Đường dây điện không làm tăng nguy cơ bạch cầu ở trẻ

(Kiến Thức) - Trẻ em sống gần đường dây điện trên không không có nguy cơ phát triển bệnh bạch cầu, theo một nghiên cứu mới được công bố.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Các nhà nghiên cứu ung thư trẻ em từ Đại học Oxford phát hiện ra rằng không có nguy cơ gia tăng bệnh bạch cầu ở trẻ em sinh ra từ những năm 1990 có mẹ sống trong phạm vi một cây số có đường dây điện trên không.
Một nghiên cứu trước đó từ năm 1962 – 1995 đã chỉ ra rằng, có một nguy cơ cao cho trẻ em mắc bệnh nếu sinh ra trong vòng 600 mét có đường dây điện trên không. Nghiên cứu mới này bao gồm trẻ em được chẩn đoán đến năm 2008, cho thấy rằng trẻ sinh ra sau năm 1980 không hề có nguy cơ gia tăng nào.
Điều này chứng minh không có tác dụng sinh học trực tiếp của đường dây điện đến nguy cơ ung thư máu. Những phát hiện trước đó có thể được giải thích bởi những thay đổi trong các đặc điểm của những người sống gần đường dây điện. Kathryn Bunch, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Rất đáng mừng là trong những thập kỷ gần đây không có sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em sinh ra gần đường dây điện trên không. Cần nghiên cứu thêm để xác định chính xác lý do tại sao bằng chứng trước đó được đưa ra, nhưng cha mẹ có thể yên tâm từ những phát hiện của nghiên cứu này, là đường dây điện trên không không làm tăng nguy cơ của con em mình bị bệnh bạch cầu".
Nhìn chung, bệnh bạch cầu là loại ung thư phổ biến thứ 10 ở Anh, nhưng chiếm khoảng 1/3 tất cả các loại ung thư được chẩn đoán ở trẻ em. Mỗi năm, khoảng 460 trường hợp mới được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em dưới 15 tuổi ở Anh.

Bé trai ung thư may mắn tìm được tủy ghép

(Kiến Thức) - Mang trong mình bệnh bạch cầu ở trẻ em, bé Gaurav Bains, 2 tuổi, may mắn có thể được cứu sống nhờ ca phẫu thuật ghép tủy vào tháng tới.

Bé trai 2 tuổi Gaurav Bains, ở Anh, sẽ được ghép tủy vào tháng tới.
Bé trai 2 tuổi Gaurav Bains, ở Anh, sẽ được ghép tủy vào tháng tới.
Bé trai đến từ West Midlands (Anh), được chẩn đoán mắc chứng rối loạn máu hiếm gặp (một dạng hiếm gặp của bệnh bạch cầu ở trẻ) được gọi là Monosomy 7 vào hồi tháng 6. Các bác sĩ thông báo tình trạng bệnh của bé ngày càng trở nên nghiêm trọng nếu Gaurav không được phẫu thuật ghép tủy trước Giáng sinh (tháng 12 tới).

Ghép tế bào gốc tạo máu ở bệnh bạch cầu tủy mạn

(Kiến Thức) - Ghép tế bào gốc tạo máu (từ tủy xương, máu ngoại vi, dây rốn) có thể tiến hành ở mọi giai đoạn bệnh, nhưng kết quả cao nhất được thấy ở các bệnh nhân trong giai đoạn mạn tính.

Hỏi: Xin hỏi, ghép tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhân bạch cầu tủy nên tiến hành ở giai đoạn nào là tốt nhất. Phương pháp này khác gì so với ghép tế bào gốc dị gen và kết quả của chúng ra sao? - Lê Thanh Thủy (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Hợp chất cần sa có thể tiêu diệt tế bào ung thư

(Kiến Thức) - Các hợp chất trong cây thuốc phiện có thể giết chết tế bào ung thư ở những bệnh nhân bị bệnh bạch cầu (ung thư máu), theo một nghiên cứu gần đây.

Các hợp chất trong cây thuốc phiện có thể giết chết tế bào ung thư ở những bệnh nhân bị bệnh bạch cầu (ung thư máu).
 Các hợp chất trong cây thuốc phiện có thể giết chết tế bào ung thư ở những bệnh nhân bị bệnh bạch cầu (ung thư máu).
Nghiên cứu được tài trợ một phần bởi công ty Dược phẩm GW (Mỹ). GW đã sản xuất một loại thuốc có nguồn gốc từ cần sa để điều trị bệnh đa xơ cứng (chứng rối loạn não bộ và tủy sống hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh).
Tiến sĩ Liu Wai đã nghiên cứu 6 loại chất cần sa không tác động đến thần kinh khác nhau (các hợp chất có nguồn gốc từ cây thuốc phiện). Ông nhận thấy rằng cần sa không tác động đến thần kinh nhất định "làm giảm đáng kể khả năng di động, đồng thời, ức chế ở tất cả các giai đoạn của chu kỳ tế bào ung thư". Tuy nhiên, ông Wai lưu ý rằng hút thuốc phiện dường như không có tác dụng tương tự trong việc ức chế ung thư.

Đọc nhiều nhất

Tin mới