Dùng tiền quỹ đi học phong thủy, cán bộ Trung Quốc mất việc

Hai cán bộ Trung Quốc mất việc vì dùng tiền công quỹ đi học phong thủy và lễ bái cầu thăng quan tiến chức.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua cho hay hai cán bộ Trung Quốc cấp tỉnh đã bị đuổi việc vì tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, trong đó có việc cầu cúng để thăng tiến, Reuters đưa tin.
Dung tien quy di hoc phong thuy, can bo Trung Quoc mat viec
Người dân Trung Quốc đốt vàng mã trên vỉa hè. Ảnh: Quora. 
Tang Yuansong, một cán bộ nhà đất cấp địa phương tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, đã tham gia 5 khóa học về phong thủy dưới danh nghĩa các chuyến "công tác điều tra" kể từ năm 2008, theo báo cáo của cơ quan chống tham nhũng địa phương.
Chi phí mỗi khóa học là 54.000 tệ (hơn 8.000 USD) được tính là công tác phí và ông Tang đã yêu cầu cơ quan chi trả khoản tiền này. Ngoài ra, ông Tang còn hành nghề tư vấn phong thủy và kiếm được 5.000 tệ mỗi năm.
Một cán bộ khác cũng bị đuổi việc vì "lập bàn thờ để cầu cúng và trả 100.000 tệ mỗi lần lễ bái để thăng quan tiến chức". Cả hai cán bộ trên còn bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và đang chờ kết quả điều tra bổ sung.

Loạt quan tham Trung Quốc giết người tình để trừ họa

Không ít quan tham Trung Quốc tàn bạo như côn đồ, khi ra tay giết người không thương tiếc để trừ họa cho bản thân.

Tờ Tân Kinh mới đây đã đăng bài viết điểm lại những mối quan hệ đầy bi kịch giữa quan tham Trung Quốc và bồ bịch khi tiền hết, tình tan.

Quan TQ mê gái đẹp vô độ, "lừa tình" để làm đến Bộ trưởng

Thật hiếm có quan tham Trung Quốc nào như Lưu Chí Quân, chỉ dùng “võ miệng” lừa tình chị em mà leo được lên tới chức Bộ trưởng Đường sắt.

Tai nạn đường sắt thảm khốc

Mật vụ Trung Quốc cải trang bắt quan tham trốn nước ngoài ra sao?

Trung Quốc đã đưa mật vụ ngầm, cải trang, sang các nước này bằng thị thực du lịch nhằm truy lùng quan chức tham nhũng.

Kể từ năm 2014, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch “Săn cáo” và sau đó là "Lưới trời" nhằm truy lùng các quan chức tham nhũng và tội phạm kinh tế lẩn trốn ở nước ngoài đến nay, nước này đã bắt giữ được 2.442 nghi phạm, truy thu số tài sản khoảng 1,25 tỷ USD.
Mat vu Trung Quoc cai trang bat quan tham tron nuoc ngoai ra sao?
Dư Chấn Đông (phải) cựu giám đốc Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Khai Bình, tỉnh Quảng Đông, bị dẫn độ về nước. 
Để dễ dàng “săn” tội phạm lẩn trốn ở nước ngoài, Trung Quốc thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác tư pháp với các nước trên thế giới. Đến cuối tháng 9/2016, Trung Quốc ký hợp tác khoảng 80 điều ước hỗ trợ tư pháp với gần 60 quốc gia và ký điều ước dẫn độ tội phạm với 46 quốc gia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới