Hàng trăm nghìn công nhân sẽ bị cách li ở nhà máy iPhone

Google News

Virus corona có thể để lại nhiều tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh và doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc.

Hon Hai Precision Industry Co. đang lên kế hoạch cách li tối đa hai tuần với bất kì nhân viên nào quay trở lại làm việc tại nhà máy sản xuất iPhone. Đây được xem là một động thái cẩn trọng cao trong bối cảnh virus corona chủng mới có thể ảnh hưởng tới tiến độ của Apple.
Mặc dù nhà máy quan trọng nhất của Apple vẫn cần phải quay trở lại làm việc chính thức vào ngày 10 tháng 2 tới sau một kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài do dịch bệnh, Hon Hai Precision Industry Co. cho biết bất kì công nhân viên nào trở lại làm việc từ bên ngoài tỉnh Hà Nam sẽ phải thực hiện cách li trong 14 ngày, trong khi đó đối với các nhân sự đến từ chính tình Hà Nam, khoảng thời gian cách li sẽ chỉ kéo dài trong 7 ngày.
Hon Hai Precision Industry Co., còn được biết đến với tên gọi Foxconn, là một trong những đối tác sản xuất lớn nhất của Apple. Dù vậy, với dịch 2019-nCoV đang hoành hành tại Trung Quốc, thực tế này có thể làm gián đoạn và tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng của Apple ở quốc gia tỉ dân.
Hang tram nghin cong nhan se bi cach li o nha may iPhone
 Apple trước đó đã quyết định đóng cửa toàn bộ cửa hàng Apple Store ở Trung Quốc cho tới ngày 9/2. (Ảnh: SCMP)
Mới đây, Chủ tịch Young Liu của Foxconn nói với Bloomberg rằng dự phóng doanh số tăng thêm của Foxconn trong năm 2020 sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 1% đến 3%. Trước đó, ông lớn sản xuất này đưa ra dự báo doanh số vào ngày 22/1 rằng con số tăng thêm có thể từ 3% đến 5%. Cùng thời điểm, giới phân tích đưa ra dự đoán tăng trưởng 5,4%.
Thu CúcTheo Vũ Tuấn Anh/Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)