Đức chọn "sát thủ diệt hạm" RBS15 Mk3 cho tàu chiến Braunschweig

(Kiến Thức) - Hải quân Đức sẽ đưa vào trang bị tên lửa chống hạm RBS15 Mk3 dành cho các tàu hộ vệ lớp Braunschweig thế hệ mới của nước này.

Tờ Navy Recognition đưa tin cho biết, Hải quân Đức vừa hoàn tất quá trình thử nghiệm biến thể nâng cấp tên lửa chống hạm RBS15 Mk3 do Đức và Thụy Điển hợp tác phát triển.
Theo đó, RBS15 Mk3 đã vượt qua tất cả các buổi phóng thử nghiệm từ một tàu hộ vệ lớp Braunschweig (K-130) của Đức tại vùng biển ngoài khơi Thụy Điển vào cuối tháng 4 vừa rồi. Quá trình thử nghiệm bao gồm cả việc ghi nhận khả năng tấn công chính xác mục tiêu của RBS15 Mk3 cũng như hiệu quả tác chiến trên biển.
Duc chon
Tàu hộ vệ lớp Braunschweig của Hải quân Đức.
Công ty quốc phòng Diehl BGT Defence của Đức sẽ là nhà thầu chính cung cấp các tên lửa chống hạm RBS15 Mk3 cho lực lượng hải quân nước này và đây sẽ là hệ thống vũ khí chống hạm chính trên các tàu hộ vệ lớp Braunschweig thế hệ mới của Hải quân Đức.
RBS15 Mk3 được phát triển dựa trên biến thể tên lửa chống hạm RBS15 Mk2 thiết kế từ những năm 1980. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại RBS15 Mk2 vẫn được đánh giá khá cao khi đang được biên chế cho Hải quân Hoàng gia Thụy Điển và một số nước khác. 
Có một điểm cộng rất lớn cho biến thể RBS15 Mk3 là ngoài khả năng tấn công các mục tiêu trên biển nó còn có thể tiêu diệt cả các mục tiêu mặt đất.
Duc chon
Ảnh chụp tên lửa chống hạm RBS15 Mk3 được phóng đi từ tàu hộ vệ F260 lớp Braunschweig.
Tên lửa chống hạm RBS15 Mk3 có khả năng cơ động cao, tầm bắn hiệu quả lớn và có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Nó còn có thể tấn công cả các mục tiêu tầm thấp trên mặt nước hoặc các mục tiêu ven biển với khoảng cách lên tới 200km. RBS15 Mk3 cũng được thiết kế để chống lại các biện pháp đối phó điện tử hoặc đánh chặn từ đối phương với quỹ đạo bay phức tạo giúp khó bị đánh chặn.
Hiện tại Hải quân Đức đã đưa vào trang bị tổng cộng 5 tàu hộ vệ lớp Braunschweig dành cho các nhiệm vụ tuần tra ven biển, chống hạm, tác chiến phi đối xứng và hỗ trợ nhân đạo. Tàu hộ vệ Braunschweig có lượng giãn nước tối đa khoảng 1.840 tấn với thủy thủ đoàn 65 người và có thể hoạt động 21 ngày trên biển.

Súng trường G36 không còn tương lai trong Quân đội Đức?

(Kiến Thức) - Súng trường tấn công G36 sẽ không có tương lai trong Quân đội Đức, đó là nhận định của hầu hết của các chuyên gia quân sự lẫn Bộ quốc phòng Đức.

Jane's Defence Weekly đưa tin, trong một cuộc họp không chính thức trước ủy ban đặt biệt của Quốc hội Đức - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho rằng, đã tới lúc cần phải xem lại tương lai của dòng súng trường tấn công Heckler & Koch G36 trong quân đội nước này.
Kể từ 2012 đã có nhiều ý kiến chỉ trích về khả năng hoạt động của G36 trong một số điều kiện môi trường nhất định với hàng loạt lỗi nghiêm trọng. Trong khi đó các thành viên thuộc Ủy ban điều tra đặt biệt của Quốc hội Đức dẫn lời Bộ trưởng Ursula von der Leyen cho biết, với tình trạng của G36 hiện tại thì chắc chắn dòng súng trường tấn công này sẽ không có tương lai trong Quân đội Đức.

Ảnh thảm khốc máy bay Su-24 của Syria bị bắn hạ

(Kiến Thức) - Chiếc máy bay cường kích Su-24 của Không quân Syria bị đứt làm đôi, bùng cháy dữ dội trước khi rơi xuống mặt đất. 

Anh tham khoc may bay Su-24 cua Syria bi ban ha
 Hôm 11/6, quân nổi dậy Syria được cho là đã dùng tên lửa vác vai bắn hạ một máy bay cường kích Su-24 của Không quân Syria. 

Sức mạnh xe phá mìn “rồng phun lửa nhiều đầu” UR-77 Nga

(Kiến Thức) - Xe phá mìn UR-77 Meteorite còn có biệt danh “rồng phun lửa nhiều đầu” có khả năng bắn khối thuốc nổ dài kích nổ bãi mìn đối phương.

Suc manh xe pha min “rong phun lua nhieu dau” UR-77 Nga
Xe phá mìn UR-77 Meteorite của lính công binh Nga trong một cuộc tập trận mới đây vào cuối tháng 5/2015 của Nga. UR-77 còn có biệt danh là Zmey Gorynyc (rồng phun lửa nhiều đầu trong thần thoại Slavơ).
Suc manh xe pha min “rong phun lua nhieu dau” UR-77 Nga-Hinh-2
 UR-77 được chế tạo vào năm 1978 dựa khung gầm pháo tự hành 2S1 Gvozdika nhằm để thay thế xe phá mìn UR-67 .

Đọc nhiều nhất

Tin mới