Độc lạ con bò có 6 chân 2 đuôi ở Thanh Hoá

Khác với những con bò bình thường, một con bò sống gần suối cá thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá có tận 6 cái chân và 2 cái đuôi được phát triển ra từ cổ.

Nằm trong quần thể của Khu du lịch Suối cá thần Cẩm Lương, nhiều du khách tò mò, hứng thú trước tấm bảng hướng dẫn tham quan "Hiện tượng lạ Bò 6 chân" ngay gần đó.
Doc la con bo co 6 chan 2 duoi o Thanh Hoa
 Chủ nhân của con bò đặc biệt này là anh Bùi Minh Tuấn.
Theo quan sát, chú bò có hình dáng bình thường như cùng loài chỉ khác ở chỗ ngay tại vị trí cổ bò có thêm 2 chân cùng 1 đuôi mọc lên từ vai trái của bò. Hiện chú bò gần được 5 tuổi, đặc biệt nặng hơn 4 tạ, dài hơn 2m và cao gần 1,5m. Con bò chủ yếu ăn cỏ và cám ngô.
Được biết, chủ nhân của con bò đặc biệt này là anh Bùi Minh Tuấn (sinh năm 1979), có địa chỉ tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy. Anh Tuấn cho biết mình mua lại con bê đột biến từ một người anh em trong xã cách đây khoảng 3 năm. Khi bò mẹ mang thai không có dấu hiệu bất thường.
Doc la con bo co 6 chan 2 duoi o Thanh Hoa-Hinh-2
 Chú bò gần được 5 tuổi, đặc biệt nặng hơn 4 tạ, dài hơn 2m và cao gần 1,5m
Thế nhưng khi bê con ra đời, trên lưng lại có 2 cái chân treo lơ lửng trên vai bên trái, giữa 2 cái chân này mọc ra cái đuôi như u thịt khá mềm, không có xương. Hiện con bò vẫn đang phát triển bình thường và béo tốt.
Khi mua con bê này về nuôi, anh Tuấn chăm sóc và theo dõi thì thấy con bê lớn dần, 2 cái chân "thừa" trên người con bê cũng lớn lên theo. Đến nay, sau nhiều năm chăm sóc, 2 cái chân thừa trên vai con bò cũng to không kém 4 chân chính.
Từ khi con bò nổi tiếng, người dân khắp nơi kéo đến xem. Có nhiều người hỏi mua nhưng chủ bò không bán. "Có người đến hỏi mua con bò với giá lên đến vài tỷ đồng để đưa vào khu du lịch cho khách tham quan nhưng tôi không đồng ý" - anh Tuấn chia sẻ.
Hiện nay nhiều người đến tham quan suối cá thần Cẩm Thủy cũng ghé qua xem con bò đặc biệt của gia đình anh Tuấn. Mọi người khi vào xem cũng hỗ trợ gia đình anh một số tiền nhỏ để chăm nuôi chú bò. Những ngày suối cá thần đông khách đến tham quan thì có hàng trăm người cũng ghé thăm con bò kỳ lạ của gia đình anh Tuấn. Mỗi người khi vào tham quan con bò này, du khách hỗ trợ gia đình số tiền 7.000 đồng để mua thức ăn cho gia chủ chăm sóc con bò.
Ngày nắng thì cứ 2 ngày chú bò được chủ nhân tắm một lần cho sạch sẽ. Hàng ngày, anh Tuấn đem bò ra sân cho mọi người xem, tối đến lại đưa trở về chuồng nuôi sau nhà.

Clip: Những màn đại chiến khốc liệt giữa hổ và sư tử

Hổ và sư tử không chỉ là hai loài mèo lớn nhất thế giới, mà chúng còn đều là những kẻ săn mồi đáng sợ nhất trên cạn. Chính vì vậy, những cuộc đại chiến giữa hai loài động vật này thường diễn ra rất khốc liệt.

Từ trước đến nay, câu hỏi “hổ mạnh hơn hay sư tử mạnh hơn?” đã khiến rất nhiều nhà khoa học “đau đầu” trong việc đi tìm lời giải. Chính vì vậy, họ đã cho thử nghiệm rất nhiều cuộc đại chiến giữa hai loài mèo lớn này nhằm tìm ra đáp án chính xác nhất.

Ảnh minh họa.

Video: Sư tử cái truy sát hà mã dưới nước

Đoạn video dưới đây ghi lại cảnh sư tử cái tấn công hà mã con tại khúc sông cạn. Sau màn vật lộn, “lãnh chúa vùng đồng cỏ” vẫn chưa thể giết hại được con mồi.

Ở đoạn video này, sư tử cái đã truy sát hà mã con tại một khúc sông. Sau vài phút vật lộn, “lãnh chúa vùng đồng cỏ” vẫn chưa thể hạ sát được con mồi của mình.

“Lấy thịt đè người” bầy trâu rừng tấn công, sư tử phản pháo

Sức mạnh, kỹ năng... có thể rèn luyện theo năm tháng, nhưng khí chất nhà vua là thứ mãi mãi những kẻ dưới không bao giờ có thể bắt chước được.

Sư tử là bậc thầy săn mồi trong tự nhiên, hội tụ đầy đủ mọi yếu tố cần thiết như chiến lược hợp lý, sức mạnh vũ bão, lúc nhu lúc cương, đủ kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội và sẵn sàng tấn công phủ đầu để chiếm lợi thế. Trong khi đó, trâu rừng là một trong năm loài động vật được đánh giá có thể hình lớn, nguy hiểm và hung dữ nhất châu Phi. Mặc dù không thuộc nhóm động vật ăn thịt, nhưng trâu rừng là hung thần của không ít các loài động vật săn mồi trong tự nhiên. Ngón đòn quen thuộc thường được trâu rừng sử dụng đó là dùng cặp sừng sắc nhọn hất tung đối thủ lên trên cao.
Rõ ràng, cả hai loài động vật này đều không có kế hoạch đụng độ nhau trong những ngày nghỉ ngơi để rồi lại phải sống trong cảm giác lo sợ, mệt mỏi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Sống chậm ngày Tết

Sống chậm ngày Tết

Tết là thời gian để giảm căng thẳng, dành thời gian cho bản thân và gia đình, giúp tinh thần thoải mái, khỏe mạnh hơn.