Chết dại vì... đắp đất sét

Google News

(Kiến Thức) - Khi bị chó cắn hai vết vào khuỷu tay phải chị Ng.N. không đi tiêm ngừa mà lại lấy nọc bằng cách đắp đất sét. 

Chị Lê Thị Ng. N. (41 tuổi, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bị tử vong sau 3 tháng bị chó cắn vì chữa bệnh bằng "bài thuốc" dân gian. Khi bị chó cắn hai vết vào khuỷu tay phải chị Ng.N. không đi tiêm ngừa mà lại lấy nọc bằng cách đắp đất sét. Chị Ng.N. sau đó đã lên cơn dại với biểu hiện chán ăn, nhức đầu, vết thương do chó cắn bị ngứa.

 

Bác sĩ Võ Ngọc Quang, Viện Pasteur TPHCM cho biết, bệnh dại là một bệnh viêm não, tủy cấp tính gây ra do virus. Khi vào cơ thể, virus dại tấn công hệ thần kinh trung ương và đi khắp cơ thể. Nên khi bị chó cắn, nạn nhân cần xử lý vết thương bằng cách rửa thật kỹ nhiều lần, ít nhất năm phút bằng xà phòng đặc 20%, nước muối 0,9%, bôi cồn 70% sát khuẩn... để giảm tối thiểu lượng virus xâm nhập. Sau đó, đến cơ sở tiêm ngừa bệnh dại.

Tuyệt đối không được chữa theo các phương pháp dân gian. 

TIN LIÊN QUAN

ĐANG ĐỌC NHIỀU

Bùi Hương (ghi)

Bình luận(0)