Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố”

Dù có tên là gà gô hiền nhưng nó lại gây ấn tượng cho người xem bởi bề ngoài dữ dằn, “hầm hố”.

Gà gô hiền sống chủ yếu ở bụi cây, đồng cỏ tại miền Tây Mỹ, miền Nam Alberta và Saskatchewan (Canada).
Bề ngoài của gà trống khá ấn tượng bởi đuôi xòe rộng như tán quạt, trước cổ có 2 cục bướu lớn màu vàng. Lông của chúng có màu vằn xám nâu. Con trống trưởng thành nặng khoảng 3 kg còn con mái khoảng 1,5 kg. Hiện tại, gà gô hiền đang là một trong những động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
Chúng thường giao phối và sinh sản vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4. Con trống thường dùng bộ lông và 2 cục bướu trước cổ để thu hút bạn tình. Một lứa, gà mẹ đẻ từ 6-8 trứng và nở sau 25-27 ngày ấp. Sau 2-3 tuần tuổi, gà con có thể bay. Chúng sẽ tách cha mẹ khi được 10-12 tuần tuổi.
Gà hô hiền thương ăn các loại cây thân thảo như bồ công anh, ngải đắng hay các cây họ đậu, côn trùng…

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 1

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 2

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 3

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 4

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 5

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 6

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 7

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 8

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 9

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 10

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 11

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 12

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 13

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 14

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 15

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 16

Gà gô hiền gây ấn tượng với vẻ ngoài “hầm hố” ảnh 17

Loại cây cong vẹo duy nhất được biết đến trên thế giới

Saskatchewan's Crooked Bush, một lùm cây dương mọc theo cách rất khác thường, thu hút cả khách du lịch và các nhà khoa học trong nhiều năm.

Cây dương thường không mọc quanh co. Giống như hầu hết các cây khác, chúng mọc thẳng lên, hướng về phía mặt trời, nhưng đó không phải là những gì xảy ra ở Saskatchewan.

Nằm gần Hafford, thuộc tỉnh Saskatchewan của Canada, điểm dị thường này là vườn cây cong vẹo duy nhất được biết đến trên thế giới.

Sự xuất hiện kỳ lạ của những cái cây lần đầu tiên được quan sát thấy vào những năm 1940 và kể từ đó nó đã thu hút hàng nghìn khách du lịch đến với nơi này.

Sự ra đời của internet chỉ làm cho Crooked Bush trở nên phổ biến hơn và giờ đây thậm chí còn có một lối đi bằng gỗ mà du khách có thể sử dụng để tránh bước vào sự phát triển mới.

Loại cây cong vẹo duy nhất được biết đến trên thế giới.

Vẻ ngoài xương xẩu của Crooked Bush đã truyền cảm hứng cho nhiều câu chuyện và truyền thuyết địa phương trong những năm qua.

Chủ sở hữu trước đây của mảnh đất đã tuyên bố rằng ông sẽ không bao giờ để những con bò của ông đến gần nó, những người dân địa phương khác đã nói rằng sự phát triển bất thường của cây là do hoạt động của người ngoài hành tinh và một số người còn cho rằng những con thỏ khổng lồ từng sống giữa những cái cây, hút nhựa cây của chúng và gây ra sự phát triển bất thường này.

Rick Simmonds là chủ sở hữu của khu đất cho biết: "Câu chuyện kể lại rằng một luật sư đã được chôn cất ở đây, vì vậy nó đã trở thành những cái cây cong queo".

Mặc dù Crooked Bush là tài sản tư nhân, nhưng Simmonds vẫn cho phép du khách đến thăm vùng đất của mình, mặc dù gần đây số lượng của họ đã tăng lên đáng kể.

“Khá thường xuyên khi chúng tôi làm việc đất quanh đây, bạn sẽ thấy năm hoặc sáu chiếc xe ở đây và đôi khi là xe buýt chở những người cao niên”. người nông dân nói và cho biết thêm một số người đến từ những nơi xa như Úc chỉ để xem vườn cây cong độc lạ này.

Vậy tại sao Crooked Bush lại phát triển theo cách của nó? Những lý thuyết nêu trên tạo nên những câu chuyện hay, nhưng cần phải có một lời giải thích khoa học cho nó. Trong trường hợp này, ít nhất, câu trả lời là 'có', và nó liên quan đến một đặc điểm riêng của cây dương.

Những lùm cây Aspen thường là bản sao di truyền của chỉ một mẫu vật, được kết nối thông qua hệ thống rễ ngầm và Crooked Bush cũng không khác.

Chỉ trong trường hợp cụ thể này, mẫu cây dương ban đầu bị đột biến gen khiến nó phát triển xuống và sang một bên chứ không phải hướng lên trên. Vì những cây dương còn lại về cơ bản là vô tính của cùng một cây đó, chúng đều có mã di truyền giống nhau nên chúng phát triển giống nhau.

Các nhà khoa học đang cố gắng mang lại 9 loài đã tuyệt chủng

Có rất nhiều loài động vật trên Trái Đất các nhà khoa học đã và đang cố gắng hồi sinh thành công những loài động vật đã tuyệt chủng này thông qua khoa học công nghệ.

Vì vậy theo khía cạnh này, bài viết sẽ chia sẻ: Với sự phát triển của khoa học, mọi người cố gắng hồi sinh 9 loại động vật đã tuyệt chủng từ lâu!

1. Gà gô đen New England

Chiêm ngưỡng quả đầu “hổ báo” của đại bàng Philippines

Đại bàng Philippines (đại bàng khổng lồ Philippines) có tên khoa học là Pithecophaga Jefferyi. Nó là một trong những loài chim cao, lớn, hiếm và mạnh mẽ nhất thế giới.

Nó được phát hiện vào năm 1896 bởi nhà thám hiểm và nhà tự nhiên học người Anh - John Whitehead.

Hình ảnh của đại bàng Philippines được ví với một sinh vật thần thoại là Griffin.

Đại bàng Philippine có bộ lông màu nâu đậm và trắng.

Đại bàng trưởng thành có chiều cao từ 86-102cm, nặng 4,7-8kg. Con mái thường lớn hơn con trống.

Chân của đại bàng Philippine to, có màu vàng nổi bật với vuốt màu đen. Mỏ màu xám hơi xanh cùng với đôi mắt xanh xám giống chim ưng.

Sải cánh của đại bàng Philippine dài từ 184-220cm, đuôi dài 50cm.

Đây là loài chim đặc hữu ở Philippines, được tìm thấy ở phía Đông các đảo chính là Luzon, Samar, Leyte và Mindanao (số lượng nhiều nhất ở Mindanao).

Đại bàng Philippine sống ở vùng rừng rậm nhiệt đới núi cao và dốc với độ cao từ 1.800m trở lên.

Thức ăn chủ yếu của đại bàng Philippine là khỉ, chim, cáo, cá, thằn lằn, rắn, lợn con, chó nhỏ…

Năm 2010, chúng bị liệt kê vào loài cực kỳ nguy cấp với số lượng chỉ từ 180 tới dưới 500 con còn lại ở Philippines.

Pháp luật ở Philippines cũng quy định phạt tù rất nặng đối với những hành vi săn bắt loại đại bàng này.

Tuổi thọ trung bình cho một con đại bàng Philippines ở môi trường tự nhiên được ước tính là 30-60 năm.

Đại bàng Philippine mái bước vào tuổi sinh sản lúc 5 tuổi còn con trống là 7 tuổi.

Đại bàng Philippine thường sống thành cặp, khi con còn lại chết đi chúng thường sẽ kiếm con khác thay thế.

Đại bàng Philippine thường đẻ 1 quả trứng duy nhất và ấp từ 58-68 ngày. Cả 2 sẽ cùng nhau chăm sóc con nhỏ. Đại bàng non sẽ được cha mẹ của chúng chăm sóc 20 tháng trước khi ra ở riêng.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.