![]() |
| Ông Talib Hussain tại quán ăn của mình. Ảnh: Twitter. |
Mời độc giả xem video "Ấn Độ: Bé gái 14 tuổi bị tấn công tình dục tại Trung tâm cách ly Covid-19. Nguồn: THDT.
![]() |
| Ông Talib Hussain tại quán ăn của mình. Ảnh: Twitter. |
Mời độc giả xem video "Ấn Độ: Bé gái 14 tuổi bị tấn công tình dục tại Trung tâm cách ly Covid-19. Nguồn: THDT.
![]() |
| 1. Không được chạm chân vào sách hoặc nhạc cụ. Ở Ấn Độ, trẻ em được dạy sách là kiến thức. Họ thậm chí còn có Nữ thần Học tập, Saraswati. Vì vậy, người Ấn Độ cấm kỵ việc chạm chân vào sách hay dùng chân đá cặp sách và cả các nhạc cụ. |
![]() |
| 2. Đừng ngại thử các món ăn đường phố của Ấn Độ. Đây là một trong những nền ẩm thực phong phú nhất thế giới. Do đó, bạn hãy vui vẻ thử hết các món ăn khi được người dân mời và thận trọng với các món cay. |
![]() |
| 3. Đừng khách sáo quá. Nói "làm ơn" và "cảm ơn" là điều bình thường với chúng ta khi vào nhà hàng hoặc cửa hàng. Tuy nhiên, ở Ấn Độ, khi sử dụng quá nhiều, bạn có thể bị coi là thô lỗ hoặc bất lịch sự. |
![]() |
| 4. Chỉ sử dụng tay phải khi đưa hoặc lấy bất cứ thứ gì. Ở Ấn Độ, người ta tin rằng tay trái là không trong sạch,vì nó được dùng để lau giày, chân... Vì vậy, khi đưa đồ ăn, thức uống và đưa đồ vật cho người khác, chúng ta phải luôn dùng tay phải để thể hiện sự tôn trọng. |
![]() |
| 5. Không chỉ tay. Thông thường, chúng ta sử dụng ngón tay trỏ để chỉ đường hay khi đề cập đến điều gì đó nói riêng. Tuy nhiên, việc chỉ tay vào một đồ vật hoặc địa điểm được coi là thô lỗ và bất lịch sự ở Ấn Độ. |
![]() |
| 6. Chỉ sử dụng tiền mặt. Nếu bạn đang đến thăm một thị trấn nhỏ ở Ấn Độ, bạn phải chuẩn bị sẵn tiền mặt để thanh toán bằng tiền mặt. Mặc dù ở các thành phố lớn vẫn xài được thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhưng vẫn rất hiếm. |
![]() |
| 7. Không phải ai cũng nói được tiếng Anh. Bạn có thể nói tiếng Anh trong các thành phố lớn hơn, nhà hàng, khách sạn hoặc cửa hàng nhất định, tuy nhiên, điều này là không thể với các ngôi làng nhỏ hơn. |
![]() |
| 8. Tìm hiểu và học các lời chào truyền thống. Ở mọi nơi trên thế giới, bạn cần phải tôn trọng văn hóa của họ và Ấn Độ không phải là ngoại lệ. Bạn có thể thể hiện sự tôn trọng của mình đối với đất nước và con người bằng cách tìm hiểu về văn hóa và cách chào hỏi truyền thống của họ. |
![]() |
| 9. Không thể hiện tình cảm nơi công cộng. Ở Ấn Độ, bạn không được thể hiện tình cảm nơi công cộng. Tốt nhất là tránh nắm tay hoặc sử dụng những cử chỉ âu yếm thái quá ở nơi công cộng, vì điều đó sẽ khiến mọi người xung quanh khó chịu. Bạn thậm chí có thể ngồi tù. |
![]() |
| 10. Ở những thị trấn nhỏ, bạn phải mặc quần áo kín đáo. Một trong những điều quan trọng nhất cần ghi nhớ khi đến Ấn Độ là ăn mặc kín đáo. Ngay cả khi bên ngoài trời nóng, hãy cố gắng mặc chỉnh chu vì điều này thể hiện sự tôn trọng và lịch sự. Ảnh: BS. |
Mời độc giả xem video Ấn Độ: Bé gái 14 tuổi bị tấn công tình dục tại Trung tâm cách ly Covid-19. Nguồn: THDT.
![]() |
| Straits Times đưa tin ngày 10/8, các dấu hiệu của làn sóng COVID-19 thứ ba tại Ấn Độ đã xuất hiện, với ít nhất 10 bang, bao gồm Tamil Nadu, Karnataka và Kerala ở phía nam, báo cáo hệ số R tăng. Ảnh: EPA. |
Vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai khiến 8 người tử vong, một số người khác bị thương.
Tai nạn khiến anh Đoàn Quang Hưng bị thương nặng, nếu không được cấp cứu khẩn cấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Công an xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đang xác minh, xử lý vụ người đàn ông thả chó dữ vào đám đông khiến một người phụ nữ bị chó tấn công.
Chính phủ ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ở tỉnh Lào Cai khiến nhiều người thương vong. Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu nạn.
Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Nguyên đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.
Một người ở Phú Thọ suýt chuyển hơn 40 triệu đồng sau khi làm quen qua ứng dụng “ghép đôi thần tốc”. Vụ việc được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại xã Dân Chủ, nguy cơ đe dọa trực tiếp nhà dân và tuyến đê hữu Lô.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vụ việc nghi liên quan tai nạn xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Kiệm.
Ngày 26/12, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đang điều tra xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến 2 điểm khai thác thác cát trái phép xã Tây Sơn.
Hai đối tượng Hồng và Trọng thông đồng, dàn xếp, nghiệm thu thanh toán gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình, gây thiệt hại.
Thuê xe tải chở chất thải rắn xây dựng đổ ra môi trường, một người đàn ông ở tỉnh Hưng Yên đã bị khởi tố.
Nhiều tuyến cao tốc trên cả nước lại bị cơ quan chức năng “điểm tên” vì các tồn tại kéo dài liên quan đến an toàn giao thông.
Ngày 25/12/2025, nhà thầu thi công dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng – Kim Đồng đã tháo dỡ hàng rào công trường, hoàn trả mặt bằng.
UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại xã Dân Chủ, nguy cơ đe dọa trực tiếp nhà dân và tuyến đê hữu Lô.
Trưa 27/12, Cục Cảnh sát giao thông có thông tin về vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện tại Lào Cai khiến 9 người tử vong.
Sau khi nhận được tiền đặt cọc, đối tượng Hoàng Văn Phát (tỉnh Hà Tĩnh) đã chặn liên lạc, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại.
Đang vận chuyển 12.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam, đối tượng Hồ Văn Triệu đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai khiến 8 người tử vong, một số người khác bị thương.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ở tỉnh Lào Cai khiến nhiều người thương vong. Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu nạn.
Tính đến nay, có gần 20.000 cơ sở đã hoàn thành xử lý, song, vẫn còn hơn 5.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục được rà soát và xử lý dứt điểm.
Nhìn từ trên cao, đại công trường thi công trên sông Hồng nhộn nhịp với sà lan, cần cẩu và đường công vụ vươn dài giữa lòng sông.
Một vụ cháy tiệm điện nước vừa xảy ra tại xã Hòa Phú (Đắk Lắk) khiến 4 người trong một gia đình tử vong.
Công an xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đang xác minh, xử lý vụ người đàn ông thả chó dữ vào đám đông khiến một người phụ nữ bị chó tấn công.
Chính phủ ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 3588 về bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết năm 2025, số lượng ô tô đăng ký mới là 624.300 xe, tăng 27% so với năm 2024.
Một người ở Phú Thọ suýt chuyển hơn 40 triệu đồng sau khi làm quen qua ứng dụng “ghép đôi thần tốc”. Vụ việc được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Nguyên đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.
Ngày 26/12, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đang điều tra xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến 2 điểm khai thác thác cát trái phép xã Tây Sơn.