Chủ tịch Quảng Ngãi kiểm tra, đôn đốc đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng thời là Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đi kiểm tra đôn đốc tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.

Chiều 21/2, tức mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.

Kiểm tra nút giao km1063 Quốc lộ - đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, xã Tư Nghĩa, ông Nguyễn Hoàng Giang đã thăm hỏi, động viên, biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ xuyên Tết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

1000028372.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Giang kiểm tra tại nút giao km1063 Quốc lộ - đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý, sau Tết là thời điểm lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông từ xa, tránh ùn tắc cục bộ tại lối vào cao tốc. Kiên quyết xử lý các hành vi dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên đường dẫn và các hành vi vi phạm về tải trọng, tốc độ.

Đến kiểm tra tại Bến xe Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận nỗ lực của các đơn vị liên quan trong việc điều tiết phương tiện, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ứ đọng hành khách hay nâng giá vé trái quy định.

1000028373.jpg
Bến xe Quảng Ngãi không để xảy ra ứ đọng hành khách, nâng giá vé trái quy định.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, tuyệt đối không để phương tiện không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật xuất bến. Đồng thời các đơn vị vận tải cần thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra sức khỏe và nồng độ cồn đối với tài xế trước khi hành trình bắt đầu; Duy trì môi trường bến xe văn minh, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thời gian cao điểm, đảm bảo cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi sau kỳ nghỉ Tết.

Theo báo cáo của Ban An Toàn giao thông tỉnh, từ ngày 14/2 đến 21/2/2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 06 người tử vong, 02 người bị thương, giảm số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.

Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử phạt trên 1.100 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 6,4 tỷ đồng.

Xe đầu kéo thắng gấp, kịp tránh va chạm em bé băng qua đường.

CSGT dùng flycam giám sát giao thông, xử lý xe khách ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Chiều 20/2 (mùng 4 Tết), Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để giám sát giao thông và xử lý ô tô khách vi phạm.

6-6711.jpg
Dự báo lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng đột biến vào những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án, bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực nhằm phân luồng và xử lý vi phạm.
7-1432.jpg
Ghi nhận tại nút giao Đỗ Mười - Quốc lộ 1B (phường Yên Sở, Hà Nội), lực lượng Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp Công an phường sử dụng flycam để giám sát tình hình giao thông.

Cảnh sát giao thông bị kéo đi gần 500m khi kiểm tra nồng độ cồn

Khi kiểm tra nồng độ cồn, một cán bộ CSGT Tuyên Quang bị tài xế giữ tay, tăng ga bỏ chạy và kéo đi gần 500m, sau đó ngã xuống đường, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 20/2, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên thăm hỏi cán bộ CSGT bị thương do tài xế tăng ga bỏ chạy khi kiểm tra nồng độ cồn.

637158100-1397617512402491-1671678857574158713-n.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ.

'Siêu dự án' giao thông sắp về đích, khởi công đầu Xuân Bính Ngọ

Sân bay Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và trục Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, nhiều dự án lớn đang bước vào giai đoạn vận hành, khởi công.

Năm nay, dự án hạ tầng tham vọng nhất của ngành giao thông là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được kỳ vọng khởi công. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt này dài hơn 1.540 km, nối ga Ngọc Hồi (Hà Nội) với ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 15 tỉnh, thành và có 23 nhà ga. Tàu cao tốc được thiết kế khai thác với tốc độ trên 300 km/h; tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 67,3 tỷ USD, với mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đây là dự án hạ tầng đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên Việt Nam triển khai. Sau khi các nghị quyết đặc thù được thông qua, năm 2026 sẽ là thời điểm tập trung toàn lực để khởi công. Khác với cách làm trước đây, Việt Nam xác định đầu tư công giữ vai trò chủ đạo nhưng mở rộng không gian cho doanh nghiệp trong nước tham gia, với mục tiêu không chỉ xây dựng tuyến đường mà còn từng bước làm chủ công nghệ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới