Qua 4 kỳ báo phản ánh chi tiết về các hoạt động đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng), PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã chỉ ra bức tranh thực tế với nhiều chỉ số cần được làm rõ: từ các gói thầu trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng cho đến sự xuất hiện luân phiên của nhóm nhà thầu tư vấn thân quen.
Nhìn nhận một cách tổng thể, trong tổng số 14 gói thầu đã công bố kết quả, tỉ lệ tiết kiệm trung bình của đơn vị đạt khoảng 2,03%. Tuy nhiên, giá trị thực tế chủ yếu đến từ các gói đấu thầu rộng rãi, trong khi các gói thầu chỉ định, vốn chiếm số lượng lớn, lại có hiệu quả kinh tế rất hạn chế. Điều này cho thấy tính cạnh tranh thực chất vẫn chưa được phát huy tối đa tại các dự án đầu tư công ở cấp cơ sở.
Đưa ra kiến nghị về giải pháp, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Các đơn vị cấp xã cần mạnh dạn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng cho cả những gói thầu mua sắm quy mô nhỏ. Việc này không chỉ giúp thu hút được nhiều nhà thầu có năng lực thực sự mà còn tạo ra sự cạnh tranh về giá, mang lại giá trị tiết kiệm thực chất cho ngân sách thay vì các mức giảm giá 'tượng trưng' dưới 1%."
Luật sư Nguyễn Thị Hương bổ sung thêm về công tác lập hồ sơ: "Bài học từ việc nhà thầu bị loại do đề xuất thời gian bảo hành thiếu 01 tháng tại gói thầu giao thông hơn 7 tỷ đồng cho thấy tầm quan trọng của sự minh bạch trong HSMT. Chủ đầu tư cần hậu kiểm nghiêm túc vai trò của các đơn vị tư vấn để đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật được xây dựng dựa trên các quy chuẩn mới nhất và không mang tính chất rào cản."
Đặc biệt, tinh thần thượng tôn pháp luật theo Chỉ thị 12/CT-TTg phải được quán triệt xuyên suốt từ người phê duyệt kế hoạch cho đến các bộ phận thẩm định kết quả. Trách nhiệm giải trình của lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 trước cấp trên và nhân dân địa phương là yếu tố tiên quyết để đảm bảo tính minh bạch trong quản lý ngân sách xã.
Vệt bài viết kết thúc với kỳ vọng rằng, thông qua sự phản ánh khách quan của cơ quan báo chí, môi trường đấu thầu tại Lâm Đồng sẽ ngày càng trở nên cạnh tranh sòng phẳng và chuyên nghiệp hơn, đảm bảo mỗi đồng vốn đầu tư công đều mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho cộng đồng.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
Trách nhiệm của Người đứng đầu trong công tác Đấu thầu
Luật Đấu thầu 2023 xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu Chủ đầu tư trong việc quyết định và chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu. Người ký quyết định phê duyệt không chỉ chịu trách nhiệm về mặt thủ tục mà còn phải đảm bảo tính hiệu quả kinh tế và sự minh bạch của dự án. Trong bối cảnh đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong đầu tư công năm 2026, việc phê duyệt các gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp hoặc bằng 0 đồng chính là nội dung trọng tâm mà người đứng đầu cần có phương án giải trình thỏa đáng trước các cơ quan kiểm tra và thanh tra chuyên ngành.