Thêm 1 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 ở TP HCM

Bệnh nhân 10 tuổi được công bố khỏi bệnh ngày 10/4 sau 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, 25 ngày sau khi xuất viện, cậu bé dương tính trở lại với virus này.

Them 1 truong hop tai duong tinh voi virus SARS-CoV-2 o TP HCM

Y, bác sỹ làm việc trong phòng xét nghiệm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tối 5/5, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn Thành phố có thêm 1 trường hợp bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2. Đây là trường hợp thứ 10 tái dương tính trở lại tại địa phương này.

Trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 mới nhất được ghi nhận là bệnh nhân 204.

Bệnh nhân 10 tuổi, quốc tịch Việt Nam, phát hiện bệnh ngày 31/3 (sau khi nhập cảnh từ nước ngoài về) và được công bố khỏi bệnh ngày 10/4 sau 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, 25 ngày sau khi xuất viện, cậu bé dương tính trở lại với virus này.

Ngay sau khi bệnh nhân 204 tái dương tính, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trong thời gian cách ly, theo dõi tại nhà, bệnh nhân có tiếp xúc với người thân trong gia đình và một số người khác cùng chung cư nơi bệnh nhân cư trú.

Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1) đều đã được ngành Y tế đưa đi cách ly tại Khu cách ly tập trung Quận 2.

Như vậy, đến ngày 5/5, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 10 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đã được công bố khỏi bệnh từ 5 đến 30 ngày.

Hiện thành phố đang điều trị cho 12 trường hợp gồm 2 ca mắc (là bệnh nhân 91 và bệnh nhân 271) và 10 trường hợp tái dương tính trở lại./.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 92 tái dương tính nhưng không lây nhiễm cho ai

Kết quả xét nghiệm cho thấy 87 cư dân của chung cư nơi bệnh nhân số 92 cách ly tại nơi cư trú và 5 nhân viên của cửa hàng tiện lợi gần đó, nơi bệnh nhân này có đến mua hàng, đều có kết quả âm tính với COVID-19.
 
 
 

Trưa 1/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 92 dương tính trở lại với Covid-19 vào ngày thứ 15, sau khi được công bố khỏi bệnh, về cách ly tại gia đình.

Nếu trên mặt xuất hiện 3 dấu hiệu này, bạn chắc chắn có vấn đề về gan

(Kiến Thức) - Có câu "gan tốt hay không, nhìn mặt là biết". Vậy, nếu gan không tốt, trên mặt sẽ xuất hiện những dấu hiệu bất thường nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.

Gan là một cơ quan cực kỳ quan trọng trong cơ thể con người, chịu trách nhiệm giải độc và tạo máu. Chính vì vậy, giữ gìn gan khỏe là một trong những điều kiện tiên quyết để có sức khỏe tốt. Có câu "gan tốt hay không, nhìn mặt là biết. Vậy, nếu gan không tốt, trên mặt sẽ xuất hiện những dấu hiệu bất thường nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.

Neu tren mat xuat hien 3 dau hieu nay, ban chac chan co van de ve gan
 

1. Mặt tái xanh

Người có chức năng gan kém thường có sắc mặt nhợt nhạt, tái xanh, trông cực kỳ thiếu sức sống. Điều này là do chức năng gan suy giảm, khả năng chuyển hóa sắc tố đen của gan không hoạt động tốt, khiến khuôn mặt dễ dàng tích tụ sắc tố đen, pha trộn thêm các sắc tố trên da, khiến khuôn mặt của người bệnh xanh xao, vàng vọt.

2. Da xấu đi trông thấy

Gan là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc giải độc cho cơ thể. Một khi gan có vấn đề, nhiều chất độc và chất thải có hại sẽ không thể được chuyển hóa kịp thời và đẩy ra khỏi cơ thể, dẫn đến rối loạn nội tiết. Điều này gián tiếp khiến làn da xấu đi rõ ràng do tích tụ độc tố. Các loại mụn trứng cá, mụn nhọt, đốm sẽ xuất hiện, đặc biệt là trên vùng mặt.

Neu tren mat xuat hien 3 dau hieu nay, ban chac chan co van de ve gan-Hinh-2
 

3. Môi trắng

Một người bình thường có sức khỏe tốt sẽ có màu môi hồng, sáng. Nếu như màu sắc của môi đột nhiên chuyển nhạt, thành bợt bạt, trắng, khô, dễ bong tróc, rất có khả năng, gan của người đó đã tổn thương. Chức năng gan suy giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp năng lượng cho cơ thể, không thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể, dẫn đến màu môi nhợt nhạt.

Vậy phải làm gì để chăm sóc, điều trị gan?

1. Giữ tâm trạng tốt

Tâm trạng chán nản, mệt mỏi có thể khiến chức năng gan hoạt động ké, dẫn đến một loạt các vấn đề về gan. Tính tình nóng nảy cũng dễ ảnh hưởng chức năng gan. Vì vậy, hãy cố gắng giữ tâm trạng tốt, học cách kìm nén cảm xúc, tức giận không quá 3 phút.

2. Bỏ rượu

Tất cả những người bị suy gan đều phải bỏ rượu. Nếu như cố tình uống rượu, sẽ làm tăng gánh năng trao đổi chất của gan. Bỏ rượu sẽ giúp gan giảm bớt gánh năng, chức năng gan có thể từ từ khôi phục lại bình thường.

Neu tren mat xuat hien 3 dau hieu nay, ban chac chan co van de ve gan-Hinh-3
 

3. Ăn nhiều trái cây, rau quả

Như chúng ta đã biết, có rất nhiều vitamin khoáng chất trong rau và trái cây. Nên ăn nhiều các loại rau bổ dưỡng như bông cải xanh, nấm và các loại trái cay như cam, quýt, táo để nuôi dưỡng và bảo vệ gan.

4. Đi vệ sinh kịp thời

Không nên nhịn vệ sinh, rất có hại cho gan. Các chất thải ở càng lâu trong ruột già sẽ tạo ra rất nhiều chất có hại, cần được giải độc qua gan, tăng gánh nặng cho gan.

5. Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe. Nếu muốn chăm sóc, bảo vệ gan, bạn nên tập thể dục. Chú ý là chọn môn thể dục phù hợp với sức khỏe của mình, không tập quá sức, làm tăng trao đổi chất quá mức, khiến gan hoạt động quá tải.

Bệnh nhân 74 và 137 tái dương tính do “xác virus”, thêm 2 ca ở Ninh Bình khỏi bệnh

(Kiến Thức) - Bệnh nhân 74 và 137 tái dương tính dự kiến được bệnh viện công bố khỏi bệnh vào ngày mai 5/5, bởi kết quả nuôi cấy virus SARS-CoV-2 chỉ có "xác virus" và "khả năng lây nhiễm không cao".

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương mới cho hay dự kiến 5 bệnh nhân COVID-19 tiếp tục được công bố khỏi bệnh vào ngày 5/5. Trong đó, 2 bệnh nhân 74 và 137 tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi xuất viện cũng được công bố khỏi bệnh.
Kết quả nuôi cấy SARS-CoV-2 từ mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân tái dương tính này cho thấy virus không phát triển, chỉ có "virus đã bất hoạt" (xác virus).
Benh nhan 74 va 137 tai duong tinh do “xac virus”, them 2 ca o Ninh Binh khoi benh
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, về lý thuyết, khả năng lây nhiễm của các ca tái dương tính rất thấp. Ảnh: Tiền Phong. 
Trước đó, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho hay qua việc nuôi cấy lại 5 mẫu virus của các ca dương tính lại với SARS-CoV-2 sau khi khỏi bệnh, các nhà khoa học phát hiện virus này không phát triển. Các chuyên gia nhận định chúng có thể là virus bất hoạt (xác virus).
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, về lý thuyết, khả năng lây nhiễm của các ca tái dương tính này rất thấp.
Ông Long cho biết có 3 nguyên nhân có thể khiến bệnh nhân Covid-19 tái dương tính. Thứ nhất, người bệnh chưa khỏi bệnh hoàn toàn, chưa đào thải hết mầm bệnh, virus vẫn tồn tại trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi.
Thứ hai, người bệnh đã khỏi bệnh, đang trong quá trình đào thải virus bất hoạt. Người bệnh thải ra vật chất giống mầm bệnh nhưng không có khả năng gây hại.
Thứ ba, bệnh nhân là người lành mang trùng, xảy ra khi cơ thể người mang virus chưa sản xuất đủ kháng thể để khống chế, kiểm soát, tiêu diệt virus.
Hiện ở Việt Nam chưa phát hiện ra những ca lây nhiễm từ những bệnh nhân tái dương tính. Điều này cũng phù hợp với thực tế và nghiên cứu tại Hàn Quốc, nơi đã có hơn 160 ca tái dương tính.
“Mặc dù vậy, chúng ta vẫn không nên chủ quan do virus SARS-CoV-2 rất mới, "rất biến ảo", khó lường”, PGS.TS Trần Đắc Phu,cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khuyến cáo.
Theo Bộ Y tế, tới thời điểm hiện tại, trong tổng số 271 bệnh nhân COVID-19, Việt Nam ghi nhận 12 ca dương tính trở lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh. Trong số các ca tái dương tính được Bộ Y tế công bố, có 5 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW là bệnh nhân 50, 74, 130, 137 và 188.

Mời độc giả theo dõi video "Trung Quốc chế tạo robot điều trị Covid-19". Nguồn: VTC Now.

Trong ngày hôm nay 4/5, đã có 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Ninh Bình được công bố khỏi bệnh.
Đó là bệnh nhân 170: Nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam
- Vào viện ngày: 28/3/2020.
- Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2. Trong đó các lần xét nghiệm gần đây nhất vào ngày 25/4/2020; 27/4/2020 và 02/5/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
- Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Benh nhan 74 va 137 tai duong tinh do “xac virus”, them 2 ca o Ninh Binh khoi benh-Hinh-2
Bệnh nhân COVID-19 thứ 170 được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Sức khỏe&Đời sống. 
Bệnh nhân 166: nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, cũng được công bố khỏi bệnh sáng nay.
- Ngày vào viện: 26/3/2020
- Quá trình điều trị tại bệnh viện bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 21/4/2020, 23/4/2020, 25/4/2020 và ngày 02/5/2020.
Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới