Chi tiết dự án liên quan đến Vũ Nhôm bị đề nghị kiểm tra

(Kiến Thức) - Dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa trên bán đảo Sơn Trà thuộc sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) có tổng diện tích sử dụng đất lên tới 955.886 m2, vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.

Trong quá trình thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà,TP.Đà Nẵng), Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 2 dự án tới Cơ quan điều tra Bộ Công an để điều tra, bao gồm dự án 137 biệt thự thuộc khu vực tây nam Suối Đá và dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa (dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa).
Đáng chú ý, dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm).
Chi tiet du an lien quan den Vu Nhom bi de nghi kiem tra
Dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa của Công ty 79 do Vũ Nhôm từng làm Chủ tịch HĐQT bị đề nghị kiểm tra. Ảnh: Một thế giới. 
Dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa thuộc sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ.
Dự án này có tổng diện tích sử dụng đất lên tới 955.886m2 có nguồn gốc là đất rừng và đã được chuyển giao cho Công ty cổ phần xây dựng 79 từ năm 2012.
Tháng 8/2014, UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa của Công ty Cổ phần Xây dựng 79.
Theo đó, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng 79 sẽ đầu tư trên 2.690 tỷ đồng và xây dựng trên diện tích: 955.886 m2 (95,58 ha), trong đó giao đất có thu tiền sử dụng đất là 154.968 m2, thuê đất 160.000 m2 và diện tích đất tôn tạo cảnh quan không thu tiền là 640.198 m2.
Dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa nằm ở độ cao trải dài từ trên 100 m so với mực nước biển đến hơn 200 m so với mực nước biển (khoảng 62,58 ha cao từ 100m-200 m và 33,4 ha thấp hơn 100 m so với mực nước biển), được quy hoạch 228 biệt thự.
Theo nguồn tin trên báo Người lao động, mặc dù được UBND thành phố giao đất từ năm 2007 đến nay, nhưng dự án không triển khai xây dựng, không làm các thủ tục thuê đất.
Năm 2015, UBND TP. Đà Nẵng căn cứ vào đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 154.968m2 trong phần đất của dự án cho Công ty cổ phần xây dựng 79. Việc làm này theo xác định của cơ quan chức năng là sai phạm nghiêm trọng, gây thất thoát ngân sách nhiều tỷ đồng.

Báo cáo Quốc hội xây dựng sân bay rộng nhất Việt Nam

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản báo cáo Quốc hội về tiến độ đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm 3 giai đoạn, với tổng vốn đầu tư 16 tỷ USD, tương đương hơn 336 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư là hơn 5,4 tỷ USD.

Giá vàng hôm nay 11/10: Áp lực quá lớn, dồn vàng xuống đáy

Giá vàng hôm nay 11/10 trên thế giới tiếp tục chìm xuống đáy do đồng USD vẫn ở mức cao và giới đầu tư tháo chạy khỏi mặt hàng kim loại quý. Sức hấp dẫn của vàng suy giảm nghiêm trọng bất chấp căng thẳng gia tăng ở nhiều nơi.

Tới đầu giờ sáng 11/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.186 USD/ounce.

"Số phận" dự án nghìn tỉ ở Sơn Trà của Vũ Nhôm thế nào?

(Kiến Thức) - Trong số nhiều dự án gắn với tên tuổi Vũ Nhôm, đáng chú ý là dự án trên 2.600 tỉ đồng tại bán đảo Sơn Trà. Vậy dự án này đang ra sao?

Vũ Nhôm là đại gia bất động sản kín tiếng, sở hữu hàng loạt khu đất vàng tại Đà Nẵng. Trong đó, đáng lưu ý Vũ Nhôm từng nắm trong tay dự án xây dựng Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa có tổng mức vốn đầu tư trên 2.600 tỉ đồng, với diện tích lên tới hơn 955.000 m2 tại bán đảo Sơn Trà.
Cụ thể, Người lao động dẫn nguồn từ báo cáo trình của UBND TP Đà Nẵng với Thủ tướng Chính phủ, cho đến thời điểm tháng 12/2012, tại khu vực bán đảo Sơn Trà, UBND thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.
Đã có 3 dự án đầu tư, 1 dự án đang triển khai, 3 dự án đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng và 11 dự án chưa triển khai, trong đó có Dự án Khu du lịch sinh thái biển Ghềnh Bàn – Bãi Đa của Công ty Cổ phần Xây dựng 79 - thời điểm đó, ông Phan Anh Văn Vũ vẫn là Chủ tịch HĐQT.
Vũ Nhôm và phi vụ dự án du lịch sinh thái ở Sơn Trà. Ảnh: Lê Đình Dũng/MTG.
 Vũ Nhôm và phi vụ dự án du lịch sinh thái ở Sơn Trà. Ảnh: Lê Đình Dũng/MTG.

Vào cuối năm 2005, Công ty Cổ phần Xây dựng 79 đã có tờ trình xin đầu tư Khu du lịch sinh thái biển Ghềnh Bàn - Bãi Đa với tổng số vốn đầu tư lên tới 2.690 tỷ đồng. Năm 2007, Dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa (Bán đảo Sơn Trà), được UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương giao đất trực tiếp cho Công ty Cổ phần Xây dựng 79.

Tháng 8/2014, UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa của Công ty Cổ phần Xây dựng 79.

Theo đó, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng 79 sẽ đầu tư trên 2.690 tỉ đồng và xây dựng trên diện tích: 955.886 m2 (95,58 ha), trong đó giao đất có thu tiền sử dụng đất là 154.968 m2, thuê đất 160.000 m2 và diện tích đất tôn tạo cảnh quan không thu tiền là 640.198 m2.

Hiện Công ty Cổ phần Xây dựng 79 đã nộp tiền sử dụng đất trên 70 tỉ đồng. UBND thành phố cấp 33 GCN QSD đất với mục đích đất ở, diện tích: 154.968 m2. Riêng phần diện tích đất thuê (160.000 m2), chưa cấp GCN QSD đất thuê do chưa nộp tiền thuê đất từ năm 2007 đến nay. Quy mô dự án theo quy hoạch là 228 biệt thự. Như vậy, Dự án đã có Quyết định giao đất, cho thuê đất, chưa thực hiện thủ tục ký Hợp đồng thuê đất và chưa cấp GCN QSD đất của toàn dự án.

Cũng theo Người lao động, dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn- Bãi Đa được UBND thành phố cấp đất trực tiếp cho doanh nghiệp, không có dự án đầu tư, không thông qua đấu thầu dự án sử dụng đất hoặc đấu giá đất.

Mặc dù được UBND thành phố giao đất từ năm 2007 đến nay, nhưng dự án không triển khai xây dựng, không làm các thủ tục thuê đất, đến tháng 11/2014 UBND thành phố có công văn chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa.

Tuy nhiên, tại Quyết định năm 2008 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, dự án này chủ yếu là làm biệt thự trên khu vực đất ở đã được giao đất có thu tiền 154.968 m2 và đã được UBND thành phố cấp 33 Giấy chứng nhận QSD đất với mục đích đất ở.

Dự án nằm ở độ cao trải dài từ trên 100 m so với mực nước biển đến hơn 200m so với mực nước biển (trong 95,58 ha có 62,58 ha cao từ 100m - 200m so với mực nước biển và 33,4 ha thấp hơn 100 m so với mực nước biển).

Theo Dân Việt, kết luận của cơ quan chức năng về dự án KDL Ghềnh Bàn – Bãi Đa là ảnh hưởng đến công trình quốc phòng đã xây dựng và đất có tầm quan trọng cao trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Sở KH&ĐT, Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị đề xuất thu hồi 93 ha đất do độ cao trên 100m, do ảnh hưởng yếu tố quốc phòng, diện tích còn lại là 2,34 ha, tương đương với quy hoạch 8 biệt thự.

Ngoài ra, Sở KH&ĐT cũng đề nghị UBND thành phố thu hồi lại toàn bộ dự án và hoàn trả lại 62,3 tỷ đồng nhà đầu tư đã nộp do chuyển quyền sử dụng đất hoặc chuyển đến vị trí khác khỏi khu vực bán đảo Sơn Trà. Hiện UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Bộ TN và MT đề xuất thu hồi dự án.

Đọc nhiều nhất

Tin mới