Có nên dùng lá chuối gói thực phẩm?

Đựng thức ăn trên lá chuối, hoặc gói thực phẩm bằng lá chuối đã có từ hàng trăm năm nay, cho đến nay vẫn được sử dụng bởi nó không chỉ thân thiện với môi trường mà còn mang lại nhiều lợi ích.

Lá chuối không còn xa lạ gì trong đời sống người dân Việt Nam, lá chuối dùng để gói những thức bánh thơm thảo; bánh chưng, bánh tét, những gói xôi, cơm mắn. Không chỉ thế trên thế giới, ở một số tiểu bang Nam Ấn Độ, họ có truyền thống dùng lá chuối để phục vụ thức ăn: Gạo, thịt, rau, đậu lăng, cà ri và dưa chua đều được phục vụ trên cùng một lá.
Và thực tế, lá chuối mang lại nhiều lợi ích hơn chúng ta nghĩ.
1. Lành mạnh
Theo Indiatimes, lá chuối có chứa một hợp chất có nguồn gốc từ thực vật được gọi là polyphenols như epigallocatechin (EGCG), cũng được tìm thấy trong trà xanh. Polyphenols là hợp chất chống oxy hóa tự nhiên chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa bệnh tật.
Mặc dù lá chuối không dễ tiêu hóa nếu được ăn trực tiếp nhưng các thực phẩm được đặt trên nó sẽ hấp thụ polyphenols từ lá, do đó bạn sẽ nhận được các chất dinh dưỡng lành mạnh từ đó.
Bên cạnh đó, người ta cũng tin rằng lá chuối có đặc tính chống vi khuẩn có thể giết chết các “mầm bệnh” trong thức ăn, làm giảm nguy cơ ốm, bệnh tật cho bạn.
2. Vị ngon hơn
Lá chuối có một lớp phủ sáp có mùi thơm và hương vị tinh tế nhưng khác biệt. Khi thức ăn nóng được đặt trên lá, lớp sáp tan chảy và hòa quyện hương vị vào thực phẩm khiến chúng có vị ngon hơn.
3. Thân thiện với môi trường
Lá chuối đựng thức ăn vừa tốt lại thân thiện với môi trường. Ảnh: Internet
Lá chuối đựng thức ăn vừa tốt lại thân thiện với môi trường. Ảnh: Internet 
Hầu hết mọi người sử dụng đĩa nhựa hoặc tấm xốp dùng một lần để đựng đồ ăn khi họ cần, tuy nhiên lá chuối lại là một lựa chọn thân thiện với môi trường. Bởi chúng phân hủy trong một thời gian rất ngắn, không giống như nhựa, mất hàng trăm năm để phân hủy.
4. Sạch sẽ hơn
Lá chuối không cần phải làm sạch nhiều, chỉ cần rửa bằng nước sạch là chúng ta có thể sử dụng. Nếu bạn đang ăn ở nơi mà các tiêu chuẩn về vệ sinh có vấn đề, tốt nhất hãy đựng thức ăn trong lá chuối thay vì một chiếc đĩa hay tấm nhựa không được làm sạch đúng cách.
5. Không có hóa chất
Những chiếc đĩa kim loại hoặc nhựa khi được rửa bằng xà phòng và nước, vẫn có thể để lại dấu vết của các hóa chất trong xà phòng trên đĩa, làm ô nhiễm thực phẩm của bạn. Nhưng với lá chuối chỉ cần được rửa bằng nước sạch kỹ càng và không cần phải rửa bằng xà phòng, bởi vậy thức ăn của bạn sẽ miễn nhiễm với hóa chất.
6. Tiện dụng
Trên thực tế, một tàu lá chuối khá lớn, nó có thể chứa một bữa ăn bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Các lá phần lớn cũng không thấm nước, nhờ lớp vỏ bọc sáp của chúng, do đó chúng có thể giữ các món sốt không bị sũng nước và dính quá nhiều nước sốt vào đồ đựng thực phẩm.

Những món chè Hà Nội làm ấm lòng thực khách ngày đông

Khi những cơn gió lạnh bắt đầu ùa về miền Bắc cũng là thời điểm mọi người đặc biệt yêu thích các món ăn nóng hổi. Trong đó không thể bỏ qua các món chè.

1. Chè sắn nóng

Choáng váng khi con trai lớp 7 nhận tin nhắn khiêu khích của bạn gái

Một bà mẹ tên H. cảm thấy sốc và không thể tin vào mắt mình khi con trai 13 tuổi nhận được tin nhắn "gạ gẫm" vô cùng khiêu khích của bạn gái cùng lớp.

Mới đây, trong một nhóm kín, chị H. có con trai học lớp 7 đã hoảng hốt chia sẻ: "Đây không phải là con gái tôi, nhưng cô bé này đã nhắn tin tán tỉnh yêu đương với con trai tôi (cả hai cùng học lớp 7). Tôi đọc xong tin nhắn mà sốc và cảm thấy nếu đây là con gái mình có lẽ tôi hóa điên mất. Con mình là con trai mà cũng thấy không muốn tin vào mắt mình nữa".
Theo như tin nhắn cô bé gửi cho bạn trai thì ngôn từ rất táo bạo và đầy khiêu khích. Chị H. cảm thấy vô cùng lo lắng vì sợ cậu con trai còn non nớt, trẻ con của mình bị cô bé “dụ”. Theo chị H., cô bé kia như “ngựa vía”, chẳng sợ ai và lớp 7 đã xăm bông hoa ở bầu ngực.

8 cách giúp trẻ vui vẻ làm bài tập về nhà

Những chia sẻ dưới đây có thể hữu ích với các phụ huynh khi muốn con vui vẻ khi làm bài tập về nhà.

1- Tan học trở về nhà nên cho trẻ ăn hoa quả: Trẻ học tập ở trường cả ngày, đại não đã mệt rồi, bụng đã đói rồi. Khi con trở về nhà, bạn nên cho trẻ ăn nhẹ và nghỉ ngơi để kịp thời bổ sung năng lượng. Khi đại não đã được nạp năng lượng, thì trẻ mới có thể làm bài tập về nhà được.

Đọc nhiều nhất

Tin mới