Để bình thường hóa quan hệ, Mỹ phải trả lại vịnh Guantanamo

(Kiến Thức) - Chủ tịch Cuba nói rằng việc bình thường hóa quan hệ sẽ thực hiện được nếu Mỹ trả lại Guantanamo và các lệnh cấm vận được xóa bỏ.

Vào ngày 28/1, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã thúc giục Mỹ trả lại vùng lãnh thổ của Vinh Guantanamo thuộc Cuba và dỡ bỏ các cấn vấn thương mại nhằm cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước.
Việc tái thiết lập quan hệ song phương sẽ không thể thực hiện được, chừng nào các lệnh cấm vận vẫn tồn tại và các vùng lãnh thổ của Cuba trên vịnh Guantanamo không được trả lại”, đài truyền hình TeleSur của Venezuela dẫn lời Chủ tịch Cuba Raul Castro cho biết.
De binh thuong hoa quan he, My phai tra lai vinh Guantanamo
 Trại giam giữ của Mỹ trên Vịnh Guatanamo.
Trại giam giữ ở vịnh Guantanamo được thiết lập ở Cuba năm 2002, sau khi cuộc khủng bổ 11/9/2001 xảy ra ở Mỹ.
Vào tháng 12/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố rằng ông có ý định bình thường hóa quan hệ với Cuba bằng việc nới lỏng các hạn chế đi lại và thương mại và mở lại đại sứ quán Mỹ ở Havana.
Vào ngày 27/1, cựu lãnh đạo Cuba, ông Fidel bày tỏ sự nghi ngờ về việc Mỹ là người khởi đầu cho việc bình thường hóa quan hệ.

Hacker tiết lộ số lượng thật quân Ukraine thiệt mạng ở Donbass

(Kiến Thức) - Nhóm hacker CyberBerkut đã phát tán một tài liệu mật của chính phủ Ukraine, trong đó có tiết lộ số lượng quân chính phủ đã thiệt mạng ở Donbass.

Theo tài liệu được công bố, các cuộc tấn công của quân chính phủ đã dừng lại và lực lượng này đã phải chịu một tổn thất nặng nề.
Nhóm CyberBerkut cho biết họ đã ăn cắp được tài liệu này trên máy tính của Trưởng công tố viên quân sự Ukraine. Tài liệu cho biết các cuộc tấn công của quân chính phủ đã bị lực lượng ly khai chặn được và một số lượng lớn binh lính đang rơi vào "nồi hơi" và chỉ một thời gian ngắn nữa có thể sẽ hy sinh hết.

Nga rời khỏi Hội đồng Nghị viện châu Âu cho tới cuối 2015

(Kiến Thức) - Đại diện Nga tại Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) xác nhận, nước này sẽ rời khỏi cơ quan trên cho tới cuối năm nay.

"Tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, cho tới ngày hôm nay, Nga chưa bao giờ nghĩ tới khả năng rời khỏi Hội đồng Nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, chính quyết định tước bỏ các quyền của chúng tôi đã thúc đẩy khả năng đó. Việc Nga có tiếp tục tham gia PACE sẽ được đưa ra xem xét vào cuối năm nay phụ thuộc vào tình hình chính trị", ông Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga nói.
Nga roi khoi Hoi dong Nghi vien chau Au cho toi cuoi 2015
 Ông Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga kiêm Trường phái đoàn đại diện Nga tại PACE.

Bình luận về việc PACE tước bỏ quyền bỏ phiếu của đoàn Nga tới tháng 4/2015, ông Pushkov nói rằng, Moscow quyết định ngừng tham gia hội đồng này cho tới cuối năm 2015. "Việc này không có chút bất ngờ nào ở đây cả. PACE sẽ thoải mái giải quyết những vấn đề họ muốn mà không cần hợp tác với Nga. Họ sẽ phải tiếp cận với chúng tôi ở mức phái đoàn quan sát. Tất cả những đề xuất trước đó của chúng tôi, bao gồm cả số phận nữ phi công Ukraine Savchenko cũng sẽ được thu hồi lại".

Chuyên gia Mỹ: Quân sự Ukraine thất bại trên mọi mặt trận

(Kiến Thức) - Ukraine không thể thừa nhận những thất bại quân sự của chính mình, một chuyên gia về lĩnh vực chính trị quốc tế tại Đại học New York cho biết.

Ukraine không thể thừa nhận những thất bại quân sự của mình, chuyên gia về lĩnh vực chính trị quốc tế tại Đại học New York, ông Mark Galeotti cho biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới