Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 26/11/2025, ông Nguyễn Duy Mỹ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên đã ký Quyết định số 168/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Bình Mỹ 44, Bình Mỹ 69, Bình Mỹ 75".
Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Miền Đông, giá trúng thầu là 5.571.361.687 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày.
Đáng chú ý, gói thầu này có giá dự toán là 5.591.363.139 đồng. Như vậy, sau quá trình đấu thầu, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là khoảng 19,9 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 0,35%.
Kịch bản "một mình một ngựa"
Theo Biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 08:32 ngày 17/11/2025, gói thầu này (Mã TBMT: IB2500470311) chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự là Công ty Cổ phần Miền Đông. Do không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần Miền Đông dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về kỹ thuật và tài chính để trúng thầu với mức giá rất sát với giá dự toán.
Được biết, gói thầu này sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách thành phố, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Võ Gia. Đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Bình Dương City.
Việc các gói thầu đầu tư công chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp (thường dưới 1%) là vấn đề đang được dư luận và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Dù quy trình có thể đúng luật, nhưng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, mục tiêu tối thượng của Luật Đấu thầu trong những trường hợp này là điều cần phải bàn thảo. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) luôn khuyến khích sự cạnh tranh, minh bạch để tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách.
Sức hút từ "hệ sinh thái" Việt Trẻ và chuỗi thắng thầu năm 2025
Tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ năng lực, Công ty Cổ phần Miền Đông (địa chỉ trụ sở mới sau sáp nhập hành chính tại: Đường Số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai) là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực Đông Nam Bộ. Doanh nghiệp này do ông Lê Đức Dũng làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.
Dữ liệu đấu thầu cho thấy, năm 2025 thực sự là một năm "bội thu" của Công ty Cổ phần Miền Đông. Tính đến đầu tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia khoảng 11 gói thầu, trong đó đã được công bố trúng thầu tới 7 gói. Tỷ lệ trúng thầu tính trên số lượng gói đã có kết quả lên tới gần 90%.
Điểm đặc biệt trong bức tranh trúng thầu của Công ty Cổ phần Miền Đông năm 2025 là mối quan hệ "khăng khít" với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ.
Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Miền Đông đã tham gia và trúng tuyệt đối 4/4 gói thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ mời thầu. Các gói thầu này đều nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ.
Điển hình như ngày 12/06/2025, Công ty Cổ phần Miền Đông (trong vai trò Liên danh chính) trúng gói thầu Thi công xây dựng trị giá hơn 10,3 tỷ đồng. Trước đó, ngày 02/06/2025, đơn vị này trúng gói thầu hơn 13,9 tỷ đồng cũng do Việt Trẻ mời thầu. Ngày 16/05/2025, trong vai trò liên danh phụ, Công ty Cổ phần Miền Đông góp mặt trong gói thầu trị giá hơn 30,2 tỷ đồng. Và ngày 29/04/2025, doanh nghiệp này trúng gói thầu hơn 5,6 tỷ đồng.
Tính rộng ra trong lịch sử đấu thầu, Công ty Cổ phần Miền Đông đã tham gia 5 gói thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ mời thầu và trúng cả 5 (tỷ lệ 100%), với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 70 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong năm 2025, Công ty Cổ phần Miền Đông còn trúng gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng tại Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Thuận An (ngày 11/06/2025) và gói thầu hơn 21,6 tỷ đồng tại Ban quản lý dự án Bến Cát (ngày 13/05/2025).
Năng lực thi công và áp lực tiến độ
Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp trong một khoảng thời gian ngắn (từ tháng 4 đến tháng 11/2025) đặt ra câu hỏi về năng lực thực hiện đồng thời các dự án của Công ty Cổ phần Miền Đông.
Các gói thầu xây dựng hạ tầng, giao thông thường yêu cầu sự tập trung cao độ về nhân sự kỹ thuật, máy móc thiết bị chuyên dụng và nguồn vốn lưu động lớn. Với việc trúng 7 gói thầu trong năm 2025, tổng giá trị trúng thầu hàng chục tỷ đồng, liệu Công ty Cổ phần Miền Đông có đảm bảo huy động đủ nguồn lực để triển khai đúng tiến độ và chất lượng cam kết tại tất cả các công trường? Đặc biệt là tại gói thầu đường Bình Mỹ (Bắc Tân Uyên) vừa trúng thầu ngày 26/11/2025 với thời gian thực hiện 360 ngày.
Được biết, tại báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu ở Bắc Tân Uyên (Báo cáo số 177/BCTTCG-VG ngày 19/11/2025), Tổ chuyên gia đã đánh giá Công ty Cổ phần Miền Đông "Đạt" ở tất cả các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và nhân sự. Tuy nhiên, việc đánh giá này dựa trên hồ sơ nhà thầu kê khai. Thực tế triển khai ngoài hiện trường mới là thước đo chính xác nhất cho năng lực của nhà thầu.
Trong bối cảnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vai trò giám sát của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng là vô cùng quan trọng để đảm bảo các gói thầu không bị chậm tiến độ, đội vốn hoặc chất lượng kém do nhà thầu dàn trải năng lực.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.