Cung nữ sống thử với phò mã sẽ có kết cục như thế nào?

Nhiệm vụ "sống thử" để kiểm tra phò mã trước khi công chúa chính thức thành thân là rất quan trọng.

Là con gái của Hoàng đế, chắc chắn thân phận của công chúa sẽ rất cao quý. Chính vì vậy, vào thời nhà Thanh, trước khi công chúa hạ giá sẽ có một cung nữ "sống thử" với phò mã để thay công chúa tìm hiểu kĩ hơn về cuộc sống, tính tình và các khiếm khuyết trên cơ thể người đàn ông đó. Điều này cũng đồng nghĩa, giữa phò mã và cung nữ đó sẽ phát sinh quan hệ thể xác.

Tại sao lại có những quy định như vậy?

Sẽ ra sao nếu như sau khi kết hôn, công chúa mới phát hiện chồng mình có vấn đề về thể chất hay tâm lý? Vào những năm Vạn Lịch nhà Minh, Minh Thần Tông đã từng giao cho thái giám Phùng Bảo trách nhiệm tuyển chọn phò mã cho Vĩnh Ninh Công chúa. Tuy nhiên, sau khi nhận một số tiền hối lộ khổng lồ, thái giám Phùng Bảo đã chọn Lương Bang Thụy làm phò mã.

Lương Bang Thụy có gia thế tốt nhưng trong người có bệnh lao trầm trọng. Không rõ thái giám Phùng Bảo đã làm cách nào nhưng Lương Bang Thụy đã vượt qua các vòng kiểm tra khắt khe. Sau đó, khi về nhà chồng và biết bệnh tình của đối phương, Vĩnh Ninh Công chúa đã rất sốc. Chỉ 2 tháng sau hôn lễ, phò mã qua đời, khi đó Vĩnh Ninh Công chúa vẫn là 1 trinh nữ.

Cung nu song thu voi pho ma se co ket cuc nhu the nao?

Từ câu chuyện trên có thể thấy nhiệm vụ của cung nữ "kiểm tra" phò mã trước khi công chúa chính thức thành thân là rất quan trọng. Rút kinh nghiệm từ lịch sử nhà Minh, Hoàng tộc nhà Thanh đã đặc biệt đặt ra quy định "sống thử", gọi là "Thí hôn" và những cung nữ đó được gọi là "Thí hôn cách cách". 

Gọi là cách cách nhưng họ rất khác biệt với các cách cách thông thường, xuất thân của họ rất tầm thường, chủ yếu là từ tầng lớp bình dân. 

Sau một đêm "sống thử" với phò mã, sáng sớm hôm sau cung nữ đó sẽ bẩm tấu cho Thái hậu và Hoàng đế về những gì đã diễn ra tối hôm trước. Vốn là những người được Hoàng tộc phái đi nên có thể nói những cô gái này nắm trong tay quyền "sinh sát" hôn nhân của công chúa. Nếu cô thông báo kết quả tốt thì Hoàng đế mới để công chúa hạ giá. Nhưng nếu kết quả gồm 3 chữ "có vấn đề" thì hôn sự đó sẽ bị hủy bỏ.

Cung nu song thu voi pho ma se co ket cuc nhu the nao?-Hinh-2

Bên cạnh đó, còn một vấn đề khác khiến nhiều người suy nghĩ: Sau khi công chúa về nhà chồng rồi thì điều gì sẽ xảy ra với cung nữ đã từng "sống thử" với phò mã? 

Trên thực tế, kết cục của họ không mấy tốt đẹp. Trong nhiều trường hợp, họ sẽ trở thành "của hồi môn" và được bồi giá đến nhà phò mã, trở thành tiểu thiếp của người đàn ông đó. Lúc này, số phận của họ ra sao đều trực tiếp nằm trong tay công chúa. 

Suy cho cùng, dù là tiểu thiếp của phò mã nhưng đó cũng chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc, họ thật sự hạnh phúc sao?

Số phận bi thương của công chúa nhà Đường

Mẹ mất ngay từ khi lên ba tuổi, mối tình đầu lỡ duyên, chồng đi đày rồi bị xử tử, qua đời ở tuổi 30... Đó là những điều xót xa người ta vẫn hay nhắc đến khi nói về số phận bi thương của công chúa Tân Thành đến từ thời nhà Đường.

Những năm tháng thiếu nữ: Cha yêu thương hết mực, chữ duyên đầu tiêu tan

Công chúa Tân Thành sinh vào năm thứ 8 Trinh Quan, tức năm 634. Cô là kết quả của tình yêu thương ngọt ngào giữa Hoàng hậu Trưởng Tôn và Hoàng đế Đường thái tổ Lý Thế Dân. Vì là con út nên cô được phụ hoàng và phụ mẫu bao bọc, nuông chiều hết mực. Sóng gió đầu tiên trong cuộc đời cô công chúa xảy ra khi cô lên 3 tuổi. Trưởng Tôn Hoàng hậu mất. Rất may mắn, Lý Thế Dân đã vô cùng sủng ái Trưởng Tôn hoàng hậu hồi bà còn trên cõi đời, nên tình yêu thương và sự thương nhớ người vợ hiền lành, mẫu mực của ông đã dồn hết cho nàng công chúa út.

'Quái chiêu' của công chúa nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc

Nếu nói nàng công chúa quái chiêu bậc nhất Trung Quốc cổ đại có lẽ phải kể đến Lưu Sở Ngọc Sơn Âm công chúa, con gái của Nam Tống Hiếu Vũ Đế Lưu

Nếu nói nàng công chúa quái chiêu bậc nhất Trung Quốc cổ đại có lẽ phải kể đến Lưu Sở Ngọc Sơn Âm công chúa, con gái của Nam Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn. Mẹ đẻ của Sơn Âm công chúa là Văn Mục hoàng hậu Vương Hiến Nguyên. Bà sinh cho Hiếu Vũ Đế 2 trai, 4 gái.

Trong bốn nàng công chúa ai cũng đều hưởng nét đẹp trời ban, nhưng Sơn Âm công chúa là nhan sắc yêu kiều nhất. Năm thứ 8 Đại Minh, tức tháng 5 năm 464 công nguyên, em trai Lưu Tử Nghiệp của nàng kế vị khi vừa 15 tuổi và xưng là Phế Đế.

Hãi hùng công chúa TQ yêu đương hòa thượng, cha chết nhảy múa ăn mừng

(Kiến Thức) - Cao Dương công chúa là con gái thứ 17 của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Công chúa Trung Quốc này gây sốc khi có cuộc tình trái với luân tương khi đem lòng yêu hòa thượng. Thậm chí, nàng công chúa này còn vui mừng nhảy múa khi cha chết. 

Hai hung cong chua TQ yeu duong hoa thuong, cha chet nhay mua an mung
 Cao Dương công chúa (627 – 653) là con gái thứ 17 của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Theo các sử sách, công chúa Trung Quốc này không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, thông minh mà còn là "bảo bối" của Đường Thái Tông. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới