Doanh nhân Việt nổi tiếng nói gì về việc đi làm của nhân viên?
Nhiều doanh nhân ngồi trên ghế “cá mập” của Shark Tank Việt Nam từng có phát ngôn về thời gian làm việc khiến dân tình quan tâm.
Hoàng Minh
Ngoài khối tài sản khủng, các doanh nhân Việt còn có những quan niệm về sự thành công được nhiều bạn trẻ chú ý.
Shark Thái Vân Linh
Về vấn đề đi làm của nhân viên, Shark Thái Vân Linh từng cho rằng, các bạn trẻ không nên đi về trước 7 giờ tối vì khung giờ này vẫn còn quá sớm. Thay vào đó, mỗi nhân viên nên ở lại để thử sức ở công việc khác, tìm hiểu thêm về vấn đề mình đang gặp phải, đến khi về nhà cũng có thể thu xếp thời gian để nghiên cứu nhiều hơn nữa.
Quan điểm của Shark Thái Vân Linh nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: FBNV
Nữ doanh nhân nói: "Điều quan trọng là các bạn đi làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều về, nhưng thời gian sau đó các bạn sẽ làm thêm gì hay không".
Theo Shark Linh, điều này sẽ giúp những người trẻ có thể có thêm thời gian tập trung nghiên cứu, tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm. Từ đó có thể có sự chuẩn bị kỹ càng để nắm bắt được nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai.
Trong một lần giao lưu với sinh viên Hà Nội, Shark Linh nhận định các bạn trẻ ở tuổi 20 nên tập trung phát triển công việc thay vì nghĩ làm cách nào để cân bằng cuộc sống. Shark Linh cho rằng, người trẻ được phép nói “tôi không biết” và nhận sự hỗ trợ từ những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên đến năm 30 hoặc 40 tuổi, họ sẽ khó có thể mở lời “tôi không biết” thêm nhiều lần khác.
Theo Shark Thái Vân Linh: "Ở độ tuổi 20, bạn có cơ hội để học hỏi càng nhiều càng tốt và khi đó, bạn không nên suốt ngày suy nghĩ sẽ đi chơi hoặc có cuộc đời như thế nào".
Shark Nguyễn Hoà Bình
Shark Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech nổi tiếng nhờ những những phát ngôn và nhận xét thẳng thắn về startup ngay trên sóng truyền hình.
Liên quan đến câu chuyện đam mê trong công việc, Shark Nguyễn Hoà Bình nói: "Các bạn đi làm kiếm tiền xong rồi về nhà chơi thì điều đó không được gọi là kiếm tiền, đó gọi là kiếm sống. Kiếm tiền và kiếm sống là hai chữ khác nhau".
Shark Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Ảnh: FBNV
Theo Shark Bình, nếu thực sự có đam mê, mọi người sẽ cố gắng dành thời gian cuối ngày để theo đuổi điều mình mong muốn, thay vì ngồi xem phim, nghe nhạc hay lướt Facebook…
“Nếu cứ giải trí như vậy, chúng ta đang sống một cách vật vờ và điều này khiến bạn khó bứt phá và thành công”, Shark Bình nói.
Shark Nguyễn Thanh Việt
Xuất hiện tại sự kiện Diễn đàn hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường của Đại học Ngoại Thương tổ chức vào năm 2018, Shark Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch Intracom có những chia sẻ và lời khuyên dành cho người lao động Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay.
Shark Nguyễn Thanh Việt. Ảnh: FBNV
Shark Việt cho hay: "Nhiều nhân viên tại Việt Nam khi đi làm chỉ mong đến 5 giờ chiều để tan làm, đã vậy lại thường xin nghỉ, giỗ ông nội xin nghỉ, mà sinh nhật bà ngoại cũng nghỉ”.
Theo Shark Việt, thái độ và tư duy làm việc của mỗi người chính là yếu tố quan trọng giúp họ chạm đến thành công. Nếu đến công ty nhưng luôn mong ngóng giờ tan làm, mọi người sẽ khó hình thành tính chuyên nghiệp, vì vậy mà có thể gây ảnh hưởng đến cả tập thể.
Shark Hưng
Ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch tập đoàn CEN GROUP cho biết, từng chứng kiến không ít nhân viên trẻ mắc sai lầm do thói quen chây lười, không ngăn nắp. Nhiều người có tâm lý “tới ngày mai sẽ sửa đổi, cứ chơi hết hôm nay”.
Ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch tập đoàn CEN GROUP. Ảnh: Internet
Theo Shark Hưng, ddó là họ đã không vượt quá cám dỗ hiện tại, quá nuông chiều bản thân.
Đi sâu vào vấn đề làm thuê, Shark Hưng kể không ít người trẻ mới đi làm đã nghĩ đến chuyện lương, thưởng hay công ty có cho đi du lịch nước ngoài hay không. Nhưng đó là thứ họ muốn, không phải điều nhà tuyển dụng cần.
Video: “Làm thế nào để trở thành một CEO?”. Nguồn: VTV24
Cam kết giúp học viên giảm 5-12kg/tháng, kiện tướng thể hình "chốt deal" cả 5 Shark
Startup cuối cùng đến với Shark Tank tập 16 là Phan Bảo Long, nhà sáng lập của LMS Academy - Giảm cân chuẩn y khoa. Anh đến chương trình để gọi số vốn 57.000 USD đổi lấy 6% cổ phần.
Theo lời giới thiệu của nhà sáng lập, mô hình giảm béo chuẩn y khoa dựa trên liệu pháp dinh dưỡng (nutrition therapy) và liệu pháp vận động (physical therapy). Nếu áp dụng phương pháp này, một học viên sẽ giảm từ 5-12 kg trong vòng 1 tháng.
Chia sẻ về ý tưởng thành lập doanh nghiệp, Phan Bảo Long cho biết, mình từng mắc bệnh sốt rét ác tính và viêm gan B mãn tính. Các chuyên gia từng nói rằng anh không thể nào tập luyện nặng, lao động nặng; không thể ăn quá nhiều protein hay sử dụng các chất ảnh hưởng đến gan. May mắn sau đó, anh học y khoa và những bộ môn liên quan đến bệnh lý của mình nên đã tìm ra phương pháp cho bản thân. Hiện tại anh là kiện tướng quốc gia môn thể hình và ao ước mang phương pháp của mình cho rất nhiều người khác.
Tiến sĩ đàn Cello đầu tiên Việt Nam gọi vốn, Shark Phú nói "mông lung", Shark Hưng "rót" 2 tỷ
Mở đầu Shark Tank Việt Nam mùa 4 tập 9 là sự xuất hiện của Tiến sĩ Đinh Hoài Xuân – Nhà sáng lập Cello Fundamento. Mặc dù mô hình kinh doanh bị các "cá mập" đánh giá là khá mông lung nhưng cô vẫn được shark Hưng nhận lời đầu tư.
Chị Hoài Xuân đã theo âm nhạc cổ điển 22 năm và là tiến sĩ tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn Cello tại Romania. Cho rằng“Nếu mà cứ ở lại nước ngoài, cống hiến cho người nước ngoài mãi thì môi trường Việt Nam khó phát triển được âm nhạc cao như nhạc cổ điển” nên chị quyết định về quê hương để đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà.
Cello Fundamento là chuỗi hòa nhạc quốc tế được chị Hoài Xuân thành lập từ năm 2016 và tổ chức biểu diễn mỗi năm một số với 2 concert (buổi hòa nhạc). Qua 5 số, chị đã mời được 80 nghệ sĩ từ 9 quốc gia đến tham dự.
Loạt ảnh hiếm các Shark Việt tự tay vào bếp trổ tài
Dù bận rộn với công việc, các Shark Việt vẫn dành thời gian vào bếp, chuẩn bị món ăn cho gia đình.
Shark Liên là một trong những Shark Việt được nhiều người yêu mến. Ngoài những khoảnh khắc "cứng cỏi" trên sóng Thương vụ bạc tỷ, ít ai biết Shark Liên cũng có nhiều khoảnh khắc đáng yêu bên cạnh chồng. Ảnh VTV
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.