờ qua, 5 binh sĩ người Ukraine đã thiệt mạng và 38 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ với quân nổi dậy. Ông nói thêm, giao tranh ở gần thị trấn Mariynka trong khu vực Donetsk cũng đã cướp đi sinh mạng của hai dân thường và làm bị thương 5 người khác.
Giao tranh o mien dong Ukraine: Hang chuc nguoi thiet mang
Hai phe ở Ukraine tấn công lẫn nhau bằng vũ khí hạng nặng vốn bị cấm theo Thỏa thuận hòa bình Minsk. 
Người phát ngôn Lysenko cho rằng, 80 quân nổi dậy đã bị tiêu diệt, nhưng con số này chưa được kiểm chứng.
Bộ quốc phòng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nói, các cuộc đụng độ gần Mariynka đã khiến cho 16 chiến binh nổi dậy bị thiệt mạng và 86 người khác bị thương.
Thị trấn Mariynka cách  thành phố Donetsk 30 km về phía tây đã trở thành điểm nóng mới ở miền đông Ukraine, khi hai phe tấn công lẫn nhau bằng vũ khí hạng nặng vốn bị cấm theo Thỏa thuận hòa bình Minsk.
Quân đội Ukraine cáo buộc quân nổi dậy phát động một "cuộc tấn công lớn" gần Mariynka để lấn sâu hơn vào lãnh thổ do chính phủ kiểm soát, trong khi phe nổi dậy cáo buộc các lực lượng chính phủ đã khiêu khích họ.
Vòng xoáy bạo lực mới khiến người ta lo ngại cho số phận vốn đã bấp bênh của các Thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã khiến cho 6.400 người thiệt mạng ở miền đông Ukraine.
Trước đó, trong ngày, Tổng thống Petro Poroshenko cảnh báo về nguy cơ chiến tranh tổng lực ở miền đông Ukraine.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho bắn đạn thật sát Myanmar

(Kiến Thức) - Theo trang mạng Boxun, tập trận bắn đạn thật sát biên giới Myanmar cho thấy Bắc Kinh hết kiên nhẫn trước tình trạng xung đột tràn sang lãnh thổ Trung Quốc.

Quân khu Thành Đô ngày1/6 thông báo rằng các cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Trung Quốc-Myanmar bắt đầu ngày 2 /6/2015. Khu vực này sẽ trở thành một “vùng cấm bay” và các phương tiện giao thông vận tải phải tuân thủ các yêu cầu vào ra nghiêm ngặt. Các nguồn tin của Boxun nói thêm rằng quân đội Trung Quốc cũng sẽ sử dụng cơ hội này để thử nghiệm  một số máy bay chiến đấu mới.
Chu tich Tap Can Binh ra lenh tap tran “doa” Myanmar
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đích thân ra lệnh tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật “vô thời hạn” sát biên giới Myanmar. 
Boxun cho biết thời hạn của các cuộc tập trận phụ thuộc vào diễn biến của cuộc xung đột âm ỉ giữa chính phủ Myanmar và phiến quân sắc tộc thiểu số. Bom đạn từ phía Myanmar đã nhiều lần rơi vào tỉnh Vân Nam, giết chết một số người và làm bị thương nhiều người khác.

Tổng thống Obama “khốn khổ” vì chiến lược chống IS

(Kiến Thức) - Ai cũng nghĩ rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama có cả tấn những sự lựa chọn. Nhưng thực ra, ông chẳng có sự lựa chọn ít rủi ro nào ở Iraq.

Nhìn bề ngoài, Tổng thống Mỹ quyền lực nhất thế giới có thể đưa ra vô số quyết định bằng sắc lệnh. Thế nhưng, trong cuộc chiến chống IS, Tổng thống Obama chỉ có một trong hai sự lựa chọn: hoặc làm những gì mà ông đã làm hoặc phát động một cuộc xâm lược quy mô lớn ở Iraq.
Tong thong Obama “khon kho” vi chien luoc chong IS
Trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo, Tổng thống Obama chỉ có một trong hai sự lựa chọn: hoặc làm những gì mà ông đã làm hoặc phát động một cuộc xâm lược quy mô lớn ở Iraq. 
Đây cũng là chuyện bình thường về lựa chọn chiến lược. Nếu chiến lược hiện hành không có hiệu quả, người ta buộc phải thay đổi và áp dụng chiến lược khác hữu hiệu hơn.  

Trung Quốc sắp có 7 “tàu sân bay” mới ở Biển Đông?

(Kiến Thức) - Với các chiến đấu cơ cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL), Trung Quốc có thể biến các rạn san hô ở Biển Đông thành các “tàu sân bay không thể đánh chìm”.

Trung Quốc đang bồi đắp xây dựng 7 “đảo nhân tạo” trên các rạn san hô và bãi đá ngầm mà nước này đánh chiếm trái phép ở vùng biển thuộc Quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Đáng chú ý là cả 7 “đảo nhân tạo” này đều có bãi đáp dành cho máy bay trực thăng, ngoài việc có hai đường băng sân bay dài tới 3.000 mét. Như vậy là Trung Quốc có tới 7 “tàu sân bay không thể đánh chìm” ở Quần đảo Trường Sa, nếu sử dụng loại chiến đấu cơ cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) như F-35B.
Trung Quoc sap co 7 “tau san bay” moi o Bien Dong?
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B hạ cánh thẳng đứng trên tàu đổ bộ của Thủy quân lục chiến Mỹ. 
Theo trang mạng Reference News (Tin tức tham khảo) do hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã quản lý, đây là một quyết định chiến lược quan trọng do chi phí khổng lồ của dự án.

Đọc nhiều nhất

Tin mới