Cô gái trẻ ở Hà Nội bị lừa gần 100 triệu vì đặt phòng khách sạn trên mạng

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, một cô gái trẻ bị lừa đảo gần 100 triệu đồng khi đặt khách sạn trên mạng.

Theo đó, ngày 3/11/2025, Công an phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của chị L (SN 2002; trú tại Hà Nội) về việc chị bị lừa gần 100 triệu khi đặt khách sạn trên mạng. Do có nhu cầu đặt phòng nghỉ khách sạn để đi chơi, chị đã lên mạng xã hội tìm kiếm một facebook có tên và giao diện giống một khách sạn chị muốn đặt.

chiem-doat-online-1.jpg
Ảnh minh họa.

Sau khi nhắn tin thoả thuận xong giá thuê phòng, đối tượng tự nhận là nhân viên khách sạn yêu cầu chị đặt cọc trước tiền phòng. Chị L đã nhiều lần chuyển tiền nhưng đối tượng vẫn báo không đúng và tiếp tục chị yêu cầu chuyển thêm mới được hoàn trả tiền cọc. Phát hiện mình bị lừa, chị đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tổng số tiền chị bị lừa là gần 100 triệu đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân: Cảnh giác với các trang mạng quảng cáo giảm giá tour du lịch, phòng nghỉ khách sạn bất thường so với giá chung của thị trường.

Nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các web đặt phòng, khách sạn uy tín hoặc hotline của khách sạn. Không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ. Kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.

Công an cảnh báo phương thức lừa đảo hỗ trợ thu hồi tiền bị mất

Công an xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh) khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo hỗ trợ thu hồi lại tiền bị mất trên không gian mạng.

Ngày 13/11, Công an xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, thời gian qua, lợi dụng sự kiện Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng, thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng… các đối tượng tái diễn phương thức lừa đảo mới.

Cụ thể, phương thức lừa đảo là hỗ trợ thu hồi lại tiền bị lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn lập ra các tài khoản, Fanpage, website mạo danh các đơn vị của Bộ Công an, công ty luật, văn phòng luật sư quảng cáo về các dịch vụ, như: “tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”, “thu hồi tiền treo trên sàn thương mại điện tử”, “thu hồi tiền treo không cần cọc”...

Người phụ nữ ở Hải Phòng bị lừa 20 triệu khi làm 'nhiệm vụ trực tuyến'

Các đối tượng giả mạo danh nghĩa người nổi tiếng dụ dỗ người dân tham gia “nhiệm vụ nhận hoa hồng” với lợi nhuận cao, sau đó lừa đảo.

Ngày 13/11, VKSND Khu vực 1 – Hải Phòng cho biết, ngày 30/4/2025, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1988, trú tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng) trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook đã xem được video quảng cáo trên trang có tên “Võ Hà Linh Offiiciial Review 3”.

7777.png
Đối tượng sử dụng danh nghĩa Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Linh Official để tạo lòng tin và dụ khách hàng chuyển tiền.

Người phụ nữ bị lừa gần 200 triệu đồng vì đăng ký làm việc trên mạng

Được một đối tượng hướng dẫn làm nhiệm vụ đăng ký dự án, chị T đã chuyển gần 200 triệu đồng để hoàn thành. Khi chị T thực hiện rút tiền thì hệ thống báo lỗi.

Ngày 13/10, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, Công an thành phố cảnh báo nhiều về thủ đoạn giả danh các tập đoàn, doanh nghiệp để tuyển nhân viên làm việc qua hình thức online. Các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tham gia dự án của tập đoàn, doanh nghiệp rồi chiếm đoạt số tiền đó.

4.jpg
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới