Giải mã dự án bom nguyên tử của phát xít Đức

(Kiến Thức) - Các chuyên gia đã tìm thấy bản vẽ có từ 60 năm trước, mô tả một quả bom hạt nhân, hé lộ phần nào dự án bom nguyên tử của phát xít Đức.

Từ lâu, nhiều người cho rằng phát xít Đức đã cất giấu bom nguyên tử bên dưới lòng đất tại một địa điểm bí mật. Các chuyên gia ở nhiều nước trên thế giới đã cố gắng giải mã dự án bom nguyên tử của phát xít Đức và thu được một số kết quả.
Theo đó, vào tháng 1/1939 - 9 tháng nổ ra Chiến tranh thế giới 2, hai nhà hóa học người Đức là Otto Hahn và Fritz Strassmann công bố kết quả thí nghiệm có ý nghĩa lịch sử về các phản ứng phân hạch hạt nhân.
Sau đó, "chương trình uranium" của phát xít Đức bắt đầu được triển khai một cách nghiêm túc sau khi Hitler cho quân xâm lược Ba Lan tháng 9/1939 với nguồn kinh phí khá lớn. Nhà vật lý Kurt Diebner đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu tìm hiểu quá trình phân hạch hạt nhân.
Giai ma du an bom nguyen tu cua phat xit Duc
 Đức quốc xã được cho là đã từng tiến hành 3 vụ thử hạt nhân nhưng chưa có thông tin xác thực.
Đến cuối năm 1939, nhà vật lý Werner Heisenberg - trưởng nhóm nghiên cứu năng lượng hạt nhân của phát xít Đức đã dẫn đầu nhóm nghiên cứu tìm hiểu nhân tố quyết định trong phản ứng dây chuyền phân hạch hạt nhân.
Với việc tìm thấy một bản vẽ có từ 60 năm trước, mô tả một quả bom hạt nhân của Đức quốc xã, một cuộc tranh luận gay gắt diễn ra về liệu liệu có hay không phát xít Đức từng thử nghiệm thành công một thiết bị nguyên tử đơn giản trong những ngày cuối Chiến tranh thế giới 2.
Giai ma du an bom nguyen tu cua phat xit Duc-Hinh-2
 Một số chuyên gia hoài nghi phát xít Đức đã đến rất gần với việc chế tạo thành công bom nguyên tử.
Trong cuốn sách "Hitler's Bomb", nhà sử học người Đức Rainer Karlsch tuyên bố phát xít Đức đã thử nghiệm thành công thiết bị hạt nhân.
Theo những thông tin trong cuốn sách của ông Rainer, phát xít Đức được cho là đã tiến hành 3 vụ thử vũ khí hạt nhân. Trong đó, một vụ thử vũ khí hạt nhân ở Ruegen tháng 10/1944 và 2 vụ thử hạt nhân khác tại Thuringia tháng 3/1945. Ba vụ thử trên đã khiến 700 người thiệt mạng. Tuy nhiên, những thông tin mà ông Rainer đưa ra không nhận được nhiều sự đồng tình từ giới chuyên môn.

8 vị trí đại kỵ không nên đặt bàn thờ

Bàn thờ là nơi linh thiêng, không được tùy tiện xâm phạm. Vì vậy, gia chủ cần xác định rõ 8 vị trí đại kỵ không nên đặt bàn thờ. 

8 vi tri dai ky khong nen dat ban tho
 Bàn thờ là nơi linh thiêng, không được tùy tiện xâm phạm. Vì vậy, gia chủ cần xác định rõ 8 vị trí đại kỵ không nên đặt bàn thờ. 1. Bài vị trên bàn thờ không được đặt sát tường: Đặt bài vị sát tường sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, vận mệnh cả đời của con cháu, vì vậy luôn phải để một khoảng trống nhỏ giữa bàn thờ và bài vị tổ tiên. Ngược lại với bài vị, tượng Thần Phật phải đặt sát tường mới tốt.

Rợn người nghi lễ “mở miệng xác ướp” Ai Cập cổ

(Kiến Thức) - Theo kết quả nghiên cứu được công bố tại Hội nghị Quốc tế về Ai Cập học, người cổ đại đã tiến hành nghi lễ "mở miệng xác ướp" khá khủng khiếp. 

Ron nguoi nghi le “mo mieng xac uop” Ai Cap co
 Kết quả nghiên cứu trên được công bố tại Hội nghị Quốc tế về Ai Cập học tổ chức tại Florence, Italy. Theo đó, quá trình thực hiện nghi lễ "mở miệng xác ướp" diễn ra sau khi các linh mục lấy não và các cơ quan nội tạng ra khỏi thi thể người chết để chuẩn bị quấn trong vải. Linh mục sử dụng dao và một cây đục bằng sắt sau đó sẽ đục răng, cắt, bẻ khớp để buộc xác ướp phải mở miệng.

7 vũ khí ác độc nhất lịch sử nhân loại

Bom nguyên tử, nhựa đường, khí mù tạt là những vũ khí ác độc, có tính sát thương cao và gây ra cái chết đau đớn cho nạn nhân.

7 vu khi ac doc nhat lich su nhan loai
 Đa số các vũ khí ác độc này đều xuất hiện từ Chiến tranh thế giới 2. Trong ảnh là nhựa đường/dầu sôi là những loại vũ khí tàn bạo sớm nhất của loài người. Để bảo vệ lâu đài, lãnh thổ, quân lính tẩm nhựa đường nóng chảy vào mũi tên, mũi giáo hay đá bắn vào địch. Họ cũng sử dụng dầu sôi để ngăn những đợt tấn công của kẻ thù trong cuộc chiến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới