Dàn xếp tỷ số trắng trợn ở giải U11 của Trung Quốc
Truyền thông Quảng Châu cho biết một đội bóng tiểu học đã dàn xếp tỷ số để giúp đỡ "người anh em" cùng thành phố lên ngôi tại giải đấu U11 của TQ.
Theo Nguyên Trí/Zing News
Theo South China Morning Post, vụ bê bối dàn xếp tỷ số trên xảy ra trong cuộc chạm trán giữa Tikitaka và DongShanXiaoYe - cùng thuộc Quảng Châu - hồi tuần rồi.
Trước giờ bóng lăn, DongShanXiaoYe cần một chiến thắng với tỷ số rất đậm để vượt qua đối thủ cạnh tranh Guangdong Qingmaio đến từ Thuận Đức.
Kết thúc 45 phút đầu tiên, DongShanXiaoYe bị dẫn 1-2. Nhưng sau giờ nghỉ, số bàn thắng bỗng nhiên tăng đột biến với 24 bàn thắng được ghi. Thật trùng hợp khi DongShanXiaoYe là đội ghi tất cả những bàn thắng để kết thúc trận đấu với thắng lợi 25-2.
Đội bóng DongShanXiaoYe giành chức vô địch giải U11 sau trận đấu dàn xếp tỷ số. Ảnh: CCTV.
Những bàn thua của Tikitaka rất mờ ám. Đó là những pha đốt lưới nhà trắng trợn và lộ rõ bản chất một vụ dàn xếp tỷ số. Kết quả này đảm bảo danh hiệu vô địch vẫn ở lại với Quảng Châu và thuộc về DongShanXiaoYe.
Trước vụ bê bối trên, Hiệp hội bóng đá Quảng Châu lập tức quở trách và cảnh cáo các HLV cũng như bậc phụ huynh của DongShanXiaoYe và Tikitaka. Ban tổ chức giải đấu cũng bị cấm hoạt động 3 năm, theo báo chí Trung Quốc.
Cộng đồng mạng cảm thấy rất bất bình với cách dạy dỗ trẻ con của những đội liên quan. Họ cho rằng đây là câu chuyện đáng xấu hổ nữa sau thất bại 0-1 của tuyển Trung Quốc trước Syria tại vòng loại World Cup 2018.
Mới đây, đội tuyển quốc gia Trung Quốc lại thua tiếp Uzbekistan với tỷ số 0-2.
Trong khi đó, HLV của đội Guangdong Qingmaio cho biết các học trò đã khóc rất nhiều và "còn khá ngây thơ để nhận ra vì sao không giành được chức vô địch". Nhà cầm quân này cũng đặt câu hỏi tại sao một trận đấu chỉ để phục vụ tính giải trí sau cùng lại hóa ra bê bối dàn xếp tỷ số.
Theo ESNC.CN, đội Guangdong Qingmao được đào tạo rất bài bản. Họ mời cả HLV chuyên nghiệp đến huấn luyện cho cầu thủ nhí. Trong khi đó, Tikitaka và DongShanXiaoYe toàn do bậc phụ huynh đào tạo.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):
Từng mất hai tay vì tai nạn điện giật, Nguyễn Ngọc Nhứt vượt qua mặc cảm, trở lại trường học, lan tỏa nghị lực sống và xây dựng tổ ấm với người mình yêu.
Từng mưu sinh bằng nhiều nghề để nuôi đam mê diễn xuất, Đình Hưng xem vai A Bơn trong “Trời cao nguyên xanh” là cột mốc sau hơn một thập kỷ bền bỉ với nghề.
Tốt nghiệp loại giỏi tại Hà Lan, Lâm Thị Mỹ Tiên trở về Việt Nam xây dựng thương hiệu vườn cam, từng lỗ hơn 100 triệu đồng trước khi tìm được hướng đi.
Nguyễn Minh Hoàng Kim - Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 hé lộ kế hoạch quảng bá du lịch và bảo vệ môi trường biển trong nhiệm kỳ của mình.
Hơn 10 năm sau khi bước ra từ Giọng hát Việt, Hương Tràm, Vũ Thảo My và Đức Phúc đều có những ngã rẽ riêng, ghi dấu bằng các cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp.