Đánh giá hoạt động của các cơ quan tổ chức KH&CN trực thuộc LHHKH&KT Việt Nam

(Kiến Thức) - Chiều 10/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội nghị "Đánh giá hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA năm 2019, Gặp gỡ 2019 vì hợp tác và phát triển".

Phát biểu tại hội nghị, GS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHHVN nói: 8 năm trước, LHHVN có khoảng 200 viện và trung tâm nghiên cứu gọi chung là các tổ chức KH&CN trực thuộc.
Nhưng ngày hôm nay trong đại gia đình các tổ chức KHCN chúng ta đã có gần 500 thành viên. Các tổ chức này đã tạo điều kiện cho các nhà khoa học nhà quản lý đã hết tuổi lao động có thể đóng góp kiến thức, kinh nghiệm. Người ta đến với các tổ chức này vì đã tạo việc làm cho các em sinh viên mới tốt nghiệp theo đúng chuyên môn".
Danh gia hoat dong cua cac co quan to chuc KH&CN truc thuoc LHHKH&KT Viet Nam
GS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHHVN phát biểu tại hội nghị.
GS Đặng Vũ Minh cho biết thêm: "Người ta đến vì các tổ chức này có được quyền tự chủ quản lý, hoàn toàn chủ động quyết định các vấn đề tài chính nhân sự, xác định đề tài nghiên cứu triển khai để lựa chọn các đề tài có ý nghĩa ứng dụng váo sản xuất và đời sống.
Các tổ chức KH&CN là một mảnh đất tốt để tất cả nhưng người có trình độ chuyên môn cao, quản lý giỏi phát huy thế mạnh của mình. Thực tế chứng minh rằng, các tổ chức KH&CN là một hình thức phù hợp và có hiệu quả để tập hợp phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức. Ngày nay, các tổ chức đã có khắp mọi miền để ứng dụng KHCN vào đời sống. Tôi cảm động khi gặp các anh chị em trong các tổ chức quốc tế uy tín, các tổ chức cộng đồng giúp đỡ người gặp khó khăn".
Cũng phát biểu tại hội nghị, ông Lê Duy Tiến, Phó Tổng Thư ký Trưởng Ban KHCN&MT cho biết, năm 2019 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả của các tổ chức KH&CN trực thuộc LHHVN. Có thể kể đến những việc quan trọng như khởi công xây dựng trụ sở mới tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) với diện tích gàn 4.000 mét vuông được thiết kế là khối tháp 12 tầng.
Danh gia hoat dong cua cac co quan to chuc KH&CN truc thuoc LHHKH&KT Viet Nam-Hinh-2
Ông Lê Duy Tiến, Phó Tổng Thư ký Trưởng Ban KHCN&MT phát biểu tại hội nghị.
Ngày 29/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt 300 trí thức, nhà khoa học tiêu biểu. Ngày 13/3, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng đoàn LHHVN. Ngày 6/5, lần đầu tiên LHHVN đã tham gia buổi làm việc với Tiểu ban Văn Kiện ĐH Đảng XIII của Đảng. Ngày 14/5, Lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vifotech) đã chính thức diễn ra.
Triển khai hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15. Công bố sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào ngày 23/8. Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 vào ngày 2/11. Trao giải thưởng cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc….
Tính đến hết ngày 30/11/2019, LHHVN quản lý 492 tổ chức KH&CN được hình thành theo luật KH&CN, số lượng tổ chức KH&CN chiếm khoảng 1/4 tổng số tổ chức KH&CN ngoài công lập đã được đăng ký trên phạm vi cả nước. Các tổ chức này đã tham gia huy động các nguồn lực của xã hội, tạo việc làm và đóng góp vào ngân sách Nhà nước.
Theo số liệu tổng hợp có 202 tổ chức thì trong giai đoạn 11 tháng đầu năm, các tổ chức này đã huy động được khoảng 520 tỷ đồng phục vụ cho hoạt động chuyên môn của đơn vị. Báo cáo cho thấy có rất ít tổ chức KH&CN trực thuộc LHHVN có các giải pháp hữu ích độc quyền hay bằng sáng chế đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp, rất ít tổ chức KH&CN có đủ năng lực đấu thầu các đề tài cấp nhà nước, các bài báo khoa học chủ yếu đăng tại các tạp chí trong nước. Có 12 tổ chức KH&CN hoạt động cung cấp dịch vụ KH&CN về tiêu chuẩn, chất lượng.
Danh gia hoat dong cua cac co quan to chuc KH&CN truc thuoc LHHKH&KT Viet Nam-Hinh-3
 GS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHHVN tham gia gian trưng bày sản phẩm ở hội nghị.
Phó Tổng Thư ký Trưởng Ban KHCN&MT cho biết thêm, năm 2019 các tổ chức này đã cấp trên 2500 chứng nhận chất lượng, cung cấp hàng chục hợp đồng tư vấn về lĩnh vực tiêu chuẩn và ISO…. Các tổ chức này cũng tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn và khai thác tài nguyên nước, tài nguyên biển, bảo tồn đa dạng sinh học…
Tuy đạt được những thành tựu nhất định, các tổ chức KH&CN này cũng bộc lộ những tồn tại hạn chế như một số tổ chức KH&CN không nắm rõ đơn vị mình được thành lập và vận hành theo các quy định của Luật KH&CN, dẫn đến nhiều đơn vị tự nhận mình là tổ chức phi Chính phủ.
Các tổ chức KH&CN không có các hoạt động nghiên cứu hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật để thực hiện hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức. Do khó khăn về tài chính nên nhiều tổ chức đã có những hoạt động vượt quá chức năng, nhiệm vụ được giao…
Danh gia hoat dong cua cac co quan to chuc KH&CN truc thuoc LHHKH&KT Viet Nam-Hinh-4
 
