Dịch COVID-19 lan nhanh, nhiều F2 ở Hà Nội trở thành F0

"Tình hình lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng ở Hà Nội diễn ra nhanh hơn, từ F1 trở thành F0, F2 cũng trở thành F0", Phó giám đốc Sở Y tế nhận định.

"Xét nghiệm đang bị ùn tắc và sẽ trở thành vấn đề nan giải của Hà Nội trong thời gian tới". "Thành phố đang cố gắng truy vết thật nhanh để đưa tất cả F1 vào khu cách ly tập trung".

Nhiều vấn đề nóng của thành phố trong việc chống dịch đã được thông tin trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và UBND TP. Hà Nội vào chiều 1/2.

Dịch tễ rõ ràng nhưng virus lây rất nhanh

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho hay từ 27/1, sau khi xuất hiện 2 ổ dịch, Hà Nội hiện có 19 ca dương tính, trong đó, một ca liên quan Quảng Ninh, số còn lại liên quan Hải Dương.

"Tất cả trường hợp này đều rõ về dịch tễ. Đặc biệt, các ca xuất hiện rất nhanh. Từ khi tiếp xúc đến khi khởi phát cũng rất nhanh, tình hình lây thứ phát trong cộng đồng cũng nhanh hơn, từ F1 trở thành F0, F2 cũng trở thành F0", ông Hạnh nhận định.

Để dập dịch, Hà Nội đã truy vết 412 F1, tất cả được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đi cách ly tập trung. Ngoài ra, 2.508 trường hợp là F2 được theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong số các F1, 368 mẫu âm tính lần 1 và 46 mẫu chưa có kết quả.

Dich COVID-19 lan nhanh, nhieu F2 o Ha Noi tro thanh F0

Nhân viên y tế xét nghiệm cho người dân tại Hoàng Cầu, Hà Nội. Ảnh: Đức Anh.

Khoanh vùng mức độ nhỏ nhất nhưng an toàn nhất

Về các biện pháp để chống dịch COVID-19, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết có 3 yếu tố quan trọng cần được triển khai đó là truy vết, cách ly và xét nghiệm.

Trong đó, ông Hạnh cho biết thành phố xác định truy vết là vấn đề hàng đầu. Việc truy vết rất phức tạp, đặc biệt là BN1694. Người này có lịch trình di chuyển rất phức tạp khiến việc truy vết F1 khó khăn.

Tuy nhiên, điều thuận lợi là các đơn vị đã phối hợp và thông tin nhanh, kết hợp truy vết thủ công đến tận nhà, gọi điện từ tổ đáp ứng nhanh, quay lại tiếp tục truy vết...

"Hiện Hà Nội cố gắng truy vết thật nhanh, tất cả F1 đều được đưa vào khu cách ly của quân đội", ông Hạnh khẳng định.

Về vấn đề cách ly, ông Hạnh thông tin F1 ở tại khu tập trung của quân đội, F2 tại nhà.

Riêng các học sinh là trường hợp đặc biệt được cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương. UBND quận họp và quyết định thành lập khu cách ly tập trung ngay tại trường vì các cháu nhỏ bắt buộc cần thêm cha mẹ ở cùng. Đến nay, 116 học sinh âm tính với SARS-CoV-2. Riêng F2 cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết tất cả khu vực có bệnh nhân dương tính sẽ được cách ly. "Chúng ta sẽ khoanh vùng ở mức độ nhỏ nhất nhưng an toàn nhất, phù hợp tình hình dịch tễ nhưng không khoanh vùng quá rộng", ông nói. Đại diện Sở Y tế kiến nghị bộ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn và xét nghiệm cho thành phố trong thời gian tới.

Dich COVID-19 lan nhanh, nhieu F2 o Ha Noi tro thanh F0-Hinh-2

Cuộc họp giữa Bộ Y tế và UBND Hà Nội diễn ra trong bối cảnh thành phố ghi nhận 19 người dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: T.D.

Xét nghiệm gặp khó khăn

Về việc xét nghiệm, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết từ đầu dịch đến nay, thành phố có khoảng 135.000 mẫu cần xét nghiệm rRT-PCR. Hiện tại, cơ quan chức năng tìm thấy khoảng 15.000 người từ vùng dịch về cần được sàng lọc SARS-CoV-2.

"Số mẫu xét nghiệm rất cao nên khó khăn. Ưu tiên hiện nay là làm xét nghiệm trước cho các trường hợp F1 và có sự ùn tắc ở khâu này. Sắp tới, đây sẽ là vấn đề nan giải", ông Hạnh nhận định.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đề nghị Hà Nội cần nâng cao năng lực xét nghiệm để đảm đương công việc này bởi Bộ Y tế đang phải chia quân nhiều nơi.

Sáng nay (1/2), Bộ Y tế đã chỉ đạo giao 12 đơn vị hỗ trợ Hà Nội làm xét nghiệm như ĐH Y Hà Nội, ĐH Y tế công cộng.

Về cơ sở chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19, Hà Nội hiện có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Số lượng bệnh nhân tại đây bắt đầu tăng dần. Ngoài ra, những người chuyển biến nặng ở các tỉnh, thành khác cũng được chuyển về đây.

Tính đến 12h trưa 1/2, Hà Nội đã ghi nhận 19 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, Hai Bà Trưng (1), Cầu Giấy (2), Nam Từ Liêm (10), Đông Anh (2), Mê Linh (4). Hầu hết bệnh nhân liên quan ổ dịch Hải Dương.

Trong số này, BN1694 (nam, 40 tuổi) là công nhân của nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, ở thị trấn Đông Anh, có tiền sử dịch tễ phức tạp và đã lây nhiễm cho nhiều người (8 trường hợp). 4 người khác là F1 của các trường hợp này cũng vừa được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân COVID-19 ở phường Dịch Vọng đã đi những đâu?

Cơ quan chức năng đã xác định 4 trường hợp F1 và 90 người là F2 liên quan bệnh nhân 1819 (trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sáng 1/2, Bộ Y tế thông báo Hà Nội có thêm 2 ca mắc COVID-19. Trong đó, bệnh nhân 1819 (nữ, 48 tuổi) trú tại tổ 21 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bệnh nhân làm du lịch cho đoàn từ Hàn Quốc đến Việt Nam. Hơn một năm nay, người này chỉ ở nhà không đi làm.

Hà Nội thêm 2 ca bệnh mới, Bộ Y tế họp khẩn chiều 1/2

(Kiến Thức) - Ngày 1/2, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc của toàn thành phố lên 19 ca. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ họp khẩn với UBND TP để bàn các giải pháp chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Vào 15h chiều nay (1/2), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long sẽ họp với UBND TP. Hà Nội để bàn các giải pháp chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Hà Nội liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đến nay, thành phố đã có 19 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Những điều tồi tệ xảy ra khi bạn uống quá nhiều nước

(Kiến Thức) - Uống quá nhiều nước có thể gây tổn hại cho sức khỏe của bạn. Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải là đau đầu, thấy buồn nôn, bối rối và mất phương hướng.

1. Bụng bị đầy hơi
Nhung dieu toi te xay ra khi ban uong qua nhieu nuoc
 

Một trong những vấn đề về dạ dày phổ biến nhất mà mọi người gặp phải, đặc biệt là phụ nữ, đó là đầy hơi. Uống quá nhiều nước có thể khiến bạn cảm thấy như vừa ăn hết một bữa no và gây đầy hơi. Thêm vào đó, nếu bạn uống nước nhanh, rất có thể bạn đang nuốt phải không khí và điều đó có thể mang lại cho bạn cảm giác no. May thay, đây chỉ là một vấn đề tạm thời.

2. Bàn tay và bàn chân có thể sưng lên

Khi uống một lượng nước rất lớn kết hợp với ăn thực phẩm quá mặn có thể gây ra hiện tượng giữ nước hay còn gọi là phù nề. Đây là khi lượng natri trong cơ thể chúng ta quá cao và việc uống nước có thể gây sưng tấy, đặc biệt là ở chi dưới. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với bàn tay của chúng ta.

Nhung dieu toi te xay ra khi ban uong qua nhieu nuoc-Hinh-2
 

Ở giai đoạn sau, do phù nề là một tình trạng của não ảnh hưởng đến thân não, nên nó cũng có thể gây ra rối loạn chức năng của hệ thần kinh trung ương.

3. Bạn có thể bị buồn nôn

Nhung dieu toi te xay ra khi ban uong qua nhieu nuoc-Hinh-3
 

Khi chúng ta uống quá nhiều nước, các tế bào trong não của chúng ta có thể bắt đầu sưng lên. Điều này làm tăng áp lực lên hộp sọ. 2 trong số các triệu chứng có thể trở thành dấu hiệu cho thấy chúng ta uống quá nhiều nước là buồn nôn và nôn.

4. Bạn có thể gặp các triệu chứng của tình trạng thừa nước

Nhung dieu toi te xay ra khi ban uong qua nhieu nuoc-Hinh-4
 

Chúng ta thường khó phát hiện ra các triệu chứng của việc uống quá nhiều nước, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải là đau đầu, thấy buồn nôn, bối rối và mất phương hướng.

Một số triệu chứng nghiêm trọng hơn của việc uống quá nhiều nước có thể là hoa mắt, khó thở, tăng huyết áp và buồn ngủ.

5. Cơ bắp dễ bị chuột rút

Nhung dieu toi te xay ra khi ban uong qua nhieu nuoc-Hinh-5
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới