Vụ đối tượng bịt mặt cướp tiệm vàng: Đặc điểm số vàng bị cướp

Vụ đối tượng bịt mặt cướp tiệm vàng, số vàng bị hai đối tượng bịt mặt cướp đi vào khoảng 14 lượng gồm dây chuyền và lắc tay loại 18K.

Chiều 29/1, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết vẫn đang tiếp tục rà soát, xác định 4 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 (xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) xảy ra vào ngày 28/1.Theo tường trình của ông Lâm Minh Diệu (51 tuổi, chủ tiệm vàng), khoảng 13h40 chiều 28/1, ông Diệu đang trông coi tiệm vàng thì bất ngờ xuất hiện hai thanh niên đeo khẩu trang che kín mặt, bọn chúng thản nhiên bước vào tiệm vàng vờ hỏi mua vàng.Khi thấy bên trong chỉ có một mình ông Diệu, lập tức hai đối tượng bịt mặt cướp tiệm vàng móc 2 cây búa khống chế ông Diệu và đập bể tủ kính, vơ vàng bỏ ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.
Vu doi tuong bit mat cuop tiem vang: Dac diem so vang bi cuop
Tủ kính bị bọn cướp dùng búa đập vỡ. 
Thời điểm bọn cướp đang tẩu thoát, ông Diệu dùng cây ném vào hòng cản đường bọn chúng thì bị dọa giết. Người thân của ông Diệu lo sợ nhóm cướp sẽ làm liều nên không cho ông Diệu đuổi theo. Thời gian diễn ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Huỳnh Hoa xảy ra trong vòng chưa đầy 1 phút.Hiện ông Diệu đã trình báo với cơ quan điều tra số vàng bị cướp từ 13-14 lượng vàng là dây chuyền và lắc tay loại 18K. Trên số vàng bị cướp có khắc những ký hiệu như sau: “610KTP_KK THANH” hoặc “TKJ 610” hoặc “SAj610.K*L*” hoặc “MD*ps”.Công quan thị xã Tân Uyên kêu gọi người dân và các chủ tiệm vàng nếu thấy những đối tượng khả nghi tới bán vàng có đặc điểm nhận diện như trên có thể điện báo cho Công an thị xã Tân Uyên qua số điện thoại: 06503.656254.

Trăm chai rượu ngoại trong container của cán bộ ngoại giao

Trong container hàng do một cán bộ ngoại giao Việt Nam công tác tại Mỹ đứng tên nhập khẩu, hải quan phát hiện dấu hiệu gian lận thương mại.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 1 (Cục Hải quan TP Hải Phòng) đang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra container hàng hóa được nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam, có dấu hiệu gian lận thương mại.

Theo cơ quan hải quan, container này được gửi từ Mỹ theo tàu biển, cập cảng Tân Vũ (Hải Phòng) ngày 11/1. Trên vận đơn lô hàng ghi người gửi và nhận là một cán bộ ngoại giao của Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ)

Trên giấy tờ nhập khẩu mô tả, hàng hóa là “Tài sản di chuyển đã qua sử dụng”.
Tram chai ruou ngoai trong container cua can bo ngoai giao
Thực phẩm chức năng được phát hiện trong  container. Ảnh: CTV. 

Sau khi container hàng cập cảng Tân Vũ, một doanh nghiệp có trụ sở tại quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đứng ra làm thủ tục hải quan.

Ngày 21/1, doanh nghiệp này mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 1, trong đó kê chủ yếu là đồ dùng cá nhân, hàng đóng chung với chiếc môtô phân khối lớn.

Tuy nhiên, hải quan kiểm tra container hàng và ghi nhận có 425 kiện hàng, trọng lượng 1.500 kg, trong đó phát hiện nhiều hàng hóa không được khai báo trên tờ khai hải quan.

Cụ thể, container này có hàng trăm chai rượu ngoại không được khai báo hải quan, sữa Ensure, thực phẩm chức năng, đồ điện tử đã qua sử dụng, quần áo, đồng hồ cây, sofa...

Số hàng trên được cho là của nhiều người gửi nhưng đóng chung trong một container. Hầu hết các kiện hàng đều có tên người gửi ở Mỹ và người nhận ở Việt Nam.

Chiều 29/1,tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, trước câu hỏi: "Hải quan Hải Phòng vừa bắt giữ vụ buôn lậu lớn, do một cán bộ mang hộ chiếu ngoại giao đứng tên", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho hay, Bộ Ngoại giao đang xem xét vấn đề.

"Từ trước đến nay, việc cán bộ kết thúc nhiệm kỳ về nước, mang theo hàng hoá đã qua sử dụng là bình thường, được pháp luật cho phép. Ý kiến của chúng tôi là các cá nhân thực hiện mọi nghĩa vụ theo quy định hiện hành. Hiện hải quan cũng không nói là buôn lậu và đang kiểm tra nên chưa thể nói là gian lận thương mại hay buôn lậu".

Đôi tình nhân đang nói lời yêu thì bị cướp “nhí” trấn lột

Các đối tượng trong nhóm cướp nhí phần lớn sống lang thang, mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng hành động cực kì liều lĩnh, nguy hiểm như kẻ cướp chuyên nghiệp.

Chiều ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Huỳnh Minh Huy (SN 1998, trú quận 6) và Phạm Ngọc Thạch (SN 2000, trú quận 4) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ nghi cán bộ ngoại giao buôn lậu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã lên tiếng về vụ nghi cán bộ ngoại giao buôn lậu, cho rằng chưa thể nói có gian lận thương mại hay buôn lậu được.

Bo Ngoai giao len tieng vu nghi can bo ngoai giao buon lau
 Ông Lê Hải Bình (Ảnh Tuổi Trẻ).

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 29/1, phóng viên đã nêu câu hỏi: Ngày 28/1, Hải quan Hải Phòng đã bắt giữ một vụ buôn lậu lớn do một cán bộ có hộ chiếu ngoại giao đứng tên. Nghe nói lô hàng này của rất nhiều người có hộ chiếu ngoại giao và hiện nay vụ việc đang được phối hợp chỗ Ban 389 Trung ương xử lý. Về vụ việc này, xin cho biết đang được xử lý như thế nào?

Đọc nhiều nhất

Tin mới