Chiêu bài lừa đảo bằng " tiền mã hóa" trên không gian mạng

Tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, lập website giả mạo dự án đầu tư và hướng dẫn nạn nhân chuyển tài sản sang USDT/ETH, thêm vài thao tác rồi rút sạch tiền.

Ngày 20/9, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo tiền mã hóa hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng gồm Phạm T. T. (23 tuổi, Ninh Bình), Nguyễn H. H. (27 tuổi, Hà Nội) và Phạm T. D. (26 tuổi, Hưng Yên). Cả ba bị cáo buộc “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

antt-da-nang.jpg
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền mã hóa hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Theo điều tra, nhóm này lập website giả mạo các dự án Web3, tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội và hướng dẫn họ chuyển tài sản sang USDT/ETH. Chúng dụ nạn nhân kết nối ví MetaMask và chấp thuận quyền chi tiêu không giới hạn cho hợp đồng độc hại. Sau khi được "approve", chúng lập tức rút sạch tài sản rồi gửi lại các token rác như SAH, KAR nhằm đánh lừa người dùng ví vẫn còn tiền.

Ngày 29/7/2024, một phụ nữ tại Đà Nẵng bị lừa sau khi liên hệ tài khoản Facebook “Tuấn Vũ”, được dẫn sang Telegram và làm theo hướng dẫn đầu tư. Đến ngày 2/10/2024, bà chuyển tiếp 202 triệu đồng và toàn bộ số tiền mã hóa vào ví 0x71ad4b…9036. Ngay khi kết nối website sahara-labs.com và approve, toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.

Công an Đà Nẵng cảnh báo người dân cần cảnh giác, không kết nối ví với website lạ và tránh đầu tư theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng:

(Nguồn: THĐT)

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo qua livestream bán đá 'đổ thạch'

Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để bán những cục đá giả được quảng cáo là có chứa đá quý bên trong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/9, Công an xã Mậu A (Lào Cai) thông tin, đơn vị này vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn livestream bán đá "đổ thạch". Theo đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 8/2025, Công an xã Mậu A phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến dưới hình thức gọi là “đổ thạch”.

5.jpg
Các đối tượng (từ trái qua phải): Mông Văn Thuyên, Nông Ngọc Ánh, Hoàng Văn Khoan.

Kịp thời giải cứu một phụ nữ bị đối tượng giả danh công an lừa đảo

Công an xã Thiên Lộc, TP Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo một người phụ nữ từ Ninh Bình lên Hà Nội.

Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 14h ngày 18/9/2025, bà C. (sinh năm 1951, trú tại Ninh Bình) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình. Người này thông báo bà đang nợ 63 triệu đồng tại một ngân hàng ở Hà Nội và có liên quan đến một vụ án rửa tiền, mua bán ma tuý.

download.jpg
Công an xã Thiên Lộc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an.

Khởi tố đối tượng lừa đảo trên mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Nam Bình đã mua nhiều tài khoản ngân hàng “rác”, SIM “rác” rồi lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo ảo…

Ngày 18/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Bình (SN 1997, trú tại Tòa nhà PetroVietNam Landmark, số 65 Mai Chí Thọ, Khu phố 7, phường Bình Trưng, TP HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan Công an xác định, từ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Nam Bình mua nhiều tài khoản ngân hàng “rác”, SIM “rác” rồi lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo ảo để thực hiện hành vi phạm tội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới