Hàng trăm triệu thư điện tử bị hacker Nga đánh cắp mật khẩu

Google News

Hotmail, Yahoo và Gmail đang kêu gọi người dùng thay đổi mật khẩu sau khi hacker Nga ăn trộm mật khẩu, lượng lớn dữ liệu mật khẩu thư điện tử.

Hàng loạt tài khoản bao gồm chục triệu thư điện tử của ba hãng lớn là Gmail, Yahoo và Hotmail và đặc biệt là Mail.ru (được dùng phổ biến ở Nga) đã bị hacker Nga ăn trộm mật khẩu rồi trao đổi trong thế giới tội phạm ngầm Nga.
Hang tram trieu thu dien tu bi hacker Nga danh cap mat khau
Hàng trăm triệu thư điện tử bị hacker Nga đánh cắp mật khẩu. (Ảnh: Mirror) 
Công ty an ninh mạng Hold Security đã phát hiện ra vụ này khi một hacker trẻ người Nga khoe khoang trên diễn đàn trực tuyến rằng mình có tới 1,17 tỷ thông tin tài khoản thư điện tử để bán.
Sau khi kiểm tra, sàng lọc, chuyên gia Alex Holden – người sáng lập Hold Security – cho biết có khoảng 272,3 triệu tài khoản mail bị đánh cắp.
Đây là vụ ăn cắp thông tin lớn nhất kể từ sau vụ tấn công các ngân hàng lớn và các nhà bán lẻ Mỹ cách đây 2 năm.
Microsoft nói rằng các thông tin trực tuyến bị đánh cắp là thực tế không may trong thời kỳ kỹ thuật số. Trong khi đó Yahoo và Google chưa đưa ra bình luận gì.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh:
Theo VnTinnhanh

Bình luận(0)