Ngày 19/4, Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột ghi nhận thêm 7 học sinh mắc COVID-19 nâng tổng số học sinh mắc COVID-19 tại Trường THCS Trưng Vương lên 15 trường hợp.
Kết quả giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm virus SARS-CoV-2, đến nay, phát hiện 2 mẫu bệnh phẩm dương tính COVID-19 lấy tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) là thuộc chủng XBB.1.9.1, với đặc điểm lan truyền nhanh.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), từ ngày 7/4 đến ngày 10/4 đã ghi nhận 52 ca mắc COVID-19 đều là cán bộ, giáo viên và học sinh Trường trung học cơ sở Khánh Yên.
Các biến thể mới sẽ khá giống nhau, tránh miễn dịch và dễ lây lan hơn. Chúng có thể giúp loại trừ nhau nhưng trong viễn cảnh xấu, một "siêu biến chủng" mới có thể xuất hiện.
Rối loạn cương dương (RLCD) hậu Covid-19 là tình trạng rối loạn hoạt động tình dục phổ biến nhất sau nhiễm SARS-CoV-2. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì, cơ chế ra sao và hậu quả như thế nào?
Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) hiện thừa nhận vắc xin COVID-19 cơ bản bảo vệ khỏi bệnh nặng tốt nhưng chống lây nhiễm thì kém. Hiện tại các "ông lớn" trong lĩnh vực vắc xin đang chạy đua tạo vắc xin chống biến thể BA.4, BA.5.
Các nhà khoa học phát hiện được một phân tử thuốc tổng hợp, được sử dụng để chống ung thư, có khả năng chống lại nhiều loại virus thông thường và ngăn chặn sự nhân bản của SARS-CoV-2 các biến thể
Ngày 24/6, Bộ Y tế đã có quyết định về việc thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
Quyết định điều chỉnh về phân luồng, sàng lọc, xét nghiệm người nghi nhiễm, người mắc COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh hiện nay tại các bệnh viện không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 trước khi vào viện, trừ người có triệu chứng.
Đại học Yale (Mỹ), đã phát hiện ra SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm trực tiếp vào các tế bào miễn dịch của con người, chứ không chỉ các tế bào biểu mô lót phổi như các phát hiện trước đây.
Ngày 15/4, Bộ Y tế đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần (F1).
Bệnh nhân H.T.S, (69 tuổi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên châu, tỉnh Sơn La) vào cấp cứu tại BVĐK huyện Yên Châu trong tình trạng hôn mê sâu, da niêm mạc nhợt nhạt, đồng tử 2 bên co nhỏ, mất phản xạ ánh sáng, phù 2 chi dưới, phổi thông khí kém, test nhanh dương tính với SARS CoV-2.
Theo các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Rutgers, New Jersey, khi ngày càng nhiều người dùng thuốc kháng SAR-CoV-2, sẽ xuất hiện tình trạng kháng thuốc.
Đó là nội dung trong hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế ban hành tối 15/3 do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký sau khi kết thúc lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vào 17h cùng ngày.
Sáng 15/3, Bộ Y tế đã gửi văn bản khẩn đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 gửi ý kiến đóng góp cho dự thảo hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh (trong đó bao gồm cả khách du lịch) được Bộ Y tế xây dựng theo tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".
Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Birmingham phối hợp với các công ty NitroPep Ltd và Pullman AC phát triển công nghệ kháng khuẩn mới cho bộ lọc không khí, tiêu diệt vi khuẩn, nấm và virus, bao gồm cả SARS-CoV-2 trong vài giây.