Đồng Tháp: Công ty Thuận Thảo Anh giảm giá sâu, thắng thầu tại xã Mỹ Thọ

Với mức giảm giá lên tới 24%, Công ty Thuận Thảo Anh đã vượt qua 9 đối thủ để giành gói thầu xây dựng Trường Mầm non Mỹ Thọ, tiết kiệm cho ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/12/2025, ông Nguyễn Thành Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 1836/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp số 01 thuộc dự án Trường Mầm non Mỹ Thọ (Vàm Xáng). Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Thảo Anh (gọi tắt là Công ty Thuận Thảo Anh).

qd-2017.jpg
Quyết định số 1836/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp số 01. Nguồn: MSC

Bản lĩnh giảm giá sâu tại địa danh "mới"

Dự án Trường Mầm non Mỹ Thọ (Vàm Xáng) được triển khai tại xã Mỹ Thọ, một đơn vị hành chính mới thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mỹ Thọ và các xã lân cận theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là một trong những dự án trọng điểm về giáo dục tại địa phương, với tổng mức đầu tư được phê duyệt từ tháng 6/2025.

Tại gói thầu xây lắp số 01, giá dự toán được duyệt là 5.378.576.000 đồng. Trong quá trình đấu thầu qua mạng, Công ty Thuận Thảo Anh đã đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 4.033.130.000 đồng. Như vậy, nhà thầu này đã chấp nhận giảm giá trực tiếp 24% so với giá chào ban đầu, giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm hơn 1,34 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cuộc thầu này thu hút tới 10 nhà thầu tham dự, một con số khá lớn cho một gói thầu chào hàng cạnh tranh. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia cho thấy, cả 09 nhà thầu còn lại, bao gồm những cái tên quen thuộc như Công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Trí Dương, Công ty TNHH MTV Lê Minh III hay Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Toàn Thắng, đều bị loại do có giá dự thầu cao hơn Công ty Thuận Thảo Anh.

Chân dung nhà thầu "quen" tại Đồng Tháp

Công ty Thuận Thảo Anh, có trụ sở tại Phường Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, không phải là cái tên xa lạ trong giới thầu xây lắp tại đất Sen Hồng. Với thâm niên hoạt động từ năm 2004, doanh nghiệp này đã tham gia 145 gói thầu, trúng 44 gói với tổng giá trị hơn 156 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Thuận Thảo Anh cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ khi liên tiếp trúng 06 gói thầu quan trọng. Có thể kể đến gói thầu xây lắp trị giá hơn 6,1 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh vào đầu tháng 01/2025, hay gói thầu xây lắp 3,9 tỷ đồng cũng tại đơn vị này vào tháng 5/2025.

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh là "địa bàn" chủ lực của nhà thầu này khi họ đã tham gia 46 gói và trúng 17 gói tại đây. Việc mở rộng trúng thầu sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 với mức giảm giá sâu cho thấy tham vọng chiếm lĩnh thị phần của Thuận Thảo Anh trong bối cảnh các quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 và các luật sửa đổi 2024, 2025 đang siết chặt tính cạnh tranh.

Bài toán chất lượng và trách nhiệm giải trình

Việc nhà thầu giảm giá tới 24% tại gói thầu xây dựng trường học đặt ra nhiều câu hỏi về việc tối ưu hóa chi phí. Theo hồ sơ thầu, thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày với loại hợp đồng trọn gói. Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu xây dựng biến động, mức giảm giá sâu đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực quản trị dự án cực tốt.

Trao đổi về vấn đề này, Chuyên gia Đỗ Phạm Giang nhận định: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc nhà thầu chào giá thấp là quyền tự chủ kinh doanh và giúp tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đặc biệt là việc huy động nhân sự và thiết bị như đã cam kết trong E-HSDT để đảm bảo không có tình trạng 'bỏ thầu giá thấp rồi thi công cầm chừng' hoặc cắt giảm chất lượng vật tư".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Thông tư 79/2025/TT-BTC, nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mức giá chào của mình. Nếu không thực hiện đúng hợp đồng, nhà thầu không chỉ bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng mà còn đối mặt với nguy cơ bị cấm tham gia thầu trên toàn quốc".

Tại báo cáo đánh giá số 12/BCĐG-TCG, Tổ chuyên gia gồm các ông/bà Quan Ánh Tuyết, Nguyễn Nhựt Trường và Võ Hữu Thanh đã khẳng định Công ty Thuận Thảo Anh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Dư luận đang kỳ vọng với mức tiết kiệm ấn tượng này, công trình Trường Mầm non Mỹ Thọ sẽ sớm hoàn thành, đảm bảo chất lượng để đón các em nhỏ tại điểm trường Vàm Xáng vào năm học tới.

Chân dung Xây dựng Nhựt Linh và những gói thầu "độc diễn" tại Vĩnh Long [Kỳ 1]

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Nhựt Linh liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp quy mô lớn tại tỉnh Vĩnh Long (mới). Đáng chú ý, tại gói thầu gần 50 tỷ đồng, doanh nghiệp này là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại tỉnh Vĩnh Long (sau khi sáp nhập các tỉnh Bến Tre và Trà Vinh từ ngày 01/7/2025) đang ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Nhựt Linh (gọi tắt là Công ty Nhựt Linh).

Gói thầu gần 50 tỷ đồng "vắng bóng" đối thủ

Soi "sức khỏe" nhà thầu trúng hơn 70 gói thầu thiết bị tại khu vực phía Nam [Kỳ 3]

Với lịch sử tham gia hơn 200 gói thầu, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang đang khẳng định vị thế trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa, xây lắp.

Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang thành lập từ tháng 07/2003, với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa và xây lắp. Trải qua lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 202 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng thầu 71 gói và trượt 126 gói.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số hơn 40 tỷ đồng. Riêng trong vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 38.781.729.275 đồng. Một điểm đáng lưu ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này ở mức khá cao, đạt 94,57%, cho thấy biên độ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là tương đối thấp (chỉ khoảng 5,43%).

Thủ Dầu Một: Liên danh Ngọc Bảo – Phú Lộc Phát trúng gói thầu hơn 159 tỷ đồng

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp hơn 162 tỷ đồng tại thành phố Thủ Dầu Một chỉ ghi nhận duy nhất Liên danh Ngọc Bảo – Phú Lộc Phát tham dự và trúng thầu với tiết kiệm thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Dầu Một vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp" thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX144, phường Tương Bình Hiệp (nay là phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh theo địa giới mới). Đáng chú ý, gói thầu có quy mô lên tới hơn 162 tỷ đồng này lại diễn ra trong tình trạng "độc mã" khi chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Thế "độc mã" tại gói thầu 162 tỷ đồng

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Tin mới

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.