Chuyện ly kỳ bộ tộc ngoài hành tinh có thật trên Trái đất

Đặc biệt, họ cho rằng vào thời cổ đại, một chủng người ngoài hành tinh đã đến Trái đất để nói rằng nguồn gốc thật sự của họ là đến từ vì sao Po Tolo.

Vào những năm 1930, các nhà nhân chủng học đã phát hiện ra bộ tộc ngoài hành tinh Dogon, sinh sống ở một số khu vực thuộc Tây Phi. Họ gần như cách ly hoàn toàn khỏi văn minh nhân loại nhưng lại kế thừa một nền văn hóa phong phú.
Họ sở hữu nhiều câu chuyện thần thoại và truyền thuyết. Điều đặc biệt là các truyền thuyết của họ chứa đựng những dữ liệu về khoa học vũ trụ chính xác đến kinh ngạc.
Theo người Dogon, vũ trụ được hình thành như sau: Vật chất có trước tiên là Amma – một “vị thần” không có nguồn gốc từ đâu cả. "Amma là một quả cầu, một quả trứng và quả trứng này đóng kín, ngoài nó ra không còn có vật chất nào khác".
Chuyen ly ky bo toc ngoai hanh tinh co that tren Trai dat
 
Họ mô tả Amma là một vật tĩnh được nén chặt và rất đặc. Ban đầu, trong Amma vẫn chưa có không gian và thời gian, nhưng đến một thời điểm, Amma mở mắt, đồng thời ý nghĩa của nó thoát ra, báo hiệu sự phát triển sắp tới của thế giới. Đây chính là cách nói hình tượng về sự hình thành vũ trụ từ vụ nổ lớn Big Bang.

Mời quý vị xem video: Bí quyết sống 130 tuổi của bộ tộc ở Trung Đông

Thiên hà của chúng ta, dải Ngân Hà, theo người Dogon là “ranh giới vị trí”, là một phần của thế giới các vì sao, mà Trái Đất của chúng ta là một phần nhỏ và cả số lượng vô tận các tổ hợp sao dưới dạng hình xoắn. Như chúng ta đã biết đa số các thiên hà được khoa học phát hiện ngày nay đều có dạng hình xoắn.
Theo người Dogon, sao Thiên Lang (Sirius) là một hệ sao có ảnh hưởng quan trọng nhất tới sự phát triển của cuộc sống trên Trái Đất và là nền tảng của Vũ Trụ. Hệ sao này gồm có ba ngôi sao: Thiên Lang, Thiên Lang B, Thiên Lang C.
Người Dogon nói rằng, hai ngôi sao (Thiên Lang B, Thiên Lang C) nằm gần với nguồn sáng chính đến mức không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy chúng. Mãi tới năm 1970, kính thiên văn cỡ lớn mới chụp được ảnh ngôi sao thứ hai, Thiên Lang B, đã được người Dogon nhắc tới.
Đặc biệt, họ cho rằng vào thời cổ đại, một chủng người từ hành tinh khác đã đến Trái đất để nói với bộ tộc Dogon rằng nguồn gốc thật sự của họ là đến từ vì sao Sirius B, hay sao Po Tolo theo ngôn ngữ của người Dogon.
Ngày nay, hình tượng một chủng người kỳ lạ vẫn xuất hiện trong các bức vẽ và điêu khắc của người Dogon.
Với sự phát triển của khoa học, các bí ẩn về người Dogon có thể được giải mã trong một tương lai không xa.

Người ngoài hành tinh sẽ quay lại Trái Đất vì điều này

Người ngoài hành tinh sẽ đến thăm Trái Đất khi con người bắt đầu trở nên thân thiện hơn với nhau, những nhà lý thuyết âm mưu tin vào sự tồn tại của UFO nhận định.

Nguoi ngoai hanh tinh se quay lai Trai Dat vi dieu nay

Người ngoài hành tinh sẽ quay lại Trái Đất nếu con người thân thiết hơn? Ảnh minh họa: Getty 

Một số nhà lý thuyết âm mưu tuyên bố đang chờ đợi chuyến thăm của người ngoài hành tinh đến từ ngoài vũ trụ, nhưng thực tế là các điều kiện hiện tại chưa sẵn sàng. Nguyên nhân chủ yếu là vì con người chưa học được cách hợp tác hoàn toàn, sống thân thiện với nhau như đồng loại.

Khoa học "sốc" thành tựu của thiên hà nhỏ bé ESO 495-21

(Kiến Thức) - Thiên hà ESO 495-21 là một thiên hà nhỏ bé, chỉ dài 3000 năm ánh sáng, nhưng điều đó không ngăn thiên hà hình thành những khối sao khổng lồ bên trong. Ngoài ra, nó còn lỗ đen siêu lớn nằm ở lõi.

Nằm cách chòm sao Pyxis (La bàn) khoảng 30 triệu năm ánh sáng, thiên hà nhỏ ESO 495-21 là một thiên hà lùn sao lùn, điều này có nghĩa là nó có kích thước nhỏ, nhưng có khả năng hình thành các ngôi sao trẻ với tốc độ cực nhanh tới hơn 1000 lần so với Milky Way.

Khoa hoc
Nguồn ảnh: Phys. 

Cặp đôi đặt tên con là Google và ý nghĩa cực "choáng"

(Kiến Thức) - Anh Andi giải thích, sở dĩ anh chọn cái tên Google đặc cho con trai là mong muốn, sau khi lớn lên, cậu bé Google con trai anh có thể trở thành một người hữu ích, giúp được nhiều người giống như trang web tìm kiếm Google.

Một em bé ở Indonesia mới đây đã được cha mẹ đăng ký tên hợp pháp là Google, không có họ hoặc tên đệm, chỉ có Google, giống hệt như công cụ tìm kiếm nổi tiếng thế giới.
Cha của cậu bé Google, anh Andi Cahya Saputra, 31 tuổi, nói với truyền thông Indonesia, lần đầu tiên anh suy nghĩ về cái tên sẽ đặt cho con trai mình là khi vợ anh đang mang thai 7 tháng. Anh muốn đặt một cái tên liên quan đến công nghệ. Sau rất nhiều băn khoăn, anh quyết định chọn cái tên Google.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.