FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer-BioNTech

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã chính thức cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer-BioNTech sản xuất, dự kiến sẽ sớm bắt đầu quá trình tiêm chủng.

Đài CNN cho biết loại vaccine do tập đoàn dược phẩm Pfizer và công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech sản xuất đã trở thành vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp hôm 11-12.
Theo đó, hàng triệu liều vaccine của Pfizer và BioNTech, với mức độ hiệu quả lên đến 95%, sẽ sớm được phân phối khắp nước Mỹ và có thể bắt đầu tiến hành việc tiêm chủng trong vài ngày tới.
"Việc FDA cho phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tại Mỹ là một cột mốc quan trọng trong việc chống lại đại dịch tàn khốc đã ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình ở Mỹ và trên toàn thế giới" - người đứng đầu FDA - Tiến sĩ Stephen Hahn chia sẻ.
FDA cap phep su dung khan cap vaccine cua Pfizer-BioNTech
 Trụ sở Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Ảnh: REUTERS
"Để có thể đưa ra quyết định ngày hôm nay, FDA đã tuân theo một quy trình đánh giá công khai và minh bạch, bao gồm sự đánh giá kỹ lưỡng từ các chuyên gia và nhà khoa học, đảm bảo loại vaccine này đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của FDA về mức độ an toàn, hiệu quả và chất lượng để có thể đưa vào sử dụng khẩn cấp” - ông Hahn nói thêm.
Dù được FDA cấp phép sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp, song Pfizer vẫn sẽ phải nộp đơn đăng ký riêng cho vaccine của mình để được FDA cấp phép đầy đủ.
"Việc cả nước làm việc không ngừng nghỉ để phát triển một loại vaccine mới có thể ngăn ngừa dịch bệnh nghiêm trọng và đe dọa tính mạng này trong một khoảng thời gian vô cùng gấp rút sau khi nó xuất hiện là một minh chứng thực sự cho sự đổi mới khoa học và sự hợp tác công tư trên toàn thế giới” - Tiến sĩ Hahn nhận định thêm.
Tuy nhiên, trước khi có thể bắt đầu tiêm chủng, ủy ban tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vẫn phải bỏ phiếu để đề xuất sử dụng loại vaccine này và CDC phải chấp nhận đề xuất đó, theo CNN.
Dự kiến có khoảng 20 triệu người sẽ được tiêm ngừa trong vài tuần tới, một bước tiến quan trọng để chấm dứt đại dịch đã khiến hàng trăm ngàn người ở Mỹ tử vong.
Cho đến khi việc tiêm ngừa được chính thức thực hiện, FDA vẫn khuyến cáo người dân Mỹ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn để ngăn virus lây lan.
Theo số liệu thống kê của trang Worldometers, toàn nước Mỹ đã có hơn 16.295.400 ca dương tính với COVID-19, trong đó có hơn 302.750 bệnh nhân tử vong.

Bé gái 11 tuổi bị đau bụng nửa năm do mất màng trinh

Xiaoli 11 tuổi ở Bắc Kinh, Trung Quốc chưa có kinh nhưng tháng nào cũng bị đau bụng vài ngày, kéo dài gần nửa năm nay.

Đây là câu chuyện được chia sẻ trên tờ Sohu của Trung Quốc sáng ngày 9/12.

Vì đau bụng nên mẹ đã đưa Xiaoli đi khám ở nhiều khoa khác nhau của các bệnh viện lớn vì nghi ngờ cô bé bị viêm ruột thừa, sỏi bàng quang, tắc ruột... nhưng kết quả kiểm tra đều phủ định những ý nghĩ này. Điều đáng lo ngại là Xiaoli vẫn bị đau bụng, cường độ và tần suất bị đau ngày một tăng lên.

Tháng 11, Việt Nam sẽ thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người

Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y – Hà Nội) sẽ cho thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người vào tháng 11 năm nay.

Theo ông Nam, trước khi thử nghiệm vaccine, Bệnh viện Quân y 103 cần phải nghiên cứu, đánh giá hiệu lực bảo vệ của vaccine trên động vật thí nghiệm.

Giải oan cho món gan động vật: Không gây độc mà là kho báu

Thương con thì cho ăn tiết, giết con thì cho ăn gan, nhưng sự thật có đúng như vậy?

Phủ tạng động vật bao gồm: óc, tim, gan, thận, dạ dày, ruột... Trong khi tim, dạ dày, óc là những loại nội tạng được rất nhiều người yêu thích và tin dùng thì với gan, bao lâu nay lại mang những "định kiến" vô cùng tiêu cực. Có quan niệm cho rằng không nên ăn gan động vật , vì gan là cơ quan thải độc, khi ăn gan sẽ độc hại cho cơ thể.

Giai oan cho mon gan dong vat: Khong gay doc ma la kho bau

Đọc nhiều nhất

Tin mới