FSB phá âm mưu ám sát giám đốc công ty quốc phòng Nga

FSB cho biết các đặc vụ nước này đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng giám đốc một công ty công nghiệp quốc phòng Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video: FSB bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát giám đốc công ty quốc phòng Nga

Nguồn video: RT/FSB

RT đưa tin, trong tuyên bố ngày 5/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nghi phạm, là công dân Nga, đã liên lạc với một nhóm giấu tên thân Ukraine qua Telegram. Anh ta được lệnh đến vùng Bryansk, giáp biên giới với Ukraine, để thu hồi một kho vũ khí và chất nổ do máy bay không người lái thả xuống.

"Số vũ khí này được sử dụng để ám sát người đứng đầu một công ty công nghiệp quốc phòng ở Belgorod. Nghi phạm hiện bị cáo buộc tội phản quốc và có thể phải đối mặt với án tù chung thân", FSB thông báo.

Đoạn video do FSB công bố cho thấy các đặc vụ Nga đi xe đến chỗ nghi phạm ở vùng nông thôn. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông, mang theo một chiếc ba lô lớn, bị ghì chặt xuống đất. Hình ảnh khác cho thấy một kho chứa thứ được cho là thuốc nổ và một khẩu súng lục trong rừng.

ngaukraine.png
Lực lượng FSB bắt giữ nghi phạm. Ảnh: FSB.

FSB cũng công bố một đoạn video trong đó người đàn ông này thú nhận rằng kể từ tháng 6/2024, khi phục vụ trong lực lượng Nga ở tiền tuyến tại vùng Kharkov, anh ta đã chuyển cho Ukraine dữ liệu về vị trí của quân nhân và thiết bị quân sự Nga cũng như vị trí của các hệ thống tác chiến điện tử và phòng không.

Ngoài ra, anh ta còn thú nhận đã điều phối các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh của Ukraine và gửi ảnh cùng thông tin liên lạc của quân nhân Nga cho Kiev.

Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine đã tiến hành nhiều vụ phá hoại và ám sát trên lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các chỉ huy quân sự và một số nhân vật cấp cao khác.

Nga nêu điều kiện diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky sau khi phái đoàn hai nước hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cần thiết.

RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/8 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi phái đoàn hai nước hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cần thiết.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Peskov nhắc lại lập trường của Moscow rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky chỉ có thể diễn ra "sau khi các công việc cần thiết ở cấp độ chuyên gia hoàn tất và hai bên thu hẹp đủ khoảng cách".

Đặc phái viên Mỹ tới Nga trước hạn chót "tối hậu thư" của ông Trump

Tổng thống Trump xác nhận rằng Đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tới Moscow vào tuần này, vài ngày trước hạn chót "tối hậu thư" mà ông Trump đưa ra đối với Nga.

RT đưa tin, phát biểu trước các phóng viên ngày 3/8, Tổng thống Donald Trump cho biết chuyến thăm Nga của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có thể diễn ra vào ngày 6 hoặc 7/8. Ông chủ Nhà Trắng không nêu lịch trình chi tiết của ông Witkoff nhưng cho biết nhiệm vụ của Đặc phái viên Mỹ tập trung vào việc mang lại lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

"Đúng vậy, các bên hãy đạt được thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt xung đột", Tổng thống Trump nói khi được hỏi liệu ông Witkoff sẽ gửi thông điệp gì tới các quan chức Nga và liệu Moscow có thể làm gì vào thời điểm này để tránh các lệnh trừng phạt mới của Mỹ hay không.

Ông Trump ra "tối hậu thư" mới về xung đột Ukraine, Nga phản ứng sao?

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố "mỗi tối hậu thư mới đều là một lời đe dọa".

Theo Fox News, ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Nga phải chấm dứt xung đột với Ukraine trong vòng 10 đến 12 ngày, thay vì "hạn chót" 50 ngày mà ông đặt ra trước đó.

"Tôi sẽ đặt ra một hạn chót mới, khoảng 10 hoặc 12 ngày kể từ hôm nay. Không có lý do gì để chờ đợi", ông Trump nhấn mạnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới