(Kiến Thức) - Dải Ngân hà có thể bị "nghẹn" vì quá nhiều lỗ đen là thông tin khiến ai cũng phải kinh ngạc.
Huỳnh Dũng (theo Zeenews)
Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Rochester vừa công bố thông tin cho rằng vùng ngoại ô Dải Ngân hà của chúng ta có thể rơi vào trong tình trạng bị nghẽn vì quá nhiều lỗ đen đa kích thước khác nhau tập trung.
Nguồn ảnh: Zeenews.
Giải thích nguyên nhân này, các chuyên gia cho rằng tại khu vực ngoại ô Dải Ngân hà chứa nhiều điều kiện lý tưởng để hình thành lỗ đen, thu hút lỗ đen đến hoạt động bao gồm chứa nhiều kim loại, năng lượng, sóng hấp dẫn, tia bức xạ...
Dự đoán về tình trạng này, việc xuất hiện dày đặc các lỗ đen sẽ khiến ánh sáng sao phát ra từ vùng ngoại ô Dải ngân hà có thể bị cản trở và nếu nghiêm trọng hơn, chu kỳ vận động của Dải Ngân hà có thể bị rối loạn nhất định trong tương lai.
Xem thêm video:Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta - Nguồn video: Lemon Phích.
Thông số quỹ đạo các lỗ đen siêu nặng gây sửng sốt
(Kiến Thức) - Những thông số liên quan tới đường quỹ đạo hai lỗ đen siêu nặng trong vũ trụ vừa được các nhà khoa học đo đạc chính xác sau nhiều năm nghiên cứu.
Theo đó, các nhà thiên văn học thuộc Đại học New Mexico khám phá và đo đạc được quỹ đạo của hai lỗ đen siêu nặng đang quay xung quanh bên trong một cặp thiên hà mới sáp nhập.
Nghiên cứu từ Đại học Northwestern cho thấy vật chất cấu tạo nên sự sống đã được đưa tới Trái Đất sau vụ nổ các siêu tân tinh từ những thiên hà xa xôi hàng tỷ năm trước.
"Những vụ nổ siêu tân tinh đã tách các hạt nguyên tử tích điện ra khỏi trọng lực của các thiên hà ban đầu và những luồng 'gió thiên hà siêu mạnh' thổi chúng tới Dải Ngân hà của chúng ta", CNN dẫn nghiên cứu của Đại học Northwestern cho hay.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.