Theo AP, vụ nổ súng xảy ra tại Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto vào sáng 10/3 (giờ địa phương).
Phó cảnh sát trưởng Toronto, ông Frank Barredo, cho biết hai đối tượng bước ra từ một chiếc SUV màu trắng vào khoảng 4h30 sáng 10/3 và nã nhiều phát đạn vào tòa nhà trước khi bỏ trốn.
“Có người ở bên trong Lãnh sự quán. Tuy nhiên, tòa nhà này được bảo vệ và gia cố rất kiên cố nên không ai bị thương”, ông Frank nói.
Ông Frank cho biết cả hai nghi phạm đều thực hiện hành vi nổ súng. Có vỏ đạn và dấu vết hư hại bên ngoài, nhưng đạn không xuyên thủng được tòa nhà.
“Tòa nhà rất an toàn. Kính và tường đều rất chắc chắn nên tôi nghĩ không có viên đạn nào xuyên vào bên trong. Thậm chí, rất có thể những người trong tòa nhà còn không biết vụ nổ súng xảy ra”, ông nói thêm.
Cảnh sát đã công bố hình ảnh chiếc SUV màu trắng, nhưng chưa có thêm thông tin về các nghi phạm. Cảnh sát cho biết còn quá sớm để xác định động cơ vụ việc.
Chánh thanh tra Chris Leather thuộc Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada gọi đây là một sự cố an ninh quốc gia và cho biết lực lượng cảnh sát quốc gia đang phối hợp với cảnh sát Toronto để làm rõ động cơ vụ nổ súng. "Các Lãnh sự quán Mỹ và Israel, cũng như các Đại sứ quán tại Ottawa sẽ được tăng cường an ninh", Chris Leather cho hay.
Thủ hiến Ontario, Doug Ford, gọi đây là “một hành động bạo lực và đe dọa hoàn toàn không thể chấp nhận được nhằm vào những người bạn và láng giềng Mỹ của chúng ta”, đồng thời ám chỉ khả năng vụ nổ súng có liên quan đến cuộc chiến tại Iran.
Vụ nổ súng diễn ra sau khi hai giáo đường Do Thái ở khu vực Toronto cũng bị trúng đạn vào cuối tuần trước.
“Chuyện này không thể tiếp diễn. Cộng đồng người Do Thái tại Toronto có quyền thực hành tín ngưỡng, văn hóa và sống cuộc sống bình thường mà không phải lo sợ, bị đe dọa hay bạo lực. Việc nhắm vào cộng đồng Do Thái là điều không bao giờ có thể chấp nhận được”, Thị trưởng Toronto Olivia Chow phát biểu.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ súng ở Mỹ hồi tháng 5/2022