HLV ĐTVN từ chối nhận biệt danh “Mourinho châu Á“

Google News

Trong cuộc họp báo mới đây, khi được gọi là "Mourinho châu Á" HLV Miura của đội tuyển Việt Nam đã phì cười và không nhận danh hiệu đó.

Những màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura khiến nhiều ý kiến đã so sánh nhà cầm quân người Nhật Bản với HLV danh tiếng dẫn dắt CLB Chelsea. Khi được đặt câu hỏi: “Ông nghĩ thế nào khi được ví là Mourinho phiên bản châu Á”, HLV Miura đã phì cười trong phòng họp báo: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này” đồng thời từ chối đưa ra câu trả lời cho câu hỏi vừa nhắc.
  HLV Miura nhắc các cầu thủ Việt Nam cần thi đấu hết sức trong cuộc đối đầu ngày mai với Malaysia. Mặc dù chúng ta đã có chiến thắng 2-1 trên sân khách và đang nắm cơ hội rất cao để vào chung kết nhưng trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Liên quan đến việc chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 11/12, HLV Miura phát biểu: “Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa vào chung kết. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra nên tôi muốn các cầu thủ cần phải tập trung tối đa cho trận đấu này. Malaysia chắc chắn sẽ nhập cuộc bằng tất cả những gì tốt nhất và điều đó hứa hẹn sẽ mang tới rất nhiều khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam”. 
Xem clip người cầm còi trong trận bán kết sắp tới tại Mỹ Đình:

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng chia sẻ thêm về tình hình chấn thương của hậu vệ Xuân Thành: “Xuân Thành đã quay trở lại tập luyện từ ngày 9/12 nhưng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về đội hình sẽ thi đấu trận bán kết lượt về”. 
Trước câu hỏi về vai trò của đội trưởng Tấn Tài ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, HLV Miura nói: “Tấn Tài cùng với Phước Tứ và Công Vinh là những cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm và rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc sử dụng cầu thủ cần căn cứ theo chiến thuật và HLV trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm về điều này”. 
Về phía Malaysia, HLV Dollah Salleh phát biểu tuy đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng các học trò của ông đã sẵn sàng với 200% khả năng, hướng đến mục tiêu lật ngược thế cờ trong trận bán kết lượt về dù phải đá trên sân Mỹ Đình. Khi bị chất vấn về lối chơi có phần thô bạo của Malaysia ở trận lượt đi, HLV Dollah Salleh cũng từ chối đưa ra câu trả lời. 
Xem lại clip bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Quyết:
 
Theo Zing

Bình luận(0)