LHHVN kiến nghị Bộ KH&CN cần có các hướng dẫn chi tiết thêm về thủ tục giải thể các tổ chức KH&CN. Cần sớm ban hành các văn bản đề đảm bảo mức độ cong bằng tương đối khi các tổ chức KH&CN ngoài công lập tham gia đấu thầu các đề tài, dự án từ sự nghiệp KH&CN. Cần có cái nhìn thông thoáng hơn về tổ chức KH&CN ngoài công lập, không nên chỉ coi các tổ chức này phải tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mà phải coi đây là các pháp nhân để tập hợp trí thức KH&CN thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến KH&CN như tư vấn chính sách, phổ biến kiến thức, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đào tạo, bồi dưỡng phát triển cộng đồng…
>>> Xem thêm video: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nguồn: Nhân Dân.

VUSTA long trọng vinh danh 112 trí thức khoa học tiêu biểu năm 2019

(Kiến Thức) - Sáng ngày 2/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 35 Hùng Vương, Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã long trọng tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu năm 2019.

Đến tham dự buổi lễ vinh danh có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tổ chức Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; ông Phan Xuân Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ KH&CN cùng đông đảo đại diện các Ban Bộ, Ngành Trung ương.
Phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN); TS Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký LHHVN, TS Phan Tùng Mậu, Phó chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT LHHVN, TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch LHHVN, Đại biểu QH khóa XIV.

LHHVN tổ chức hội thảo phổ biến về Luật An ninh mạng

(Kiến Thức) - Sáng nay (31/5) tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã diễn ra buổi hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận về việc thực thi luật An ninh mạng.

Buổi hội thảo "Phổ biến Luật an ninh mạng 2018" được tổ chức sáng nay ngày 31/5 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng Hà Nội).
Hội thảo do GS.TS. Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát (Học viện Cảnh sát Nhân dân - Bộ Công an), TS. Đăng Vũ Cảnh Linh - Ủy viên Hội đồng Trung ương, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam làm chủ tọa. 

Cùng nhau chung tay để giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu

(Kiến Thức) - Sáng ngày 21/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Trung tâm SRD tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm các mô hình thành công về thích ứng với biến đổi khí hậu” do Quỹ Môi trường toàn cầu, UNDP tài trợ. 

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Trọng Hiệu, Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình GEF SGP; ông Lê Công Lương, Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng LHHVN; bà Vũ Thị Bích Hợp, Chủ tịch HĐQL Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Trưởng BĐH ML; ông Lê Minh Bá, Vụ Kế hoạch, Bộ NN và PTNT và cùng toàn thể các đại biểu tham gia hội thảo.

Nói về vấn đề biến đổi khí hậu, ông Lê Công Lương, Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng, LHHVN cho biết: Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu là một thảm họa của nhiều Quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, đối với Việt Nam, chúng ta thấy hậu quả mà biến đổi khí hậu mang lại thật khủng khiếp. Đơn cử, những trận lũ ống, lũ quét ở Tây Bắc rồi tình trạng sạt lở bờ sông, nhiễm mặn ở ĐBSCL. Gần đây, trận lũ quét ở Nha Trang đã khiến 17 người thiệt mạng và nhiều công trình sụp đổ.

Cung nhau chung tay de giam thieu hau qua cua bien doi khi hau
 Ông Lê Công Lương, Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng, LHHVN phát biểu tại hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công về thích ứng với biến đổi khí hậu". 

Về phương diện Quốc gia, hưởng ứng hành động của các tổ chức thế giới, chúng ta đã tiến hành xúc tiến các chương trình biến đổi khí hậu, cắt giảm hiệu ứng nhà kính và xây dựng các chương trình Quốc gia”.

Ông Lê Công Lương cho biết, theo đánh giá khách quan chúng ta đã đạt được những thành quả vô cùng to lớn. Ngoài ra, các tổ chức chung tay vào công tác thích ứng với biến đổi khí hậu, sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp để từ đó chúng ta giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, chúng ta cần có một tiếng nói để cùng các Nhà hoạch định chính sách, Nhà nước xây dựng một kế hoạch Quốc gia về chống biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại hội thảo, bà Vũ Thị Bích Hợp, Chủ tịch HĐQL Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) cho biết: “Trong suốt 10 tháng qua, chúng tôi đã làm việc nỗ lực, đưa ra các tiêu chí đánh giá mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Căn cứ trên các bộ tiêu chí đánh giá, chúng tôi đã rà soát, đánh giá các mô hình trong khoảng 5 năm trở lại đây từ nguồn các tài liệu sẵn có, thực địa thu thập thông tin, hội thảo đầu bờ”.

“Bộ tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu gồm các tiêu chí: thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát khí thải nhà kính, hiệu quả và bền vững về kinh tế, hiệu quả bền vững về xã hội, môi trường; phù hợp với thể chế, chính sách của địa phương; khả năng nhân rộng”, bà Hợp cho biết thêm.

Ông Vũ Tiến Thường, Trung tâm SRD cho biết: Dự án được triển khai từ tháng 3/2018 – 2/2019. Mục tiêu của Dự án: thứ nhất, tăng cường năng lực vận động và đối thoại chính sách về biến đổi khí hậu cho các tổ chức xã hội và đại diện các cộng đồng dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu, trên cơ sở đó đóng góp có hiệu quả vào quá trình xây dựng kế hoạch Quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 2050 (NAP).

Thứ hai, tạo lập diễn đàn chia sẻ thông tin về tính tổn thương với biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai với một số vùng nơi các tổ chức xã hội đã thực hiện thành công nhiều dự án thích ứng về biến đổi khí hậu.

Thứ ba, tư liệu hóa các mô hình thành công về thích ứng biến đổi khí hậu nhằm làm tài liệu tham khảo cho quá trình xây dựng NAP, trên cơ sở đó khuyến khích nhân rộng những mô hình này tại các địa phương khác.

Được biết, có tất cả 33 mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu được thực hiện như: mô hình canh tác lúa thích ứng với úng ngập và xâm nhập mặn; mô hình thâm canh sắn xem lạc trên vùng đất thoái hóa và hạn hán tại Bình Định; mô hình sản xuất hành tím bền vững tại Bạc Liêu; mô hình trồng cây thuốc nam tại Yên Bái; mô hình trồng dưa hấu trên đất nhiễm mặn tại Thừa Thiên Huế; mô hình nhà lưới trồng rau tại đảo Cát Bà; mô hình Sản xuất nông nghiệp khép kín không rác thải; mô hình cộng đồng quản lý, sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước để sản xuất hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở Quảng Trị...

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.