"Dị nhân" không lấy nổi vân tay vì bộ móng siêu dài

Dù không biết chính xác về nơi ở cũng như quê quán của dị nhân này nhưng sự việc vẫn đang gây xôn xao.

Từ đầu năm 2021, Bộ Công an đã tiến hành chuyển đổi căn cước công dân (CCCD) mã vạch, Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số và 12 số sang thẻ CCCD gắn chip điện tử. Không chỉ các thành phố lớn, người dân tại nhiều tỉnh cũng đổ xô đi làm thẻ căn cước công dân mới.

Từ đó xuất hiện không ít câu chuyện dở khóc dở cười. Điển hình mới đây, cư dân mạng không ngừng lan truyền hình ảnh người đàn ông 30 phút không lấy được vân tay vì bộ móng quá "khủng".

Hình ảnh ghi lại, người này sở hữu bộ móng tay rất dài, cong thành nhiều vòng và có màu xám đục. Vì bộ móng quá dài khiến một chiến sĩ công an rất khó khăn trong việc lấy vân tay. Bởi những người khác chỉ mất 2 phút là hoàn thành.

Hình ảnh lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Đa phần bày tỏ tò mò về danh tính của nhân vật này.

"Trẻ con mà gặp chú này nhìn khóc thét", "Mình nhìn cũng bị giật mình", "Không hiểu sinh hoạt hàng ngày của chú sẽ diễn ra thế nào nhỉ?",... là những bình luận để lại.

Ảnh người đàn ông Nam Định 35 năm không cắt móng tay mà tài khoản P.K. nhắc tới.

Cũng có một số thành viên mạng tiết lộ, người đàn ông này ở Giao Thủy, Nam Định. Dù có bộ móng đặc biệt nhưng ông lại có biệt tài vẽ tranh.

"Chú này cùng quê với mình. Chú vẽ giỏi lắm luôn. Chú có kỷ niệm với bộ móng nên mong mọi người đừng nói những câu khó nghe. Chú cũng vệ sinh tay mỗi ngày đó ạ. Nhưng công việc của chú là vẽ nên không tránh khỏi bị bẩn...", tài khoản tên P.K. nói.

Dù không biết chính xác về nơi ở cũng như quê quán của người đàn ông này nhưng sự việc vẫn đang gây xôn xao dân mạng. 

3 cô gái đại sứ của UNICEF được khen là tài sắc vẹn toàn

Dù còn ít tuổi nhưng Raba Khan, Amelie Zilber, Biljana Stojković đều nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp và khả năng truyền năng lượng tích cực cho giới trẻ.

3 co gai dai su cua UNICEF duoc khen la tai sac ven toan

Raba Khan (sinh năm 1999) là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Bangladesh. Cô được biết đến qua những video thú vị về cuộc sống của người dân Bengal trên kênh YouTube TheJhakanakaProject.

3 co gai dai su cua UNICEF duoc khen la tai sac ven toan-Hinh-2

Sự hài hước, nội dung sâu sắc, gần gũi đã giúp Raba thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội. Những video cover ca khúc hit của cô luôn nhận được hàng triệu lượt thích.

3 co gai dai su cua UNICEF duoc khen la tai sac ven toan-Hinh-3

Sự hài hước, nội dung sâu sắc, gần gũi đã giúp Raba thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội. Những video cover ca khúc hit của cô luôn nhận được hàng triệu lượt thích.

Giới trẻ châu Á 'tiêu tiền như người Mỹ' và gánh nặng nợ ngập đầu

"Với giới trẻ ngày nay, tiền là thứ để tiêu. Chúng tôi không có tiền tiết kiệm và cũng không bận tâm về điều đó".

Zing.vn trích dịch bài viết trên Wall Street Journal, Nikkei và Foreign Policy về lối sống không nghĩ đến chuyện tiết kiệm, sẵn sàng vay mượn để tiêu xài thoải mái của giới trẻ châu Á.

Cuộc sống của giới trẻ Nhật Bản trong phòng kín

Nữ nhiếp ảnh gia người Việt đã ghi lại cuộc sống của một bộ phận giới trẻ Nhật Bản chỉ biết giam mình trong những căn phòng chật chội.

Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong phòng và cắt liên lạc với đời sống xã hội trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ với người thân trong gia đình. Những người mắc chứng hikikomori thường là thanh thiếu niên.
 Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong phòng và cắt liên lạc với đời sống xã hội trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ với người thân trong gia đình. Những người mắc chứng hikikomori thường là thanh thiếu niên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới