Đại sứ quán bị đập phá ở Kiev: Moscow "nổi trận lôi đình"

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự tức giận trước vụ Đại sứ quán của nước này tại Kiev bị người dân Ukraine tấn công ngày 14/6.

Đó là thông báo của ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống. "Chúng tôi tuyệt nhiên không thể chấp nhận việc chính quyền Ukraine làm ngơ mà không có biện pháp gì để ngăn chặn hành động trái pháp luật đối với Đại sứ quán Nga tại Kiev. Moscow đòi hòi Kiev phải dùng các biện pháp an ninh có thể để bảo vệ các nhà ngoại giao của chúng tôi", kênh truyền hình Nước Nga 24 dẫn lời tuyên bố của ông Peskov.
Người dân lật ngược xe ô tô của nhân viên Đại sứ quán Nga tại Kiev ngày 14/6.
 Người dân lật ngược xe ô tô của nhân viên Đại sứ quán Nga tại Kiev ngày 14/6.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã thông báo với Chủ tịch Hội đồng An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Didier Burkhalter về vụ việc và yêu cầu ông này huy động mọi khả năng của tổ chức để ngăn chặn các hành động khiêu khích khác của những thành phần quá khích nhằm Đại sứ quán Nga tại Kiev. Được biết, nhà lãnh đạo OSCE đã hứa với Bộ trưởng Lavrov rằng sẽ lập tức giải quyết vấn đề cuộc tấn công vào tòa đại sứ.
Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin đã nêu vấn đề khẩn cấp trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hành động khiêu khích chống Đại sứ quán Nga tại Ukraina.
Trước đó, ngày 14/6, hàng trăm người dân Ukraine đã tụ tập trước trụ sở Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev. Họ còn ném đạn khói, sơn, trứng và cả bom xăng vào khuôn viên toà nhà. Những chiếc ô tô mà nhân viên toà đại sứ lấy để làm chướng ngại vật cũng bị họ lật ngược. Quốc kỳ Nga treo bên ngoài cũng bị người dân gỡ bỏ.

Vẻ đẹp các nữ vũ công lễ khai mạc World Cup

(Kiến Thức) - Các vũ công nữ trong phục trang sặc sỡ đã cháy hết mình cho đêm diễn khai mạc World Cup 2014 tại thành phố Sao Paulo, Brazil.

Các vũ công tham gia màn trình diễn ngoạn mục ở sân vận động Arena Corinthians, thành phố Sao Paulo trong buổi lễ khai mạc cho World Cup 2014. Họ biểu diễn quanh quả cầu LED khổng lồ - tâm điểm của buổi lễ.
 Các vũ công tham gia màn trình diễn ngoạn mục ở sân vận động Arena Corinthians, thành phố Sao Paulo trong buổi lễ khai mạc cho World Cup 2014. Họ biểu diễn quanh quả cầu LED khổng lồ - tâm điểm của buổi lễ.

Quân đội kém cỏi, đân Iraq đổ xô đi lính bảo vệ đất nước

(Kiến Thức) - Người dân Iraq hăng hái gia nhập lực lượng an ninh sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận động (ISIL) đánh chiếm một số thành phố.

Lực lương phiến quân ISIL đã đánh chiếm một số vùng lãnh thổ của Iraq, trong thời gian gần đây trước sự bất lực hoàn toàn của quân đội. Đáng chú ý, hồi tuần trước, ISIL còn đánh chiếm thành phố lớn thứ 2 của Iraq là Mosul. Chưa kể, ở một diễn biến khác, phiến quân Hồi giáo dòng Sunni này nắm quyền kiểm soát của 2 thị xã Saadiyah và Jalawla cùng với nhiều ngôi làng khác ở vùng núi Himreen nữa.
 Lực lương phiến quân ISIL đã đánh chiếm một số vùng lãnh thổ của Iraq, trong thời gian gần đây trước sự bất lực hoàn toàn của quân đội. Đáng chú ý, hồi tuần trước, ISIL còn đánh chiếm thành phố lớn thứ 2 của Iraq là Mosul. Chưa kể, ở một diễn biến khác, phiến quân Hồi giáo dòng Sunni này nắm quyền kiểm soát của 2 thị xã Saadiyah và Jalawla cùng với nhiều ngôi làng khác ở vùng núi Himreen nữa.

Mỹ sẽ can thiệp giúp Việt Nam trị Trung Quốc

(Kiến Thức) - Tờ Want China Times dẫn lời chuyên gia Mỹ khẳng định, Bắc Kinh không nên giả định rằng Mỹ không can thiệp quân sự chống lại Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam.

Mặc dù Mỹ nhiều lần lên án các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là “khiêu khích” nhưng nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng, Mỹ sẽ không tham chiến nếu xảy ra xung đột quân sự. 
Tuy vậy, chuyên gia Ernest Z Bower, một nhà phân tích cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Washington cho rằng, việc Mỹ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Việt Nam sẽ phụ thuộc vào tình hình cụ thể và Bắc Kinh không nên đánh giá sai tình hình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới