Triệt phá “đại công xưởng” sản xuất mỹ phẩm giả gắn mác ngoại nhập
Một “đại công xưởng kem trộn” hoạt động khép kín vừa bị Công an TP HCM triệt phá, phơi bày quy trình sản xuất mỹ phẩm giả từ hóa chất không rõ nguồn gốc.
Một “đại công xưởng kem trộn” hoạt động khép kín vừa bị Công an TP HCM triệt phá, phơi bày quy trình sản xuất mỹ phẩm giả từ hóa chất không rõ nguồn gốc.
Ngày 13/3, Công an phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa xác minh, làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn lừa bán vàng SJC qua mạng xã hội.
Tin vào quảng cáo giá rẻ trên mạng, một hộ kinh doanh tại Tây Ninh chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản không chính chủ và bị chiếm đoạt.
Sản phẩm Fucoidan do Dược phẩm B.A Việt Nam đưa ra thị trường được quảng cáo có thể hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, tiểu đường, mỡ máu...
Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ, đối tượng Trương Thanh Tưởng đã lừa đảo hàng trăm người dân trên cả nước với tổng số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng.
Sau khi được tuyên truyền, nhận thấy đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng để chiếm đoạt tài sản nên chị V đã không thực hiện các thao tác chuyển tiền.
Hai lô kem Tiacortisol bị thu hồi do chứa thành phần không công bố, ghi nhãn gây hiểu nhầm là thuốc, Dược phẩm Thiên Khánh sẽ bị xử phạt thế nào?
Công an TP HCM vừa phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, bắt giữ 8 đối tượng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Với việc tuồn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty Đồ hộp Hạ Long, các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Ngày 8/12, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Hải Phòng phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “giao nhiệm vụ – nhận hoa hồng” qua mạng xã hội.
Do chủ quan, anh P đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, đối tượng đã chặn liên lạc với anh P. Phát hiện mình bị lừa đảo.
Hàng nghìn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân trong đường dây này, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng...
Từ khoảng tháng 10/2024 đến nay, Hải đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân, với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi người.
Lực lượng chức năng phát hiện gần 15 tấn đường cát nhập lậu, xử phạt hơn 182 triệu đồng.
Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, một cô gái trẻ bị lừa đảo gần 100 triệu đồng khi đặt khách sạn trên mạng.
Ngày 31/10, Công an TPHCM thông tin việc triệt phá, thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng…
Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân để trục lợi.
Luật sư cho biết, tùy mức độ vi phạm, các đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm giả sẽ bị xử phạt nghiêm theo Bộ luật Hình sự.
Cục Quản lý Dược vừa ra quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125 mg).
Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau) vừa phát hiện, thu giữ 140kg kem trộn không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm.