Độc đáo 'thác nước' được tạo thành từ các cột đá bazan cổ xưa

Khác với những thác nước thông thường, Šomoška có những cột đá bazan giống như đổ xuống từ trên cao.

Nằm tại vùng biên giới giữa Slovakia và Hungary ngày nay, Šomoška là một "thác nước" kỳ lạ ở Châu Âu. "Dòng nước" của Šomoška trông giống như bị đóng băng với các dòng đá bazan đen đột nhiên đông cứng lại khi đang từ trên cao đổ xuống phía dưới. Không giống như những thác nước thông thường được hình thành bởi dòng chảy của nước, "thác nước" Šomoška được tạo ra bởi hoạt động núi lửa từ hàng triệu năm trước.

Šomoška tọa lạc gần tàn tích của lâu đài Šomoška ở vùng cao nguyên núi lửa Cerová - vùng đất nổi bật với những dòng dung nham cổ xưa, vách đá hiểm trở và các cấu trúc địa chất kỳ lạ. Mặc dù hình dáng của Šomoška giống như một thác nước nhưng cấu trúc này hoàn toàn được tạo thành từ các cột đá bazan trông như dòng nước đang trút xuống từ trên cao rồi đột ngột bị đóng băng.

anhhh-6.jpg
Vẻ đẹp độc đáo của "thác nước" Šomoška. Ảnh: Wikimedia Commons.

Các nhà địa chất ước tính rằng sự hình thành của các cột đá bazan tại Šomoška bắt nguồn từ khoảng 4 triệu năm trước trong một thời kỳ núi lửa hoạt động dữ dội trong khu vực. Khi núi lửa "thức giấc", dung nham nóng chảy trồi lên qua các vết nứt trên mặt đất và lan rộng khắp khu vực. Khi dung nham nguội dần, nó co lại và nứt vỡ thành các cột bazan hình đa giác. Ở nhiều khu vực núi lửa, những cột bazan có hình thẳng đứng, tạo thành vách đá hoặc cột bazan có hình lục giác (như hang Fingal). Tuy nhiên, ở Šomoška, ​​dung nham núi lửa nguội trên một bề mặt dốc dẫn tới hình thành các khối đá bazan ở các góc độ theo hướng dốc của sườn đồi, tạo ra ảo giác về một thác nước đang đổ xuống từ trên cao.

Toàn bộ "thác nước" Šomoška cao 9m và rộng 15m. Các cột bazan có chiều rộng từ 15 - 20 cm và nghiêng một góc khoảng 60 - 80°.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.

[INFOGRAPHIC] Tuyệt đẹp 'con đường của người khổng lồ' nổi tiếng thế giới

"Con đường của người khổng lồ" (Giant's Causeway) ở Ireland được nhiều người biết đến bởi khoảng 40.000 cột đá bazan độc đáo.

con-duong-cua-nguoi-khong-lo.jpg

[INFOGRAPHIC] Khám phá thác nước ngầm lớn nhất trên Trái đất

thac-nuoc-ngam.jpg

Độc lạ loài cá nhỏ 'leo' lên vách của thác nước thẳng đứng bằng... vây

Các nhà nghiên cứu cho biết hàng ngàn con cá nhỏ dùng vây để "leo" lên vách của thác Luvilombo (Congo). Hành trình "leo" thác của chúng kéo dài khoảng 10 giờ.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports, các nhà khoa học cho hay loài cá có tên khoa học Parakneria thysi (còn gọi là cá shellear) đã thực hiện hành trình "leo" lên vách của thác Luvilombo (Congo) vô cùng độc đáo và thú vị. Hàng nghìn con cá tập trung tại chân thác, tận dụng những rìa đá ẩm ướt để nhích từng chút một để lên tới đỉnh thác.

Chỉ những cá thể Parakneria thysi dài khoảng 3,7 - 4,8 cm mới thực hiện hành trình "leo" thác đặc biệt này. Chúng bắt đầu cuộc hành trình vào cuối mùa mưa. Mặc dù hành vi của chúng đã được người dân địa phương biết đến từ khoảng 50 năm trước nhưng đây là lần đầu tiên được khoa học ghi nhận và phân tích, tìm ra lời giải về cách loài cá nhỏ bé này thực hiện hành trình "leo" thác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới